Các tuyển thủ trong tuyển Việt Nam xuống sức trong vòng 4 V-League

Các tuyển thủ trong tuyển Việt Nam xuống sức trong vòng 4 V-League

02-04-2018 08:45
Tại vòng 4 V-League, phần lớn các học trò HLV Park Hang Seo đã không đảm bảo phong độ cũng như thể lực sau khi trở về từ trận Việt Nam hòa Jordan 1-1...

Nhìn từ chiến thắng của HAGL

Sau 3 vòng đấu, cuối cùng thì đội bóng phố Núi cũng đã có được chiến thắng ngay ở Pleiku trước Nam Định bằng một tỉ số sát nút. Tuy nhiên, phải nói rằng đây là một chiến thắng quá nhọc nhằn của Xuân Trường, Công Phượng và các đồng đội.

Rất khó tin với điều này và những diễn biến của trận đấu trước khi bóng lăn ở sân Pleiku. Bởi khó có thể tưởng tượng HAGL lại khó khăn đến như thế trong cuộc đối đầu với một Nam Định gần như được coi như ứng viên của tấm vé xuống hạng.

HAGL (áo trắng) rất vất vả mới hạ được đội bóng yếu nhất giải Nam Định

Nhưng một nửa đội hình U23, hay rất nhiều tuyển thủ Việt Nam có trên sân của HAGL đã không thể chơi vượt trội so với đội bóng mà “chỉ hầu hết là các cầu thủ có trình độ trung bình, và trung bình kém” như sự thừa nhận của HLV Nguyễn Văn Sỹ về các học trò của mình.

Xuân Trường không thể chơi hết trận, Văn Thanh thi đấu không quá nổi bật. Và khi Công Phượng vào sân cũng không có được bàn thắng dù cơ hội là có, cũng như thiếu sự hợp lý trong hàng loạt pha bóng lẽ ra đã có thể giúp đội nhà dễ thở hơn trước một Nam Định yếu kém.

đến nỗi khổ từ đội tuyển trở về

Tan trận đấu, dù đã ghi bàn nhưng chính bản thân Văn Toàn cũng đã thừa nhận việc phải di chuyển liên tục và khá mất sức sau trận đấu với Jordan đã là nguyên nhân khiến HAGL chơi không thật sự tốt, và cần phải cố gắng nhiều hơn.

Sự thừa nhận của Văn Toàn rõ ràng không phải không có lý do, khi ngay ở vòng đấu thứ 4 vừa kết thúc những đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam như CLB Hà Nội, SLNA cũng đã không có được phong độ lẫn kết quả tốt nhất. 

dù thế, HLV Park Hang Seo vẫn có thể tam yên lòng khi những cựu binh như Anh Đức vẫn toả sáng

Điển hình như CLB Hà Nội, đội bóng Thủ đô dù có ý đồ giữ chân cho các cầu thủ xuất sắc nhất của mình cho trận đấu quan trọng (cả về thành tích lẫn thương hiệu) với chính HAGL vào giữa tuần tới đây, nhưng việc chỉ có 1 điểm tại đất Thủ cũng là một thất bại.

Điều này là rõ ràng, khi thực tế Bình Dương cũng không phải quá mạnh, và yếu tố sân nhà hoàn toàn không có nhiều lợi thế, bởi đôi ba mùa giải đã qua sân nhà Gò Đâu giống...chùa bà Đanh hơn là một sân bóng của nhà cựu vô địch V-League.

Mất sức, và phải chia lửa cho đội tuyển Việt Nam rõ ràng là lý do lớn nhất khiến vòng đấu thứ 4 những đội bóng được kỳ vọng nhiều không có được kết quả tốt âu là điều khá bình thường.

Nếu để an ủi cho HLV Park Hang Seo cũng như người hâm mộ sau vòng đấu thứ 4 thì có lẽ vẫn là việc Đức Chinh đã có bàn thắng thứ 2 ở mùa này tại V-League, cùng lúc “lão tướng” Anh Đức vẫn lập công sau khi ghi bàn giúp tuyển Việt Nam có trận hoà trước Jordan cách đây ít ngày.

Những điều an ủi nhỏ nhoi này, dù sao cũng còn hơn không sau khi các CLB khốn khổ vì...đội tuyển!

Phùng Việt
Tin tức mới nhất