Câu chuyện thể thao: Chelsea vs Man City. Một con đường, hai số phận

Câu chuyện thể thao: Chelsea vs Man City. Một con đường, hai số phận

12-12-2017 17:00
Nhìn cái cách Man City đang làm mưa, làm gió ở giải Ngoại hạng Anh lúc này, nhiều người đã tiếc nuối cho...Chelsea. The Blues cũng đã từng lấy đồng tiền làm chủ đạo cho sự thành công của mình trong quá khứ. Nhưng với những sai lầm trong chuyển nhượng, Chelsea giờ đây đang có số phận hoàn toàn khác so với Man City...

Cách đây một thập kỷ, Chelsea đang ở trong thời kỳ hưng thịnh nhất trong lịch sử của mình. Kể từ khi Abramovich tiếp quản Chelsea vào năm 2004, những đồng đô la của tỷ phú người Nga đã biến The Blues trở thành một thế lực thực sự của Premier League. Từ đó cho đến nay họ đã có 5 lần đăng quang ở giải đấu cao nhất xứ sương mù.

Với chính sách chuyển nhượng hợp lý, Man City đang từng bước trở thành “bá chủ” ở Premier League

The Blues đang là ĐKVĐ của giải đấu này, nhưng chỉ một năm, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh. Từ vị thế của một nhà vô địch, đội chủ sân Stamford Bridge giờ đây chưa chắc đã có được chiếc vé dự Champions League sau khi mùa giải này kết thúc. Và nếu như điều tệ hại ấy xảy ra, rất có thể sẽ có một cuộc tháo chạy ồ ạt của các ngôi sao ra khỏi con tàu đắm The Blues. Vì sao từ một đội đang có vị thế vững chắc lại xảy ra nông nỗi này? Chúng ta hãy nhìn sang bên phía Man City để tìm ra những câu trả lời.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh mới nhất

Man City đang từng bước xây chắc vị thế của mình ở Premier League

The Citizens và Chelsea là hai đội bóng của Premier League lấy đồng tiền để làm nền móng cho sự phát triển của mình, mà người ta vẫn thường dè bỉu theo cách gọi “lấy tiền để mua danh hiệu”. Họ cùng có một chiến lược dùng đồng tiền để mua những ngôi sao về đội bóng của mình. Nhưng cách làm của Man City rất khác so với Chelsea hiện tại.

Phải mất nhiều năm City mới gây dựng một đế chế thực sự như bây giờ. Ở thời kỳ đầu của tỷ phú Sheikh Mansour, Man City mua sắm ồ ạt, kể cả những vị trí họ đang có rất nhiều cũng mua. Chính vì thế đội bóng chủ sân Etihad đã không thể thu về những thành công và họ đã bị những NHM mang ra chế giễu rất nhiều.

Nhưng trong những mùa giải gần đây, City đã có một chính sách chuyển nhượng khá hợp lý, họ thiếu đâu mua đấy và có sự sàng lọc hẳn hoi chứ không mua sắm ồ ạt như những ngày đầu.

Khi Yaya Toure vẫn đang ở trong thời kỳ đỉnh cao cách đây 4 mùa bóng, nhưng lúc ấy anh đã bước vào ngưỡng tuổi 30, đội chủ sân Eihad liền mang về Fernandinho với hy vọng sẽ thay thế cầu thủ Bờ Biển Ngà trong tương lai, để rồi giờ đây tiền vệ người Brazil đang là một mắt xích không thể thiếu trong cả bộ máy của Man City.

“Nếu tôi có 11 cầu thủ như Fernandinho thì tôi sẽ chẳng lo lắng gì cho những danh hiệu vô địch”. Đấy là câu nói của Pep Guardiola khi bắt đầu đặt chân đến nước Anh để làm thuyền trưởng của Man City. Lời khẳng định đấy đã nói lên rất nhiều điều về chàng tiền vệ 32 tuổi này.

Trong mắt Pep Guardiola, Fernandinho là một mẫu tiền vệ hoàn hảo. Anh có thể vừa đảm bảo sự chắc chắn trong phòng ngự, vừa có khả năng tấn công và sở hữu những cú sút xa đầy uy lực, cộng thêm một nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Đấy là lý do vì sao HLV người Tây Ban Nha chết mê, chết mệt cầu thủ này.

Trường hợp của Gabiel Jesus cũng vậy, mới nổi trong màu áo Brazil cách đây hơn một năm, nhưng Jesus đã nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của Pep Guardiola, để rồi mùa hè năm 2016, tiền đạo người Brazil đã chính thức gia nhập đội bóng chủ sân Etihad. Một năm sau anh đã có thể thay thế Sergio Aguero ở những trận cầu lớn.

Chelsea đã sử dụng đồng tiền không hợp lý và họ đang phải trả giá cho những sai lầm của mình

Đấy là hai trong số rất nhiều những ví dụ về chính sách chuyển nhượng khôn ngoan và rất hợp lý của nửa xanh thành Manchester. Nó trái ngược với những gì đang diễ ra ở The Blues. Mùa hè vừa qua Chelsea đã mang về những ai để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ chức vô địch Premier League của mình?

Xem thêm: Tin tức chuyển nhượng Ngoại Hạng Anh

Chelsea đang dần trả giá cho những sai lầm trong chính sách chuyển nhượng của mình

Hai hậu vệ cánh Zapacosta và Rudiger, và hai tiền vệ trung tâm Bakayoko và Drinkwater, cuối cùng là tiền đạo Morata. Trừ cái tên cuối cùng, còn đâu tất cả đều chưa thực sự hợp lý, cũng như chưa thể hiện được nhiều ở Stamford Bridge, đặc biệt là cái tên Bakayoko.

Khi Chelsea đang sở hữu những cái tên như Kante, Fabregas thì việc họ mang về tiền vệ người Pháp là có phần hơi vội vàng và chưa thực sự thuyết phục. Trên thực tế Bakayoko cũng không mất nhiều thời gian để người ta liệt anh vào danh sách những bản hợp đồng...tệ hại trong mùa hè vừa qua.

Khi Kante chấn thương, chưa thể nói Bakayoko đã làm tốt nhiệm vụ thay thế của mình. Trong khi đó Drinkwater vẫn chưa thể lấy lại phong độ tốt nhất sau khi bình phục chấn thương. Những chính sách chuyển nhượng không thực sự hợp lý của The Blues đã khiến họ phải trả giá đắt ở mùa giải năm nay.

Hiện tại Chelsea đang xếp ở vị trí thứ 3 trên BXH, kém M.U 3 điểm và Man City 14 điểm. Một khoảng cách mà chính Conte đã phải khẳng định rằng với việc vẫn đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch Premier League năm nay là một giấc mơ hão huyền với The Blues.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất