5 điều chưa biết về tân binh Matic của MU

5 điều chưa biết về tân binh Matic của MU

01-08-2017 15:30
MU đã chính thức có được chữ kí của Matic từ Chelsea với giá trị 40 triệu bảng cùng với bản hợp đồng 3 năm. Ở MU, Matic sẽ mặc áo số 31 và mức lương mà tiền vệ này nhận được là 140 nghìn bảng/tuần.

MU đã trả cho Chelsea số tiền 35 triệu bảng cùng với 5 triệu bảng tiền thưởng ở dạng “treo” phụ thuộc vào những thành tích mà Matic có được trong thời gian khoác áo Quỷ đỏ. Tiền vệ người Serbia cũng sẽ nhận được thưởng nếu như MU thành công ở đấu trưởng C1.

Tiền vệ đang 28 tuổi sẽ có trận ra mắt dự kiến vào ngày mai khi đá giao hữu với Sampdoria. Matic và Mourinho hội ngộ lại với nhau sau khi đã cùng nhau có được những danh hiệu với The Blues. Matic vui vẻ chia sẻ về cuộc tái gặp này:

Matic có bản hợp đồng 3 năm với MU

“Tôi rất vui khi được đầu quân cho MU. Lần thứ 2 tôi được nhận sự chỉ dạy của thầy Mourinho, đó là cơ hội tôi không thể nào bỏ lỡ. Tôi đã có những quãng thời gian đáng nhớ cùng với Người đặc biệt tại Cheslea và tôi muốn cám ơn CLB cùng với cá Fan hâm mộ vì họ luôn ủng hộ tôi”.

Xem thêm: Bản tin thể thao 247

Bây giờ là lúc tôi cùng với những người đồng đội mới tập luyện và tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Hy vọng tôi sẽ có thể góp sức để có thể viết nên những trang sử mới cho đội bóng vĩ đại nước Anh”.

Chào đón cậu học trò cũ đến CLB mới, Mourinho đã dành cho Matic những lời ca ngợi, ông chia sẻ: “Matic bây giờ đã là người của MU và là người của tôi. Anh ấy có nhiều những phẩm chất mà chúng tôi đang tìm kiếm với: lòng trung thành, sự khát khao, ổn định cùng với tinh thần đồng đội.

Tôi muốn gửi lời cám ơn đến Nemanja vì mong muốn đến MU bởi lẽ nếu như cậu ấy không muốn gia nhập thì chúng tôi có tìm cách gì thì cũng không thể chào đón cậu ấy ở nơi đây được. Tôi tin các cầu thủ cùng những CĐV sẽ dành cho Matic những tình cảm đặc biệt. Hoan nghênh anh đến với Old Trafford với chiếc áo số 31”.

Mourinho cám ơn Matic vì tiền vệ này đã chọn MU

Ở trên trang chủ. Chelsea cũng đã gửi lời cám ơn đến người cũ và chúc anh nhiều điều tột đẹp trong tương lai. Sự có mặt của Tiemoue Bakayoko ở Stamford Bridge khiến cho cơ hội được ra sân của Matic không còn nhiều và đó là nhân tố lớn khiến anh có quyết định ra đi.

Ông chủ Abramovich cùng đồng ý để tiền vệ này đầu quân cho MU, đội bóng vốn là đối thủ chủa Chelsea nhằm đáp lại công lao mà anh đã góp phần không nhỏ giúp chủ sân Stamford Bridge vô địch NHA 2 lần trong 3 mùa gần nhất.

Trước đó, Juventus cũng có sự quan tâm đặc biệt đến Matic nhưng vì tài chính của họ không bằng MU và họ cũng không sẵn sàng đáp ừng hợp đồng mà tiền vệ Serbia mong muốn nên Matic đã chọn MU. Dưới đây sẽ là 5 điều mà bạn còn chưa thể biết về tân binh MU.

Juventus cũng quan tâm tới Matic nhưng gói tài chính họ đề nghị thấp hơn của Man United và họ cũng không sẵn sàng đáp ứng thời hạn hợp đồng Matic mong muốn nên tiền vệ Serbia đã chọn gia nhập Man United. Sau đây là 5 điều người ta có thể còn chưa biết về tân binh của Man United.

1. Chuyện gia đình

HLV đầu tiên của Matic chính là cha anh Vrelo trước khi anh gia nhập vào các đội bóng trẻ khác vào băm 1905. Matic không phải là người duy nhất trong gia đình theo sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

Matic không phải là người duy nhất trong gia đình theo nghiệp bóng đá

Em trai của tiền vệ này là Uros đã chơi cho FC Copenhaghen (2017) trong vị trí tiền vệ trung tâm. Uros đã từng chơi cho Benfica (2013) , 1 năm sau đó ký hợp đồng với đội bóng Hà Lan NAC Breda rồi đến Sturm Graz của Áo.

2. Tương lai đã có thể sang một hướng khác

Trước khi đầu quân cho Chelsea lần đầu vào năm 2009 thì Matic đã từng làm việc ở Middlesbrough và chuẩn bị thi đấu cho đội bòng này sau một quãng thời gian để trở về thi đấu cho tuyển Serbia.

Xem thêm: nhận định kèo bóng đá

Tuy nhiên, mọi cuộc thảo luận giữa Boro và Kosice đã bị đổ vỡ trước khi The Blues đặt chân vào và có được tiền vệ to cao với giá trị 1,5 triệu bảng. Nếu như ngày đó Matic khoác áo Boro, không biết tương lai của anh có được như bây giờ?

3. Matic từng chơi tiền vệ tấn công

Trong thời gian đầu năm 2009, Matic đá tiền vệ kiến tạo nhưng anh đã gặp nhiều khó khăn khi tranh một suất đá chính vì trước đó còn có Ballack và Michael Essien. Tuy nhiên khi được đến thi đấu cho Befica năm 2011, Matic lại được HLV xếp đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự và từ đó anh chơi hết sức ổn định ở vị trí này.

Matic có thể chơi tấn công

Matic chứng minh anh vẫn có thể chơi ở vị trí tấn công trong khu vực 1/3 cuối sân cùng những cú sút xa khiến cho thủ môn Everton và Tottenham phải vào lưới nhặt bóng những mùa gần đây đã nhắc các Fan nhớ rằng anh không chỉ biết phòng ngự.

4. Từng từ chối chơi cho đội tuyển Serbia

Hồi còn khoác áo Benfica, Matic đã từng từ chối đá chco tuyển Serbia ngày mà Sinisa Mihajlovic dẫn dắt vì lý do anh không được ra sân trong 5 lần thi đấu của tuyển trước đó. Sau đất thì Matic trở lại đá trận vòng loại WC với Croatia tháng 9/2013 nhưng lại bị truất quyền thi đấu.

5. Hội ngội Mourinho

Mourinho là người đã đưa tiền vệ người Serbia trở lại Chelsea với giá 20 triệu bảng từ Benfica. Trong lần ra mắt thứ 2 tại Chelsea, Mourinho có nói: “Anh ta đã thực sự trưởng thành và là một tiền vệ toàn diện xuất sắc. Tôi thích Matic vì anh ta chơi tốt, ổn định dù mới chỉ 25 tuổi”.

Vũ Ly

Vũ Ly
Tin tức mới nhất