Real Madrid ra điều kiện “dễ” cho Monaco, “khó” cho các đối thủ

Real Madrid ra điều kiện “dễ” cho Monaco, “khó” cho các đối thủ

06-06-2017 13:30
Sẵn sàng chi số tiền lớn nhưng chưa cần Kylian Mbappe ở mùa giải 2017/18, Real Madrid khiến CLB AS Monaco phải cân nhắc, trong khi các đối thủ đua tranh cũng bị lép vế…

Mbappe đã có mùa giải rất xuất sắc cùng AS Monaco

Sau chức vô địch La Liga và Champions League, đội hình trong tay HLV Zinedine Zidane bắt đầu có biến động, khi đã có 2 cái tên được xác định chia tay là Pepe và Fabio Coentrao. Trong khi đó, tương lai của James Rodriguez và Alvaro Morata đang treo lơ lửng. Do đó, khác với năm ngoái – khi CLB chỉ có 1 hợp đồng mua lại Morata từ Juventus, mùa Hè 2017 sẽ có thêm một vài cầu thủ ở các vị trí trọng yếu.

Xem thêm: Tin tức Laliga

Nhưng đội bóng Hoàng gia cũng có mục tiêu chính cho mình. Sau khi “chấm” được tài năng trẻ Kylian Mbappe của AS Monaco, họ đang có chiến lược rất rõ ràng.

Mùa giải vừa qua, chân sút 18 tuổi gây ấn tượng rất mạnh khi giúp đội bóng Công quốc vô địch Ligue 1 và vào đến bán kết Champions League. Ngay lập tức, cầu thủ người Pháp nhận được sự chú ý của các tên tuổi lớn. Họ sẵn sàng đưa ra những mức giá kỷ lục thế giới để có quyền sở hữu “viên ngọc quý” này.

Với Real Madrid, trong vài tuần trở lại đây, họ đã đưa ra liên tiếp những lời đề nghị dành cho Monaco – từ 100 triệu euro lên 115 triệu euro. Tuy vậy, đổi lại, đội bóng Pháp vẫn lắc đầu. Cũng trong thời điểm đó, các CLB như Manchester United, Chelsea và Arsenal liên tục nhắc tên Mbappe, trong đó, HLV Arsene Wenger của Pháo thủ là người khao khát nhất.

Real Madrid sẵn sàng tạo điều kiện tối đa để Mbappe có cơ hội dự World Cup 2018

Mới đây, Juventus cũng trở thành một ứng viên tham gia cuộc đua này.

Có lẽ vì thế mà Real Madrid đã rất nhanh chóng đưa ra lời đề nghị thứ ba. 135 triệu euro là lời thuyết phục tiếp theo, nhưng quan trọng hơn, Kền kền trắng sẵn sàng kèm theo một điều khoản mà các đối thủ khác khó có thể thực hiện được.

Xem thêm: Messi bắt đầu can thiệp vào chuyển nhượng tại Barcelona

Theo đó, nếu Monaco đồng ý, Real Madrid có thể để Mbappe tiếp tục thi đấu tại sân Louis II ở mùa giải tới, bởi nhà vô địch La Liga đánh giá rằng, nếu về sân Bernabeu ngay thời điểm này, anh chưa chắc đã có cơ hội đá chính. Vì thế, cũng để nghĩ cho chính Mbappe với cơ hội được cùng đội tuyển Pháp tham dự World Cup ở Nga vào năm sau, việc ở lại Monaco là điều kiện thi đấu thường xuyên hơn.

AS Monaco vẫn muốn giữ chân Mbappe lâu dài

Trong khi đó, Man United, Chelsea, Arsenal đều rất cần chân sút cho mùa giải 2017/18, mà việc Mbappe đến môi trường mới có thể ảnh hưởng đến phong độ của anh, trong khi đã quá quen ở Monaco.

Real Madrid đã đưa ra một bài toán rất dễ giải với Monaco, vấn đề còn lại là lựa chọn của nhà vô địch Ligue 1. Có tin rằng, họ sẽ sớm đưa ra đề nghị về hợp đồng mới cho Mbappe, có thời hạn đến năm 2020 để anh là ngôi sao sáng nhất trong kế hoạch đầy tham vọng của CLB.

Nhưng hẳn là họ, cũng như Mbappe, cần phải đánh giá kỹ về tham vọng, bởi đến với Real Madrid sẽ tăng thêm cơ hội giành các danh hiệu danh giá cũng như trình độ, đẳng cấp của cá nhân cầu thủ này.

Để biết thêm thông tin chi tiết mời các bạn truy cập tại: Bản tin thể thao

Admin
Tin tức mới nhất