Câu chuyện thể thao: Mourinho, ông cần Ozil để làm gì?

Câu chuyện thể thao: Mourinho, ông cần Ozil để làm gì?

28-11-2017 17:00
Có lẽ BHL của Man United đang chiều Mourinho quá mức, khi mà HLV người Bồ đang làm mọi cách để có được Mesut Ozil trong đội hình. Các fan của Quỷ Đỏ hiển nhiên là rất hưởng ứng. Nhưng câu hỏi được đặt ra là Man United cần Ozil để làm gì?

Nhìn vào đội hình của M.U lúc này, họ không thiếu những cầu thủ làm bóng và có thể tổ chức tốt những đợt tấn công. Pogba là một cầu thủ như vậy.

Mourinho cần phải phát huy hết khả năng của Pogba

Đội chủ sân Old Trafford đã phải bỏ ra mộ số tiền kỷ lục lên đến 100 triệu bảng chắc không phải chỉ để cho tiền vệ người Pháp này chơi lùi sâu và đánh chặn, đây cũng không phải là vị trí sở trường của Pogba.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá anh

Mourinho cần cho Pogba chơi tự do và rộng hơn nữa

Càng không phải để cho anh ngồi dự bị. Mourinho nên “đặc cách” cho tiền vệ này chơi tự do và rộng hơn nữa, như những gì anh được chơi ở Juve trước đây.Với việc đẩy Pogba lên cao, Mourinho bắt buộc phải hồi sinh lại Ander Herrera để đá cặp với Matic.

“Hồi sinh” ở đây được hiểu theo nghĩa ổn định và anh phải là nhân tố chính đá cặp lâu dài với Matic, chứ không phải là trận cắc, trận tùng. Fellaini có lẽ sẽ ra đi vào tháng Giêng tới, khi anh không cam chịu cảnh dự bị ở Old Trafford.

Như vậy có nghĩa nếu như Mourinho không thể làm cho Herrera trở lại là chính mình như những gì anh đã thể hiện ở mùa bóng trước thì ông bắt buộc phải mua thêm một tiền vệ phòng ngự nữa để có thể đá cặp với tiền vệ người Serbia.

Với việc mua thêm một tiền vệ phòng ngự nữa nó có ích rất nhiều so với việc Mourinho mang Ozil về sân Old Trafford mà chỉ để làm chật thêm tuyến tấn công của Quỷ Đỏ. Thật ra HLV người Bồ đang có hàng phòng ngự...khá “lởm”. Đừng để những trận thắng của M.U gần đây và vị trí thứ 2 mà họ đang sở hữu trên BXH đánh lừa bạn.

Trong những đội bóng thuộc top 5 ở Premier League, M.U đã đối đầu với 3 đội, trong đó mới chỉ thắng được một trận trước Tottenham. Mà Tottenham trong mùa giải năm nay cũng không khác là mấy so với hình ảnh của chính họ ở những mùa giải trước, luôn sợ hãi và thiếu ổn định trong những trận đấu quan trọng.

Đoàn quân của Mourinho đã hòa với Liverpool trong thế trận họ may mắn có được một điểm và chấp nhận đá theo kiểu “cửa dưới”. Điều đấy là không thể chấp nhận được với một đội bóng đầy truyền thống như Quỷ Đỏ và luôn lấy lối đá tấn công làm kim chỉ nam cho mình.

Còn trận thua Chelsea thì không có gì để nói. Chỉ cần nhìn con số thống kê của Lukaka, tiền đạo chủ lực của họ là các fan của Quỷ Đỏ cũng đủ để thấy xấu hổ rồi. Một cú sút đi trúng khung thành nhưng nó chả tạo ra bất cứ nguy hiểm nào. Đấy là tất cả những gì Lukaku làm được trong trận thua tủi hổ ấy của M.U.

Đấy là lý do vì sao việc mua thêm một tiền vệ công nữa của Man United, cụ thể là Ozil ở thời điểm này là một chính sách chuyển nhượng hết sức buồn cười và lạ lẫm của “Người Đặc Biệt”. Ông cần một tiền vệ trung tâm hơn là Ozil, ngoài ra Mourinho cũng cần phải củng cố cho vị trí hậu vệ cánh của mình.

Man United cần những hậu vệ chất lượng hơn là một cầu thủ tấn công vào lúc này

Ashley Young không phải là nhân tố có thể sử dụng lâu dài, và anh càng không phải là một hậu vệ cánh đích thực. Vấn đề của Young chúng ta đã nói tới rất nhiều rồi, và chúng ta sẽ không bàn thêm ở đây.

Xem thêm: Tin tức chuyển nhượng Ngoại Hạng Anh

Man United không cần Ozil trong đội hình

Nhưng đến thời điểm hiện tại dường như Mourinho đã mặc định cả Young và Valencia sẽ là hai hậu vệ biên của ông trong mùa giải này và ông không hề có ý định thay đổi. Đấy là một điều hết sức nguy hiểm.

Ngoài Pogba ra thì Mourinho còn có Mata và Mkhitaryan, những nhân tố mà HLV người Bồ đã phải “bó tay” để hồi sinh. Nhưng đấy là vấn đề của Mourinho chứ nó không xuất phát từ Mata hay Mkhitaryan.

Tài năng của Mata như thế nào chúng ta không cần phải bàn cãi nữa. Nhưng lật lại quá khứ, chính Mourinho đã từng “dìm” Mata từ khi hai người còn ở Chelsea. Lúc đó tiền vệ người Tây Ban Nha đang là tiền vệ hay nhất của giải Ngoại hạng. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà Mourinho quyết định gạt Mata ra khỏi những kế hoạch của mình.

Và khi hai người tái ngộ lại với nhau ở M.U, Mourinho đã thay đổi khi quyết định dùng Mata nhiều hơn, nhưng trong thâm tâm ông tiền vệ 29 tuổi này không bao giờ có thể đóng vai trò chính như anh đã từng ở màu áo Chelsea trước đây.

Mkhitaryan cũng vậy, nếu như Mourinho đủ kiên nhẫn với anh, tiền vệ người Armenia này hoàn toàn có thể là một quân bài tẩy quan trọng trong đội hình của Man United. Tài năng của anh đã được kiểm định ở Dortmund, vấn đề là Mourinho dường như không có ý định cho tiền vệ 28 tuổi này thêm cơ hội.

Ngoài ra Mourinho cũng có một số 10 hoàn toàn bất ngờ khác là...Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển có thể chơi số 10 mà không thua kém bất kỳ ai. Ở ĐTQG Ibra luôn luôn chơi ở vị trí này.

Ngoài ra việc để Ibrahimovic chơi lùi xuống cũng rất có lý ở thời điểm hiện tại, khi Lukaku có thể một mình xoay xở ở phía trên. Với sự góp mặt của Ibra, hẳn nhiên không ai dám lơi lỏng anh, và Ibra hoàn toàn có thể làm mồi nhử để Lukaku có thể tỏa sáng.

Nói tóm lại, Mourinho có rất nhiều những phương án ở vị trí hộ công cho mình. Vậy ông còn muốn Ozil để làm gì? Tiền vệ người Đức năm nay cũng đã 29 tuổi và có lẽ tất cả những gì lợi hại nhất của anh đã nằm lại ở Real và một phần nào đó là Arsenal rồi. Rất khó để Ozil có thể tỏa sáng như vậy trong một đến hai năm nữa.

BHL của Man United đang quá “nuông chiều” Mourinho, và nếu không cẩn thận M.U hoàn toàn có thể lạc hướng ngay trong mùa giải năm nay, dù cho họ đang sở hữu vị trí thứ 2 trên BXH.

Đêm nay đoàn quân của thầy trò Mourinho sẽ có chuyến hành quân đến sân Vicarage Road của Watford. Một chuyến đi được dự báo là lành ít dữ nhiều đối với Quỷ Đỏ, khi Watford cũng là một đội bóng có lối chơi khó chịu ở Premier League.

4 ngày sau sẽ là một chuyến đi khó khăn hơn nhiều đến sân Emirates của Arsenal. Chưa hết, giữa tuần sau là cuộc đụng độ với CSKA ở Champions League, trước khi có một trận đấu sinh tử với Man City vào cuối tuần.

Với một lịch thi đấu dày đặc như thế, và trận nào cũng rất khó khăn liệu rằng vị trí của M.U sẽ ở đâu sau khi trận đấu với Man City kết thúc?

Mourinho, ông cần Ozil để làm gì?

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất