Zlatan Ibrahimovic: “Còn lâu tôi mới nghỉ hưu”, Asensio không quan tâm đến PSG.

Zlatan Ibrahimovic: “Còn lâu tôi mới nghỉ hưu”, Asensio không quan tâm đến PSG

12-09-2017 10:51
Zlatan Ibrahimovic đã sẵn sàng cho ngày trở lại, Bale sẽ ăn mừng nếu như ghi bàn vào lưới Tottenham. Đấy là những tin chính trong sáng nay.

Asensio không quan tâm đến PSG

Mới đây PSG đã quan tâm đến tài năng trẻ mới nổi, Asensio của Real Madrid. Nhưng tiền vệ 21 tuổi này cho biết anh đang hạnh phúc ở Real, và không hề nghĩ đến chuyện ra đi vào lúc này.

Xem thêm: Link Sopcast xem bóng đá trực tuyến

Asensio đang rất hạnh phúc ở Real Madrid

Asensio đang có một phong độ khá ấn tượng gần đây, khi anh ghi được 4 bàn thắng trong tổng số 6 trận kể từ đầu mùa giải đến giờ.

Asensio gia nhập Real Madrid vào năm 2014 từ Mallorca, và được xem là cầu thủ trẻ hay nhất thế giới hiện nay.

Theo truyền thông, tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha được PSG liên hệ vào tháng trước, nhưng ngay lập tức họ nhận lại cái lắc đầu của Asensio, khi anh nói rằng anh đang hạnh phúc ở Real Madrid.

“Tôi rất vui vì được một đội bóng như PSG quan tâm, nhưng tôi đang hạnh phúc tại Madrid”. Asensio đã trả lời báo chí như vậy.

Ít ai biết rằng từ khi vẫn còn ở Mallorca, Barca chứ không phải Real mới là CLB đầu tiên quan tâm đến tiền vệ này.

“Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình từ Mallorca” Asensio nói.

“Sau đó Barca chứ không phải Real mới là CLB đầu tiên ngỏ ý muốn chiêu mộ tôi. Sau đó, Horacio (người đại diện cho Asensio) có gọi cho tôi và bảo Real Madrid cũng đang quan tâm đến cậu. Tôi đã trả lời ngay lập tức rằng tuyệt, tôi chỉ muốn chơi cho Real”.

Vào đêm mai, Real của Asensio sẽ bước vào trận đấu đầu tiên ở vòng bảng Champions League, tiếp đón đối thủ APOEL Nicosia trên sân nhà.

Có thể nói với Real, Champions League đến không đúng lúc một chút nào. Ở cuối tuần trước đoàn quân của HLV Zidane đã bị Levante cầm hòa với tỉ số 1-1 ngay tại Bernabeu, và họ không có được một tinh thần tốt nhất.

Và dù cho APOEL Nicosia không phải là một cái tên lớn, và Real có lợi thế sân nhà. Nhưng không ai dám nói trước được điều gì, khi tinh thần của “Kền Kền Trắng” đang xuống rất thấp.

Zlatan Ibrahimovic: “Tôi sẽ không về hưu sớm”

Mới đây tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của Man Utd đã tuyên bố rằng anh hài lòng khi đầu gối có sự tiến triển rõ rệt sau chấn thương. Và anh đang rất sẵn sàng chuẩn bị tái xuất sau khi TTCN mùa đông mở cửa.

Zlatan Ibrahimovic đã sẵn sàng cho ngày trở lại

“Đầu gối tôi đã sẵn sàng. Tôi muốn mọi người phải kiên nhẫn. Và khi tôi trở lại, cả thế giới sẽ lại thấy một Ibra như trước đây”. Zlatan nói.

“Hãy cho tôi thêm một vài năm, tôi sẽ truyền cảm hứng đến tất cả mọi người. Còn bây giờ tôi cần sự ủng hộ của những người hâm mộ, hãy kiên nhẫn chờ tôi trở lại”.

“Và khi đó tôi sẽ cho mọi người thấy tôi vẫn mạnh mẽ và tràn đầy khao khát chơi bóng như thế nào”.

Khi được hỏi về khả năng Ibra sẽ trở thành HLV của Thụy Điển, tiền đạo của M.U cũng không loại trừ điều đó.

“Nếu được làm HLV của đội bóng quốc gia, đấy là một niềm vinh dự lớn đối với tôi. Nhưng chúng ta không thể biết được những gì sẽ xảy ra trong tương lai”. Ibra nói.

“Còn bây giờ thì nó không thể xảy ra được. Đội tuyển Thụy Điển đang có một HLV giỏi”.

Gareth Bale: “Tôi sẽ ăn mừng nếu như ghi bàn vào lưới Tottenham”

Trả lời báo chí Tây Ban Nha trước trận đấu với APOEL Nicosia ở vòng bảng Champions League, Gareth Bale đã cho biết anh sẽ ăn mừng nếu như ghi được bàn thắng vào lưới Tottenham.

Xem thêm: Bản tin thể thao

Bale sẽ ăn mừng nếu như ghi được bàn thắng vào lưới Tottenham

Ở vòng bảng Champions League năm nay, Real nằm ở Bảng H, cùng bảng với các đội Dortmund, APOEL Nicosia và Tottenham.

Và phải đến tháng 10, Real mới phải gặp Tottenham, nhưng Bale tỏ ra rất háo hức khi được gặp lại đội bóng cũ của mình.

Bale đã rời Tottenham vào năm 2013 để gia nhập đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha. Trong thời gian ở Bernabeu, tiền đạo người xứ Wales đã có được 3 chức vô địch Champions League cùng với Real Madrid.

Tiền đạo 28 tuổi này chia sẻ rằng anh đã phải đấu tranh để có thể làm chủ cảm xúc của mình, nếu như ghi được bàn thắng vào lưới Tottenham.

Bale nói với tờ Daily Mail: “Tôi đã ghi được một bàn thắng vào lưới Spurs trong một trận đấu ở mùa giải trước. Và tôi thực sự không cảm thấy thoải mái vì điều đó”.

“Tôi hoàn toàn bị cảm xúc chi phối. Và tôi sẽ phải cải thiện điều đó”.

Đêm mai Real Madrid sẽ bước vào trận đấu đầu tiên ở vòng bảng Champions League với đội bóng APOEL Nicosia, và họ được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Champions League năm nay.

Mùa giải năm ngoái, thầy trò HLV Zidane đã phá được “lời nguyền Champions League” khi lần thứ hai đăng quang liên tiếp ở đấu trường này. Và nếu như họ lặp lại điều đó trong năm nay thì đấy là một kỷ lục rất khó bị lật đổ.

Bale còn cho biết anh có rất nhiều bạn bè ở Tottenham, và tất cả đều muốn được có mặt trên sân khi trận đấu này diễn ra.

“Tất cả bạn bè tôi đều là fan của Tottenham. Đấy là đội bóng yêu thích của họ ở Premier League. Và chắc chắn tôi sẽ được yêu cầu rất nhiều về việc kiếm vé cho họ”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất