Các cầu thủ TP HCM bị tố triệt hạ đối thủ

Các cầu thủ TP HCM bị tố triệt hạ đối thủ

02-04-2018 19:31
HLV Võ Đình Tân của Khánh Hòa không hài lòng khi trọng tài bỏ qua hàng loạt pha đá xấu của cầu thủ TP HCM tại vòng 4 giải Nuti Café V-League 2018.

“Nếu trọng tài công bằng thêm chút nữa thì trận đấu rất hay. Nó sẽ thể hiện được nhiều hơn các mặt về chuyên môn. TP HCM có nhiều tình huống tranh chấp kiểu triệt hạ, cố tình ngăn cản đối phương chơi bóng”, HLV Võ Đình Tân chia sẻ sau trận đấu trên sân Thống Nhất chiều 1/4.

Một trong những tình huống khiến HLV của Khánh Hòa bức xúc là pha vào bóng bằng cả hai chân của Ngọc Thịnh với Toure nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng. Ông Tân cho rằng cầu thủ của TP HCM xứng đáng bị truất quyền thi đấu vì pha bóng ác ý này.

TP HCM (đỏ) đá không ngại va chạm mạnh để bảo toàn chiến thắng 1-0. 

 

Trận này, TP HCM có bàn mở tỷ số ở phút 42 nhờ pha đá phạt đền của Phi Sơn. Khánh Hòa hai lần đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà, nhưng trọng tài Đình Thịnh không công nhận bàn thắng. Nhờ vậy đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh bảo toàn được tỷ số cho đến hết trận.

Trước những lời phàn nàn về lối chơi bạo lực của TP HCM, HLV Toshiya Miura tỏ ra bình thản. Ông cho hay: “Tôi nghĩ ngược lại so với nhận định của HLV Khánh Hòa. Nếu cầu thủ Việt Nam muốn vươn lên tầm châu Á thì phải mạnh mẽ hơn trong tranh chấp. Tôi không muốn nói về trọng tài, ông ấy có thể mắc sai sót hoặc không”.

Miura từng là HLV trưởng tuyển Việt Nam từ năm 2014 tới năm 2016. Sau khi bị VFF thanh lý hợp đồng sớm, chiến lược gia người Nhật Bản trở về quê nhà làm bình luận viên. Đầu năm nay ông được học trò cũ Công Vinh mời trở lại nắm CLB TP HCM. Trước thềm mùa giải, HLV Miura cho biết mục tiêu của ông là giúp đội bóng lọt vào top 3.

TP HCM đang đứng thứ 5. Sau trận ra quân thua Thanh Hóa 0-1, đội bóng của Miura giành chiến thắng trước Sài Gòn (2-1) và Khánh Hòa (1-0).

Trần Sơn
Tin tức mới nhất