Barca: Valverde đang mất phương hướng với hàng thủ

Barca: Valverde đang mất phương hướng với hàng thủ

12-12-2019 07:00
Tất cả đã phải dụi mắt vài lần khi nhìn thấy đội hình xuất phát của Barcelona tại San Siro rạng sáng qua, nó không quá đặc biệt khi thiếu Leo Messi, nhưng lại lạ lẫm khi không có Gerard Pique ở trên sân.

Samuel Umtiti, Clement Lenglet và Jean Clair Todibo, ba hậu vệ người Pháp cùng đá chính trong đội hình 3-5-2 của HLV người Extremadura, nó không khác nhiều so với đội hình 3-5-2 mà Pep Guardiola từng sử dụng ở năm cuối cùng tại Camp Nou cách đây nhiều năm, cũng chỉ tương tự so với những gì mà Luis Enrique đã làm ở năm cuối của bản hợp đồng với đội bóng xứ Catalunya.

Nhưng ba trung vệ của Pep Guardiola năm 2012 là Puyol, Pique và Mascherano, họ chơi không tệ, nhưng không phải tốt nhất để giúp Barcelona bảo vệ được chức vô địch dưới áp lực nghẹt thở của Real Madrid.

Ba trung vệ của Luis Enrique năm 2017, Puyol được thay thế bằng Umtiti, để đá cặp với Pique và Mascherano ở trung tâm hàng phòng ngự. Bộ ba này cũng không đạt đến trạng thái hoàn hảo để giúp đội bóng xứ Catalunya gạt phăng Dải thiên hà vào cuối mùa, khi Javier Mascherano, đội trưởng thứ ba năm đó đi đến năm cuối của sự nghiệp, còn Pique thì thật sự có một mùa bóng đáng quên vô cùng.

Valverde đã có những thử nghiệm không thành công ở hàng thủ

Đêm qua ở Italy, HLV Ernesto Valverde, nếu như không phải là muốn trao cơ hội ra sân cho những cầu thủ dự bị như Todibo hay Umtiti, thì dường như muốn tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ để tăng cường sự chắc chắn cho hàng phòng ngự và xử lý những rắc rối bắt đầu xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều trong hệ thống phòng ngự của nhà vô địch Tây Ban Nha.

Nhưng nếu HLV Valverde cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của bộ ba trung vệ người Pháp, thì chắc chắn đó là rủi ro lớn với đội bóng xứ Catalunya. Hãy rộng lượng với Todibo, vì anh còn trẻ và thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, việc trung vệ 20 tuổi này gặp khó khăn khi đối mặt với Martinez hay Lukaku xét về khía cạnh nào đó là đáng được cảm thông.

Nhưng không thể bỏ qua cho Clement Lenglet vì những pha xử lý ngốc nghếch và nghiệp dư của anh trước sự nguy hiểm của các tiền đạo Inter Milan. Barcelona đã thiếu chút nữa phải nhận bàn thua vì pha xử lý điên rồ và lơ đãng của Lenglet khi đối mặt với Martinez trong hiệp hai, và nếu Valverde còn nhớ, trung vệ này đã mắc sai lầm tương tự trong trận Pháp lội ngược dòng trước Moldova tại vòng loại EURO 2020, ông biết mình cần phải chỉnh sửa gì cho cậu học trò này. Samuel Umtiti trong khi đó đã đánh mất khả năng phán đoán và vài lần bị Lukaku xỏ mũi một cách dễ dàng.

3-5-2 không mang tới sự an toàn cho hệ thống phòng ngự khi những trung vệ của nó không đạt được trạng thái và đẳng cấp cao nhất. Quan trọng hơn, muốn Barcelona tươi mới hơn, Valverde phải biết chính xác vấn đề của mình là gì.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất