'Cánh tay phải' của Abramovich nhận việc mới tại Monaco

'Cánh tay phải' của Abramovich nhận việc mới tại Monaco

28-11-2017 10:30
Michael Emenalo, ở đội ĐKVĐ Ligue 1, sẽ giữ một chức vụ tương tự như khi ông làm việc tại Stamford Bridge.

"Tôi tin đây là sự lựa chọn đúng đắn của tôi sau khi rời Chelsea. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho tôi khi được làm việc ở môi trường đỉnh cao thế này", Emenalo nói.

Emenalo (trái)  nổi danh khi làm việc tại Chelsea. 

 

Cựu cầu thủ 52 tuổi, người từng khoác áo đội tuyển Nigeria tại World Cup 1994, sẽ chịu trách nhiệm về tất cả vấn đề liên quan đến thể thao tại Monaco.

Emelano gia nhập Chelsea vào năm 2007, làm việc ở mảng tuyển trạch và huấn luyện trước khi được thăng chức giám đốc kỹ thuật vào năm 2011. Ông được đánh giá là một trong những nhân vật có tiếng nói ở Stamford Bridge, và là một trong những người được Roman Abramovich tin tưởng.

Trong thời gian làm giám đốc kỹ thuật ở Chelsea, ông giúp đội bóng này giành Champions League vào năm 2012 cùng ba danh hiệu Ngoại hạng Anh, ba Cup FA, Cup Liên đoàn và Europa League. CLB cũng ký hợp đồng với những cầu thủ quan trọng như Eden Hazard, N'golo Kante và Thibaut Courtois.

Bình luận về Emelano, phó chủ tịch Monaco Vadim Vasilyev nói: "Hiểu biết về mảng tuyển trạch, cũng như kỹ năng giám sát các vấn đề kỹ thuật của ông ấy đã được trau dồi ở một trong những đội bóng hay nhất thế giới trong nhiều năm qua. Đó là lý do chính khiến chúng tôi trao thử thách lớn này cho ông ấy".

Điểm tương đồng giữa Monaco và Chelsea là hai CLB đều đang thuộc quyền sở hữu và điều hành của các ông chủ người Nga. Người nắm quyền sở hữu đội bóng xứ Công quốc là tỷ phú Dmitri Rybolovlev.

Monaco đang đứng thứ ba Ligue 1, kém đội đầu bảng PSG chín điểm.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất