Zidane thách thức cảnh báo Tottenham trước lượt về

Zidane thách thức cảnh báo Tottenham trước lượt về

18-10-2017 13:30
Chiến lược gia 45 tuổi cho rằng việc chia điểm với Tottenham là thường tình, nhưng sẽ coi lượt về giống như chung kết.

"Hòa là bình thường, vì Tottenham rất mạnh", HLV Zinedine Zidane nói sau khi Real Madrid bị Tottenham cầm hòa 1-1 tại Bernabeu. "Ở trận tiếp theo tại Wembley, chúng tôi sẽ cố giành chiến thắng.

Không thể giành ba điểm ở đây, chúng tôi quyết tâm làm điều đó tại Wembley, trận cầu không khác nào chung kết. Wembley không phải sân nhà của họ. Nếu đấu tốt như khi thắng tại Dortmund, chúng tôi sẽ hoàn thành mục tiêu".

Zidane tự tin Real sẽ hoàn thành mục tiêu lấy trọn ba điểm tại Wembley sau đây hai tuần.

 

Zidane không hoàn toàn hài lòng với trận hòa, nhưng ông cho rằng kết quả 1-1 là hợp lý bởi sự xuất sắc của hai người gác thành. "Tôi đang vui nhưng không phải vì kết quả, Real luôn muốn thắng trên sân nhà. Tôi vui bởi đội chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội, sút trúng cột dọc. Cả hai thủ môn đều bắt tuyệt vời ngày hôm nay", HLV người Pháp chia sẻ.

Zidane nuối tiếc vì cơ hội bị Karim Benzema bỏ lỡ ở phút 54. Cú đánh đầu cận thành của tiền đạo người Pháp trúng chân thủ môn đồng hương. "Karim lẽ ra đã có bàn thắng, với pha đánh đầu.

Xác suất để Lloris cứu thua ở tình huống đó chỉ là một trên mười. Họ phòng ngự tốt, chơi nỗ lực và hòa là hợp lý", ông nói thêm, ngỏ ý khen ngợi cả thủ thành đồng hương bên phía Tottenham, Hugo Lloris.

Nhà vô địch Champions League và La Liga vẫn chưa tìm lại phong độ tối thượng như giai đoạn knock-out mùa trước. Dù vậy, Zidane khẳng định đội vẫn tiến bộ từng ngày.

"Chúng tôi không ngừng lớn mạnh hơn. Có thể mùa này Real không đấu tốt trên sân nhà ở La Liga, nhưng có nhiều điểm hơn cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi cũng đang dẫn đầu Champions League. Tôi biết đội vẫn chưa hoàn hảo, nhưng chắc chắn vẫn tiến bộ", nhà cầm quân trẻ người Pháp nhấn mạnh. 

Trần Sơn
Tin tức mới nhất