Arsenal lên kế hoạch “đại phẫu” trong mùa hè

Arsenal lên kế hoạch “đại phẫu” trong mùa hè

12-04-2017 18:27
Đội bóng đang lâm vào khủng hoảng, Arsenal sẵn sàng chi tiêu 200 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng sắp tới để cải thiện lực lượng và HLV Arsene Wenger vẫn sẽ là người đảm nhận vai trò huấn luyện tại Emirates.

 Theo kế hoạch, Wenger tiếp tục dẫn dắt Arsenal khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa trở lại, bất chấp làn sóng phản đối của giới hâm mộ, trong bối cảnh The Gunners chuẩn bị cuộc “đại phẫu” lớn nhất triều đại 21 năm của chiến lược gia người Pháp.

Cập nhật thông tin các đội bóng, tình hình lực lượng, thị trường chuyển nhượng các đội bóng Anh mời bạn xem tại: Tin tức bóng đá Anh

Arsenal sẵn sàng bán Mesut Ozil để phục vụ cho kế hoạch "đại phẫu"

Thảm bại 0-3 tại Crystal Palace hồi đầu tuần đánh dấu bước lùi khác của Arsenal trong tham vọng cạnh tranh tấm vé dự Champions League mùa tới, khiến Wenger một lần nữa phải hứng chịu búa rìu từ dư luận. Nhưng thay cho việc từ chức, “Giáo sư” đang tiến gần tới bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm.

Xem thêm: Barcelona thủ “cà rốt”, Arsenal lo mất Bellerin

Chiến lược gia 67 tuổi đang lên kế hoạch trong mùa hè và có thể bán Mesut Ozil - cầu thủ vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị trả 280.000 bảng/tuần và Jack Wilshere - người là mục tiêu trả giá 20 triệu bảng từ West Ham, còn Liverpool, Man City và M.U tất cả đều thể hiện sự quan tâm tới Alex Oxlade-Chamberlain.

Olivier Giroud đóng vai trò “ngừa thừa” ở mùa giải năm nay và David Ospina, Lucas Perez cùng một số gương mặt khác có thể rời khỏi Emirates… mang về khoảng 100 triệu bảng tiền tái đầu tư cho The Gunners.

Ozil ngày càng tỏ rõ sự thất vọng và nhiều khả năng sẽ ra đi nếu cảm thấy đội hình Wenger xây dựng trong tương lai gần không đủ để thách thức các danh hiệu. Alexis Sanchez - cầu thủ là mục tiêu của Chelsea, Paris Saint-Germain và Juventus sẵn sàng ở lại thêm 1 năm, song không loại trừ việc rời Emirates vào mùa hè.

Với ngân sách từ CLB và doanh thu từ các vụ bán cầu thủ, Wenger không giấu giếm tham vọng vung tiền, vãi bạc ở kỳ chuyển nhượng sắp tới để mua 1 thủ môn, 2 hậu vệ, 1 tiền vệ phòng ngự, 2 cầu thủ chạy cánh và 1 tiền đạo.

Chân sút Alexandre Lacazette của Lyon được xem là ưu tiên hàng đầu trên hàng tiền đạo. Bộ đôi của Celtic: hậu vệ Kieran Tierney và tiền đạo Moussa Dembele cũng nằm trong tầm ngắm của Wenger.

Arsenal trước đó đã gia nhập cuộc chạy đua tuyển mộ cầu thủ chạy cánh Wilfried Zaha từ Crystal Palace, cầu thủ cũng được Tottenham và Man City quan tâm.

Tài năng trẻ của Sunderland, Jordan Pickford và tuyển thủ người Anh của Stoke, Jack Butland là 2 trong số các ứng viên cho vị trí thủ môn.

Ngoài ra, Wenger cũng đứng dưới áp lực phải siết lại đội ngũ Ban huấn luyện và nếu kết quả không có dấu hiệu cải thiện, điều đó sẽ tiếp thêm động lực cho cuộc “đại phẫu” trong mùa hè.

Arsenal đang muốn có một Giám đốc phụ trách bóng đá, với cựu cầu thủ Marc Overmars là một trong những mục tiêu. Michael Zorc của Borussia Dortmund là ứng viên khác cho vai trò này.

Vị trí của HLV thủ môn Gerry Peyton; HLV thể lực, Tony Colbert và đội ngũ tuyển trạch viên đều bị đe dọa.

Theo hứa hẹn của Giám đốc điều hành Ivan Gazidis, việc Wenger ở lại hay ra đi sẽ không ảnh hưởng tới mục tiêu Arsenal sẽ trình diễn một bộ mặt khác vào cuối hè.

Cập nhật thông tin, diễn biến bên lề sân cỏ, những tin tức nóng hổi hàng giờ mời bạn tham khảo tại: Báo bóng đá

 
Do Anh Duc
Tin tức mới nhất