Chủ tịch Lê Công Vinh từ chức không làm ảnh hưởng đến quyết tâm của HLV Miura

Chủ tịch Lê Công Vinh từ chức không làm ảnh hưởng đến quyết tâm của HLV Miura

10-05-2018 12:00
Sau sự quyết định từ chức của quyền chủ tịch Lê Công Vinh, nhiều ý kiến đã lo ngại cho vị trí của HLV Miura ở CLB TPHCM. Dù vậy, qua cách các cầu thủ của đội bóng thành phố thi đấu trận gặp CLB Hà Nội, có thể khẳng định quyết tâm của họ vẫn rất lớn.

Có điểm khác biệt giữa kết quả thua 1-4 của CLB TPHCM trước CLB Hà Nội ở vòng 7 Nuti Cafe V-League 2018 và lối chơi của đội bóng thành phố cũng trong trận đấu này. Bất chấp việc thua đậm, CLB TPHCM vẫn thể hiện một lối đá tốt.

Riêng chuyện họ liên tiếp bị thủng lưới trong hiệp 2, bởi đơn giản đối phương mạnh hơn hẳn so với đội bóng trong tay của HLV Miura.

Cũng ở trận đấu đấy, CLB TPHCM đã ghi bàn trước trong hiệp 1, khiến đội bóng của bầu Hiển bế tắc trong nửa thời gian thi đấu đầu tiên. Về mặt đấu pháp, HLV Miura bày binh bố trận không hề tệ, bằng chứng là đội bóng của HLV Miura đã gây bất ngờ cho CLB Hà Nội, với bàn thắng dẫn trước.

HLV Miura không cô độc ở CLB TPHCM

Riêng chuyện đội bóng thành phố thua 1-4, với cả 4 bàn thua đều xảy ra trong hiệp 2, xuất phát từ việc CLB Hà Nội có thực lực tốt hơn hẳn CLB TPHCM.

Cũng cần biết rằng trận đấu vừa rồi là trận đấu mà CLB TPHCM mất đến 6 vị trí vì chấn thương hoặc thẻ phạt, tức là mất hơn nửa đội hình chính. Đó là các hậu vệ Trương Đình Luật, Sầm Ngọc Đức, Ngọc Thịnh, là tiền vệ trung tâm Đỗ Văn Thuận, tiền vệ tấn công Phi Sơn và tiền đạo Gustavo.

Đặt trường hợp trong trận đấu vừa nêu, CLB TPHCM không mất quá nhiều cầu thủ trụ cột, có thêm tiền đạo ngoại giàu tốc độ và sức mạnh nơi tuyến trên, họ sẽ nguy hiểm hơn trong các pha phản công. Khi đó, sau khi dẫn trước, đội bóng thành phố có khả năng ghi thêm bàn thắng từ các pha phản công, thay vì thua ngược.

Nhìn chung, đây là giai đoạn khó khăn nhất của CLB TPHCM tính từ đầu giải đến giờ, cả về lực lượng (thiếu hụt cầu thủ, thay đổi trong khâu điều hành sau khi quyền chủ tịch CLB Lê Công Vinh từ chức). Tuy nhiên, qua cách chơi của CLB TPHCM mới đây, có cảm giác rằng HLV Miura không cô độc.

Lãnh đạo đội bóng vẫn ủng hộ vị HLV người Nhật, các cầu thủ cũng ủng hộ ông, qua cách họ thi đấu rất máu lửa trước CLB Hà Nội (còn máu lửa mà không thắng thì vấn đề phụ thuộc vào thực lực của đôi bên, như đã phân tích ở trên).

Thậm chí, tinh thần của các cầu thủ thuộc CLB TPHCM vừa rồi có tốt hơn so với nhiều trận đấu của chính đội bóng này, ở các trận đấu thời Lê Công Vinh còn làm quyền chủ tịch CLB.

Được sự ủng hộ của cấp trên, cộng thêm việc các cầu thủ không xuống tinh thần, HLV Miura không đơn độc giữa cơn sóng gió ở CLB TPHCM thời điểm hiện tại. Vấn đề còn lại với ông Miura và đội bóng thành phố là chờ sự hồi phục và mãn án treo giò của nhiều trụ cột, để tiếp tục theo đuổi mục tiêu vào top 3 V-League 2018.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất