Bản tin thể thao 29/03: Chấn thương của Messi không có gì nghiêm trọng. Man City chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Sterling

Chấn thương của Messi không có gì nghiêm trọng. Man City chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Sterling

29-03-2018 17:00
HLV Valverde đã nói rằng chấn thương của Messi không có gì đáng lo lắng. Man City sẽ gia hạn hợp đồng với Sterling vào cuối mùa giải.

Valverde: “Chấn thương của Messi không có gì nghiêm trọng”

Mặc dù Lionel Messi đã không thể có mặt trong hai trận đấu giao hữu vừa qua với Argentina do chấn thương, nhưng HLV Valverde nói rằng không có gì phải lo lắng cho ngôi sao 31 tuổi này, khi chấn thương của anh không có gì nghiêm trọng. Chiến lược gia của Barca nói rằng ông biết thông tin Messi đang có vấn đề về cơ bắp, nhưng qua kiểm tra, chấn thương đấy không hề nghiêm trọng.

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh

Valverde nói rằng chấn thương của Messi không có gì nghiêm trọng

“Messi đã kết thúc trận đấu gần nhất của anh ấy với Athletic Bilbao, và đúng là anh ấy có vài vấn đề ở cơ bắp”. Valverde nói trong buổi ra mắt cuốn sách “Relatos Solidarios del Deporte” phiên bản thứ 14. “Chúng tôi đã kiểm tra vết thương của anh ấy, và thật may mắn nó không hề nghiêm trọng chút nào”.

Như đã nói ở trên, Valverde đã phát hành cuốn sách “Relatos Solidarios del Deporte” mục đích là để kêu gọi mọi người đóng góp cho quỹ từ thiện. Phát biểu về sự kiện này, Valverde nói: “Những người như chúng ta đều là những ngôi sao bóng đá, và là người của công chúng thì chúng ta phải có trách nhiệm với xã hội, và phải là tấm gương cho mọi người.

Các bạn hâm mộ Barca và coi chúng tôi như những vị anh hùng vì chúng tôi giành được những chiếc cúp quan trọng. Nhưng thực chất những anh hùng thật sự là những người hoạt động trong những tổ chức từ thiện như Proactiva Open Arms và nhiệm vụ của họ là giải cứu những người tị nạn đến từ Châu âu và Địa Trung Hải. Họ đã mạo hiểm tính mạng của mình để cứu sống nhiều người”.

Cuốn sách “Relatos Solidarios del Deporte” quy tụ hơn 40 nhà báo thể thao viết và Valverde chính là người tài trợ và giúp đỡ cuốn sách này xuất bản. Số tiền bán ra sẽ nộp vào quỹ của tổ chức từ thiện Proactiva Open Arms.

Messi đã trở về Barca sau đợt tập trung với Argentina. Sau khi trở về Camp Nou, ngôi sao 31 tuổi này sẽ phải làm thêm một cuộc kiểm tra y tế nữa để chắc chắn vết thương của anh sẽ không diễn biến xấu. Cũng có mặt trong buổi kiểm tra y tế đó cùng Messi còn có thủ thành Ter Stegen.

Thủ môn người Đức cũng bị một chấn thương đầu gối và anh đã không thể có mặt trong trận thua 0-1 của tuyển Đức trước Brazil vừa rồi. Cuối tuần này Barca sẽ gặp Sevilla ở vòng 30 La Liga, sau đó là cuộc tiếp đón Roma trên sâ nhà vào tuần sau.

Hiện tại Valverde cùng các học trò vẫn đang bất bại ở La Liga và họ đang có rất nhiều cơ hội để lặp lại cú ăn ba lịch sử trong mùa này.

Man City đang bắt đầu đàm phán với Sterling về bản hợp đồng mới

Man City sẽ ngồi vào bàn đàm phán với Sterling về một bản hợp đồng mới vào cuối mùa giải. Tiền vệ người Anh đang là một trong những nhân tố rất quan trọng của Pep Guardiola. Sterling vừa trở về từ ĐTQG sau 2 loạt trận giao hữu cùng Tam Sư, đêm thứ ba vừa qua tuyển Anh đã có trận hòa 1-1 với Italy ngay tại Wembley.

Xem thêm: Lịch bóng đá hôm nay

Sterling sẽ gia hạn hợp đồng với Man City vào cuối mùa giải?

Trong mùa giải này, Kevin De Bruyne, Fernandinho, David Silva và Otamendi đều đã gia hạn hợp đồng với Man City, và đội bóng chủ sân Etihad định tiếp tục gia hạn với Sterling sau khi mùa giải này kết thúc. Đây đều là những nhân tố chủ chốt của Pep Guardiola giúp đội bóng của ông chơi rất thăng hoa ở Premier League mùa giải năm nay.

Chức vô địch giải Ngoại hạng Anh dường như chắc chắn thuộc về Man City mùa này, nếu họ không thể vô địch năm nay thì đó hoàn toàn là một điều hết sức bất ngờ. Sterling đang có một mùa giải chơi rất xuất sắc, và anh nói rằng anh có một phong độ tốt như thế này đều là nhờ Pep Guardiola.

“Ông ấy yêu cầu mọi người chơi hết sức đơn giản”. Sterling nói. “Tôi thường chơi bóng ở bên cánh, và khi tôi khống chế bóng, tôi thường sử dụng má ngoài. Pep đã hướng dẫn tôi không phải lúc nào cũng sử dụng tốc độ, ông ấy nói trong bóng đá việc kiểm soát bóng là quan trọng nhất, mọi cầu thủ đều phải biết giữ bóng và phải biết rằng mình phải làm những gì với nó.

Ông ấy hướng dẫn mọi cầu thủ từng chi tiết nhỏ nhất, từ việc khống chế bóng thế nào, và kiểm soát trái bóng ra sao. Ông ấy luôn có khát khao và là một HLV tuyệt vời”. Sterling đã về với đội chủ sân Etihad với mức phí 44 triệu bảng vào năm 2015 từ Liverpool. Anh ghi được 20 bàn thắng và có 11 pha kiến tạo.

Chàng trai 24 tuổi này sẽ là một nhân tố hết sức quan trọng của tuyển Anh ở World Cup mùa hè sắp tới. Nhưng phong độ của anh trên tuyển đang là nỗi lo lớn với HLV Gareth Southgate. Sterling đã có 20 bàn thắng trong 37 trận của Man City, nhưng anh chỉ có 2 bàn thắng trong 36 lần ra sân cho Tam Sư.

Anh đùa rằng sở dĩ anh có phong độ không tốt như thế là do HLV Southgate đã thay anh ra rất sớm trong mỗi trận đấu, khi anh thường có thói quen ghi bàn vào cuối trận. “Tôi không có nhiều bàn thắng cho tuyển Anh tất cả là do Gareth Southgate”. Sterling nói tiếp.

“Ông ấy thường thay tôi ra từ rất sớm. Ở đây có môi trường hoàn toàn khác so với Man City. Ở sân Etihad, tôi thường ghi bàn vào những phút cuối, và nếu như Southgate giữ tôi lại đến hết 90 phút, kiểu gì tôi cũng sẽ có bàn thắng”. Phải một nửa trong số 20 bàn thắng của tiền vệ 24 tuổi này đến từ 10 phút cuối của trận đấu. Và trong 8 trận đấu với tuyển Anh, Sterling chỉ chơi trung bình 72 phút/trận”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất