Bayern sa thải sa thải Ancelotti, ai sẽ là người thay thế?

Bayern sa thải sa thải Ancelotti, ai sẽ là người thay thế?

30-09-2017 07:29
Nhà vô địch Bundesliga nhiều khả năng sẽ bổ nhiệm một chiến lược gia người Đức sau hai nhiệm kỳ của các HLV ngoại.

Bayern sa thải Carlo Ancelotti chưa đầy một ngày sau trận thua PSG tại Champions League và chỉ năm tháng sau khi HLV người Italy giúp họ đăng quang ở Bundesliga. Quyết định này của ban lãnh đạo "Hùm xám xứ Bavaria" thể hiện sự cứng rắn thường thấy nhưng đây không phải thời điểm họ có thể dễ dàng tìm người thay thế.

Sagnol sẽ tạm thời tiếp quản Bayern sau khi Ancelotti ra đi

 

Cựu hậu vệ Willy Sagnol được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền sau khi Ancelotti ra đi. Ông là trợ lý của Ancelotti, và có hiểu biết sâu rộng về cách hoạt động của Bayern vì từng khoác áo đội bóng này 277 lần trong chín năm.

Nhưng Sagnol chưa có nhiều kinh nghiệm. Ông mới có hai năm dẫn dắt Bordeaux từ 2014 đến 2016. Điều này khiến CĐV của Bayern lo lắng và mong muốn đội nhà sẽ nhanh chóng tìm được một thuyền trưởng đúng tầm.

Giới truyền thông đánh giá HLV của Hoffenheim Julian Nagelsmann là ứng cử viên số một ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Allianz Arena.

Nagelsmann bắt đầu tiếp quản Hoffenheim vào tháng 2/2016 và đưa đội bóng này đến vị trí thứ tư tại Bundesliga mùa trước, qua đó lần đầu giành vé dự Champions League trong lịch sử CLB.

Nagelsmann mới 30 tuổi, là một nhân vật rất được truyền thông chú ý. Nhưng sẽ là một canh bạc nếu ủy quyền kiểm soát phòng thay đồ vốn đã phức tạp của Bayern cho ông.

Nagelsmann là một HLV rất thu hút truyền thông tại Đức

Sau khi Xabi Alonso và Philipp Lahm giải nghệ, Ancelotti đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát cái tôi của các lão tướng như Franck Ribery và Arjen Robben. Xét về tuổi đời, Nagelsmann thậm chí trẻ hơn hai ngôi sao này nên việc ông có thể tạo ảnh hưởng lên họ hay không là một dấu hỏi.

Hơn nữa, dù Nagelsmann từng bày tỏ sẽ là một giấc mơ thành sự thật nếu ông được huấn luyện Bayern, hợp đồng của HLV 30 tuổi với Hoffenheim còn thời hạn đến năm 2021 và CLB khó để ông ra đi vào thời điểm mùa giải mới trôi qua sáu vòng.

Một ứng cử viên sáng giá khác là Thomas Tuchel, người đang thất nghiệp sau khi bị Dortmund sa thải hồi tháng 5. HLV 44 tuổi có nhiều kinh nghiệm làm việc tại Bundesliga, từng giúp Mainz giành vé tham dự Europa League khi đứng thứ năm vào cuối mùa giải 2010/2011.

Tuchel đang thất nghiệp sau khi bị Dortmund sa thải.

Trong hai năm làm việc tại Dortmund, Tuchel giúp đội bóng này lập kỷ lục điểm số cho đội về nhì tại Bundesliga với 78 điểm vào mùa 2015/2016. Ông cũng giúp Dortmund giành Cup quốc gia mùa 2016/2017.

Tuchel được biết đến là một HLV linh hoạt về chiến thuật và có triết lý tấn công, phù hợp với yêu cầu tại Bayern. Ông cũng chú trọng việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Thời điểm ông dẫn dắt Dortmund cũng là lúc những Julian Weigl, Christian Pulisic và Ousmane Dembele tỏa sáng. Ban lãnh đạo của Bayern chào đón việc dành chỗ cho các cầu thủ trẻ. 

Giúp RB Liepzig về nhì ngay mùa giải đầu tiên sau khi thăng hạng, Ralph Hasenhuttl cũng là một HLV được Bayern để mắt đến. Nếu ban lãnh đạo "Hùm xám xứ Bavaria" muốn tìm một người  giàu kinh nghiệm, họ có thể chọn Niko Kovac - người đã giúp Eintracht Frankfurt bay cao ở nửa đầu mùa giải năm ngoái.

Bayern ngưỡng mộ triết lý bóng đá của Klopp.

Bayern rất ngưỡng mộ Jurgen Klopp, một trong những HLV người Đức giỏi nhất hiện nay, nhưng hiểu họ khó lòng đưa cựu HLV Dortmund về sân Allianz Arena.

Dù Klopp đang gặp những khó khăn nhất định tại Liverpool, ông không thích làm việc ở những đội bóng có chủ trương đưa về những ngôi sao đã thành danh và làm mọi cách để đoạt những chiếc Cup như Bayern.

Klopp đừng gây ấn tượng mạnh khi dẫn dắt Dortmund đến hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp với một lối chơi tấn công đẹp mắt. Triết lý đó phù hợp với những gì người hâm mộ Bayern mong muốn nhưng ban lãnh đạo của nhà vô địch nước Đức sẽ phải nỗ lực nhiều nếu muốn đưa HLV 50 tuổi hồi hương.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất