180 triệu euro, đại gia nào mua được Ronaldo?

180 triệu euro, đại gia nào mua được Ronaldo?

07-06-2017 18:15
Nếu đúng như tờ A Bola số ra ngày hôm nay (7/6) thì Real Madrid đã xác định mức giá họ có thể chấp nhận bán Cristiano Ronaldo. Vấn đề là đại gia nào sẵn sàng nhảy vào cuộc?

Dưới dòng tít dẫn “Thương vụ giật gân nhất thị trường chuyển nhượng”, tờ báo này cho rằng, CLB Real Madrid đang chờ đợi một lời đề nghị có giá trị khổng lồ cho siêu sao của mình.

Xem thêm: Chuyển nhượng laliga

Trang bìa tờ A Bola số ra ngày hôm nay

Theo nguồn tin của tờ A Bola, đội bóng Hoàng gia sẽ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với bất kỳ đối tác nào bắt đầu với lời đề nghị trị giá lên tới 180 triệu euro. Số tiền này sẽ khiến cho mức giá kỷ lục thế giới của Paul Pogba hồi năm 2016 bị phá rất sâu.

Nếu 180 triệu euro là điểm khởi đầu, số đội đáp ứng được dĩ nhiên là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tờ A Bola đánh giá, các CLB muốn theo đuổi chân sút 32 tuổi và có thể đáp ứng được yêu cầu xuất phát từ Pháp, Anh và Trung Quốc.

Tại Pháp, Paris Saint Germain và AS Monaco là 2 CLB có thừa tiềm lực tài chính để cân nhắc thực hiện vụ này.

Kể từ khi Zlatan Ibrahimovic chia tay, PSG vẫn chưa tìm được một chân sút xuất sắc, một thủ lĩnh trên sân – điều mà siêu sao người Bồ Đào Nha có.

Lý do để đội chủ sân Công viên các Hoàng tử lao vào thương vụ tốn kém này là thất bại ở nào ở Ligue 1 và Champions League mùa giải vừa qua, buộc ông chủ Al-Khelaifi phải hành động cho tham vọng của mình. Bên cạnh đó là sự trở lại của AS Monaco như một thế lực thách thức sự thống trị của PSG.

Về phần Monaco, tham vọng của họ rõ ràng là sẽ được nâng lên sau chức vô địch Ligue 1 và vào đến bán kết Champions League. Họ cần bổ sung cho đội hình những tên tuổi lớn thực sự, khi chân sút Kylian Mbappe dù gây ấn tượng mạnh ở mùa vừa qua thì vẫn còn quá trẻ và nhưng hiển nhiên là thương hiệu chưa đủ sánh với CR7.

Monaco có thể chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Real Madrid nếu như họ nhận thấy rằng, việc giữ chân Mbappe là không đơn giản. Hơn nữa, Kền kền trắng đang rất thèm khát cầu thủ người Pháp với 3 lần đưa ra lời đề nghị cùng giá trị lúc này đã là 135 triệu euro.

Nếu Jose Mourinho muốn tái ngộ Ronaldo, Man United sẽ lại lập kỷ lục thế giới

Theo A Bola, nếu 2 đội bóng Pháp không quan tâm, trở lại sân Old Trafford của là điểm đến rất thích hợp với Ronaldo.

Mùa giải tới, Manchester United sẽ trở lại Champions League nhưng phải đi qua đường vô địch Europa League (mà không phải đối mặt với những đối thủ hàng đầu châu Âu) cũng như vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League là không đủ hài lòng với CĐV. HLV Jose Mourinho cần phải tăng cường đội hình thêm một lần nữa.

Xem thêm: Zidane bất ngờ lên tiếng về tương lai của Morata

Kế hoạch với Antoine Griezmann đã thay đổi, họ đang vội vàng săn tìm các chân sút và liệu có tự phá sâu kỷ lục thế giới về chuyển nhượng do chính mình tạo ra cách đây 1 năm?

Nếu nói về tài chính, các CLB Trung Quốc mới là một thế lực thực sự, nổi lên trong vài năm trở lại đây. Đã có rất, rất nhiều tiền đổ vào thị trường chuyển nhượng châu Âu, Nam Mỹ để các ngôi sao tên tuổi hiện diện tại giải VĐQG nước này.

Ronaldo khẳng định muốn giải nghệ ở Real Madrid

Có thể, mới có quy định khắt khe hơn trong việc chi tiêu của các đội bóng Trung Quốc nhưng rõ ràng, với một lượng CĐV khổng lồ thì sự có mặt của Ronaldo tại quốc gia này.

Tất nhiên, những thông tin này xuất phát từ báo chí Bồ Đào Nha và khi Real Madrid còn chưa xác nhận thì Madridista vẫn có thể yên tâm, bởi cách đây không lâu, chính Ronaldo khẳng định rằng, anh “muốn giải nghệ tại Real Madrid vào năm 41 tuổi”.

Để biết thêm thông tin chi tiết mời các bạn truy cập tại: Bản tin thể thao 24h

Admin
Tin tức mới nhất