CẬP NHẬT tối 12/9: Dybala không loại trừ khả năng sang Barca. Ronaldo bị chê không xứng với QBV

CẬP NHẬT tối 12/9: Dybala không loại trừ khả năng sang Barca. Ronaldo bị chê không xứng với QBV

12-09-2017 22:30
M.U muốn mua cả Bale lẫn Griezmann, Dybala không loại trừ khả năng sang Barca, Arsenal rồi sẽ lại nằm ngoài top 4... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 12/9.

Salah gọi Liverpool là ‘gia đình’

Hồi tháng 6, Liverpool đã phá kỷ lục chuyển nhượng CLB để mang về Mohamed Salah từ Roma với giá 36,9 triệu bảng.

Sự xuất hiện của tiền đạo người Ai Cập ban đầu bị các CĐV hoài nghi bởi anh từng thất bại trong màu áo Chelsea.

Nhưng chỉ sau một thời gian, Salah đã chứng minh được giá trị của mình khi ghi được 2 bàn cùng 1 kiến tạo trong 4 trận đầu mùa cùng The Kop.

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Salah khẳng định anh đang hạnh phúc ở Liverpool. “Tôi rất vui khi có một sự khởi đầu thuận lợi tại đây.

Tôi đã giúp CLB giành chiến thắng và nhiều điểm số”, Salah phát biểu trên trang chủ Liverpool. “Tôi rất vui khi được ở đây. Nơi này giống như gia đình của tôi vậy. Tôi hạnh phúc vì được làm việc với các đồng đội này”, anh nhấn mạnh. Salah đã không thể làm gì khi Liverpool bị Man City đánh bại với tỷ số 0-5 cuối tuần trước.

Anh đang rất mong có thể làm được điều khác biệt trong trận đấu gặp Sevilla trong khuôn khổ Champions League sắp tới.

Man United muốn mua cả Griezmann lẫn Bale

Man United đã không ngần ngại chi ra hàng trăm triệu bảng để nâng cấp đội hình kể từ khi Jose Mourinho lên nắm quyền vào năm ngoái.

Theo Manchester Evening News, “Người đặc biệt” có thể sớm có thêm hai ngôi sao là Antoine Griezmann và Gareth Bale trong đội hình của mình. Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đang lên kế hoạch cho mùa Hè tới và hai cầu thủ trên đang nằm trong danh sách ưu tiên của ông.

Mùa Hè này, Jose Mourinho liên tục nhắc nhở ông muốn có thêm một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp để hoàn thiện đội hình.

 

Gareth Bale sẽ là giải pháp hợp lý nhất cho ông. Tiền đạo người xứ Wales đang đối mặt với tương lai đen tối ở Real khi Marco Asensio và Isco đang thể hiện quá tốt.

Trong khi đó, Griezmann từng là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man United trong năm nay. Nhưng do Atletico bị dính án cấm chuyển nhượng, anh đã ở lại để giúp đội bóng của mình.

Ngoài ra, việc mang về nhiều cầu thủ nổi tiếng cũng giúp doanh thu của CLB tăng mạnh. Những năm gần đây, Quỷ đỏ luôn đứng cao trong BXH những đội bán áo đấu chạy nhất châu Âu.

Dybala không loại trừ khả năng sang Barca

Tiền đạo Paulo Dybala từng được Barca liên hệ trong mùa Hè này.

Anh được coi là “Messi mới” và đội chủ sân Camp Nou muốn đưa anh về để đá cặp cùng siêu sao người Argentina.

Trong một buổi phỏng vấn, các phóng viên đặt câu hỏi về khả năng anh gia nhập Barca, Dybala đáp: “Anh ấy là đồng đội của tôi ở tuyển Argentina nhưng tôi thực sự giỏi ở Juventus.

Mặc dù tôi cũng chẳng biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi đang hạnh phúc khi được mặc chiếc áo số 10 quan trọng”. “Chẳng ai nói gì với tôi về lời đề nghị của Barca cả.

CLB không bao giờ đến gặp tôi và bảo có một lời đề nghị trên bàn kìa”. “Điều duy nhất mà CLB nói với tôi là họ muốn tôi trở thành một phần trong kế hoạch này trong một thời gian dài, và tôi hạnh phúc với điều đó. Nếu CLB và ngài chủ tịch muốn tôi ở Juve, tôi sẽ ở đó”.

 Arsenal sẽ lại mất top 4

Sau khi ca ngợi sức mạnh của Man United, Joey Barton gây sốc khi lên tiếng chê bai Arsenal.

Theo Joey Barton, cựu cầu thủ Premier League, Pháo thủ sẽ lại nằm ngoài top 4 trong mùa giải này.

“Tôi không nghĩ họ sẽ có vé dự Champions League mùa sau. Họ phải thi đấu vào thứ Năm ở Europa League, rồi ngay sau đó phải trở lại Premier League đá tiếp vào thứ Bảy.

Một lịch thi đấu khủng khiếp, Barton phát biểu. "Wenger là một HLV kì cựu, nhưng ông ấy đang gặp một số khó khăn nhất định. Mùa hè qua, họ chỉ đưa về hai bản hợp đồng là Lacazette và Kolasinac, chừng đấy là không đủ để cạnh tranh với các đội bóng khác.

Sanchez và Welbeck là những điểm cộng trên hàng công. Nhưng hàng thủ là yếu điểm của họ”. “Họ có thể ghi nhiều bàn nhưng không thể giữ sạch mành lưới. Điều này sẽ gây khó khăn cho họ trong cuộc đua danh hiệu," Barton phân tích.

Ronaldo không xứng giành Quả bóng Vàng

Chỉ còn vài tháng nữa, danh hiệu cá nhân cao quý nhất châu Âu Quả bóng Vàng sẽ được công bố. Tính đến hiện tại, các CĐV đều tin rằng Cristiano Ronaldo sẽ là chủ nhân của danh hiệu này.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha vừa trải qua một năm thành công khi giành được cú đúp danh hiệu La Liga và Champions League cùng Real Madrid. Tuy nhiên, hậu vệ Filipe Luis của Atletico lại không nghĩ vậy.Quả bóng vàng là chủ đề mang tính cá nhân. Theo tôi, Ronaldo chẳng làm được gì trong 2 tháng qua cả”, Luis phát biểu.

Trong 2 tháng qua, Ronaldo phải ngồi ngoài liên tục vì án treo giò 5 trận.

Anh không thể đóng góp gì cho Real tại La Liga và Los Blancos đã rơi xuống vị trí thứ 7 trên BXH. Thậm chí, cái tên được nhắc tới nhiều hơn trong thời gian gần đây ở Real là Marco Asensio chứ không phải CR7. 

Phạm Thể
Tin tức mới nhất