Confederations Cup: Cầu thủ nào của Đức sẽ có mặt ở World Cup?

Confederations Cup: Cầu thủ nào của Đức sẽ có mặt ở World Cup?

02-07-2017 00:24
Vẫn biết Confederations Cup chỉ là giải đấu khởi động cho World Cup, Đức đã đem tới Nga nhiều gương mặt trẻ xuất sắc.

Nếu Mannschaft thất bại, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói. Tuy vậy, những cầu thủ trẻ mà gần như chẳng ai biết đến này đã đưa đội bóng của Joachim Low lọt vào chung kết. Thậm chí, màn trình diễn của họ đã đặt ra những giả thuyết và sự kết hợp cho Low bởi nói gì thì nói, Confederations Cup không phải là thi đấu giao hữu mà là cọ xát thực sự.

Câu hỏi ai sẽ có mặt ở World Cup 2018 vì thế đã xuất hiện, bất chấp kết quả của trận chung kết giữa Đức và Chile tại St Petersburg vào đêm nay.

Xem thêm: Link Sopcast trực tiếp bóng đá

Trước tiên là ở vị trí hậu vệ trái, Jonas Hector đã được xếp đá chính, trong khi bên cánh phải, cứ cho là anh sẽ thi đấu thường xuyên cho Bayern Munich ở mùa giải tới, Joshua Kimmich xem như không có đối thủ. Ở các vị trí còn lại của hàng thủ, Manuel Neuer và bộ đôi trung vệ Mats Hummels - Jerome Boateng đã bảo đảm các vị trí của mình. Trong trường hợp này, Niklas Sule, Matthias Ginter và Antonio Rudiger chỉ hi vọng các suất dự bị.

Can (trái) là một trong những cầu thủ chơi tốt ở Confederations Cup

Ở khu vực giữa sân, Sami Khedira và Toni Kroos vừa kết thúc mùa giải thành công. Rồi Low sẽ có Julian Weigl và Ilkay Gundogan trở lại sau chấn thương. Tất cả họ đều không có mặt ở Confederations Cup nhưng họ sẽ trở lại tại World Cup vào hè năm sau. Trong trường hợp này, tất cả sẽ tự hỏi Low sẽ để Leon Goretzka chơi ở đâu khi tiền vệ này gợi lại hình ảnh của một Frank Lampard và Steven Gerrard.

Trong khi đó, Emre Can và Sebastian Rudy cũng đều chơi tốt ở Confederations Cup. Dù họ không có cơ hội chen chân vào đội hình chính nhưng danh sách 23 cầu thủ tới Nga chắc chắn là có họ.

Xem thêm: Mục tiêu của M.U ký hợp đồng 9 năm với Atletico Madrid

Bỏ qua vị trí tiền vệ tấn công và chuyển sang các tiền đạo, Timo Werner đang có cơ hội nhờ Confederations Cup. Vị trí tiền đạo vốn là một trong những vấn đề nan khó của Low nhưng Werner đã ghi 21 bàn ở Bundesliga mùa giải vừa qua và 3 bàn trong 3 trận đá chính ở Confederations Cup. Đối thủ cạnh tranh với anh sẽ có Thomas Muller và Mario Gomez, cầu thủ sẽ 33 tuổi vào mùa hè năm sau.

Giờ là các tiền vệ tấn công và cầu thủ chạy cánh. Danh sách hiện tại của Low có Muller, Mesut Ozil, Leroy Sane và Marco Reus. Nếu nhìn từ Confederations Cup, Mannschaft sẽ có thêm Julian Draxler, tiền vệ mang băng đội trưởng hiện tại, Julian Brandt, cầu thủ chỉ mới bước sang tuổi 21 hồi tháng 5.

Draxler mang băng đội trưởng của Đức

Nếu quyền quyết định danh sách không thuộc về Low mà do các CĐV, dám cá rằng sẽ có từ 4-7 cầu thủ trong danh sách dự Confederations Cup đá chính ở trận khai mạc World Cup sau đây 1 năm nữa. Tuy vậy, với một người có gần 12 năm gắn bó cùng đội tuyển Đức, Low sẽ hành động theo mối quan hệ mà ông đã xây dựng với các cầu thủ trong thời gian qua.

Điều đó giải thích tại sao một số cầu thủ vẫn giữ được vị trí của họ trong thời gian sa sút như Muller hay Ozil ở mùa giải trước. Bù lại, chưa bao giờ Low có nhiều lựa chọn như lúc này và đừng quên là ông còn cả đội U21 vừa vô địch châu Âu để cân nhắc.

Trên hết, ông vẫn còn gần 12 tháng nữa để đánh giá và sàng lọc.

Để biết thêm thông chi tiết mời các bạn xem tai: Bản tin thể thao 24h

Admin
Tin tức mới nhất