Confederations Cup: Trái tim của người Đức không còn rỉ máu nữa

Confederations Cup: Trái tim của người Đức không còn rỉ máu nữa

23-06-2017 09:52
Những tưởng đội hình trẻ của Đức sẽ bị nhà vô địch Nam Mỹ vượt qua, họ đã cho thấy kết quả của việc nhìn xa trông rộng từ Joachim Low.

Hồi đầu tháng này, Joachim Low buộc phải tự bảo vệ mình trước những cáo buộc “khiến trái tim của người hâm mộ rỉ máu” khi quyết định phá vỡ chiến dịch Confederations Cup của Đức bằng việc đưa đến Nga đội hình trẻ, thay vì là những ngôi sao đã giúp họ vô địch World Cup tại Brazil cách đây 3 năm.

Chính Alexey Sorokin, người đứng đầu Uỷ ban tổ chức World Cup 2018 của Nga, cho rằng, quyết định của Low là đi ngược với suy nghĩ của người hâm mộ khi đến sân: xem các ngôi sao. Thế nhưng, sau khi đội tuyển Đức ngược dòng để có trận hòa 1-1 trước Chile, Low hẳn sẽ thấy ông đã hành động đúng.

Xem thêm: Link Sopcast xem bóng đá

Alexis mở tỷ số cho Chile

Trước đó thì sau những bình luận của Sorokin, Low có nói rằng, ông không thể vắt kiệt sức những cầu thủ xuất sắc của mình. "Họ đã thi đấu quá nhiều và tới giới hạn cần được nghỉ ngơi,” Low cho biết. “Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của nước chủ nhà vì họ chờ đợi điều khác nhưng họ sẽ thấy những ngôi sao mới vào hè năm sau."

Nói gì thì nói, Low cũng chơi một canh bạc mạo hiểm khi đến Confederations Cup mà không có những cái tên như Manuel Neuer, Thomas Muller, Jerome Boateng, Mats Hummels và Toni Kroos. Có điều, người Đức hiểu rõ điều gì quan trọng nhất: bảo vệ thành công danh hiệu World Cup của họ tại Nga vào hè năm sau.

Sau cùng thì chẳng ai quan tâm, và rất ít người nhớ đến, đội vô địch Confederations Cup khi World Cup 2018 diễn ra và việc Low chọn đội hình trẻ tại Confederations Cup là nhằm bảo đảm Mannschaft sẽ trở lại đây sau 12 tháng nữa trong tình trạng sung sức nhất.

Nghĩa là một lần nữa, người Đức vẫn tỏ ra thực tế hơn tất cả. Và Low một lần nữa cho thấy Đức thành công bởi vì họ biết đặt tương lai lâu dài lên trước tiên.

Chile có đội hình rất mạnh

Vì thế, điều ngạc nhiên là trong khi World Cup 2018 là ưu tiên hàng đầu của Mannschaft, họ hoàn toàn không coi thường Confederations Cup một chút nào. Các cầu thủ trong đội hình của Low đều cho thấy họ sẽ là tương lai của đội tuyển Đức, thậm chí là xương sống cho đội hình sẽ tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Dĩ nhiên, một vài người trong số họ sẽ có cơ hội sớm hơn nếu họ trở lại Nga vào hè năm sau. Nhờ vậy, đội tuyển Đức sẽ có một đội hình gồm những cầu thủ trụ cột đang đi nghỉ và cùng lúc, một đội hình gồm những cầu thủ trẻ đang háo hức tìm kiếm chỗ đứng tại World Cup.

Xem thêm: Chính thức xong vụ Mohamed Salah đến Liverpool

Tuy vậy, cho đến lượt trận thứ hai tại Confederations Cup, Chile mới thực sự là một bài test cho các cầu thủ của Low. Vô địch Copa America trong hai năm liên tiếp, Chile giờ được xem là một thế lực của bóng đá Nam Mỹ. Cái ngày họ chỉ là cái bóng của Brazil, Argentina và Uruguay đã qua lâu rồi và dám cá rằng, La Roja sẽ trở lại Nga vào hè năm sau như là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch World Cup.

Thực tế là trong khi Đức gồm nhiều cầu thủ ít kinh nghiệm, chỉ Marc-Andre Ter Stegen, Shkodran Mustafi, Julian Draxler và Emre Can được biết đến nhiều, Chile có đội hình mạnh nhất. Họ có Alexis Sanchez, Arturo Vidal hay Eduardo Vargas, và sau khi Alexis ghi bàn để trở thành chân sút hàng đầu của Chile, họ đẩy người Đức tới thử thách lớn nhất cho đến giờ.

Xếp hạng của bảng B

Lối chơi thể lực nhưng khéo léo của đại diện Nam Mỹ gây ra không ít khó khăn cho Mannschaft nhưng rồi đội bóng của Low vẫn biết cách hạn chế những cơn thủy triều đỏ. Họ tìm thấy điểm yếu của đối phương ở hai bên cánh và gỡ hòa ở phút 41 khi tiền vệ đang khoác áo Monchengladbach là Lars Stindl cụ thể đường tạt bóng của Jonas Hector. Đây là pha dứt điểm quen thuộc của Miroslav Klose trước đây và nâng số bàn thắng của Stindl tại Confederations Cup lên con số 2 sau 2 trận.

Không những vậy, Joshua Kimmich cũng gây ấn tượng, Niklas Sule cho thấy nhiều hứa hẹn ở bên cạnh Mustafi ở vị trí trung vệ. Nhờ đó, ngay cả khi Chile tỏ ra nguy hiểm hơn, Đức cũng không vì thế mà dễ dàng bị đánh bại.

Liệu Đức có vô địch Confederations Cup hay không, người ta giờ sẽ nói về sức mạnh chiều sâu và tầm nhìn xa của họ sau 90 phút ở Kazan.

Để biết thêm thông chi tiết mời các bạn xem tai: Bản tin thể thao online

Admin
Tin tức mới nhất