Đức chật vật vượt qua Australia

Đức chật vật vượt qua Australia

20-06-2017 02:48
Hiển nhiên thì cái tên Leon Goretzka chưa được biết đến nhiều nhưng anh là cầu thủ ghi bàn thắng giúp Đức thắng Australia 3-2 tại Confederations Cup.

Trước và cho đến lúc này, người ta nói nhiều về dàn cầu thủ trẻ tài năng của Đức, đến mức Joachim Low có thể đưa một đội trẻ tham dự Confederations Cup trong thời điểm đội U21 đang thi đấu ở Ba Lan. Chưa hết, không một cầu thủ đá chính nào ở Sochi vào đêm thứ hai từng thi đấu trong trận chung kết World Cup 2014. Thậm chí, có lẽ chỉ có một vài người là có hy vọng dự World Cup 2018 tại Nga vào hè năm sau.

Nếu chừng đó là chưa đủ bất ngờ thì ở tuổi 23, Julian Draxler đeo băng đội trưởng của Mannschaft, trong khi Sandro Wagner, với 29 tuổi, là cầu thủ lớn tuổi nhất bên phía Đức đá chính từ đầu.

Xem thêm: Kết quả bóng đá 

Goretzka ghi bàn cho Đức

Một đội hình non nớt như vậy tưởng sẽ gặp khó khăn trước Australia nhưng Lars Stindl – một lão tướng khác đã 28 tuổi – phá vỡ thế bế tắc ngay ở phút thứ 5, với pha dứt điểm lạnh lùng sau pha phối hợp giữa Joshua Kimmich và Julian Brandt bên cánh trái của Australia. Phải thừa nhận Kimmich-Brandt đã chơi rất tốt bên cánh phải cho đến khi Brandt rời sân trong hiệp 2.

Điều ngạc nhiên là dù đã dẫn trước và tạo ra được nhiều cơ hội, đội bóng của Low lại không thể nới rộng cách biệt lớn hơn, trong đó có những pha hỏng ăn của Wagner. Ngược lại, Australia cụ thể hóa cơ hội ít ỏi của mình bằng bàn thắng của trước giờ nghỉ của Thomas Rogic và gỡ hòa 1-1.

Mặc dù vậy, ngay sau đó 1 phút (42’), Đức giành lại quyền kiểm soát và được hưởng một quả phạt 11m mà Draxler đã thực hiện chính xác.

Xem thêm: Ronaldo cầu khẩn người đại diện đưa trở lại M.U

Bàn thắng của Leon Goretzka đến không lâu sau giờ nghỉ và có thể được xem là dấu chấm hết cho Australia, trước khi thủ môn Bernd Leno mắc sai lầm một lần nữa trong pha dứt điểm đưa tỷ số xuống 2-3 của Tomi Juric.

Australia nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa

Thế nên, nếu Low hài lòng vì đội bóng của ông có được 3 điểm, ông cũng sẽ đau đầu vì một thực tế là Đức tuy vượt trội về giữ bóng, cơ hội và kỹ thuật, họ không thể tạo ra một tỷ số thuyết phục hơn.

Điều an ủi cho người Đức là đội hình thử nghiệm của Low – chơi với hàng thủ 4 người khi không có bóng và 3 người khi có bóng – kiểm soát trận đấu rất tốt. Nếu không có hai bàn thua đáng tiếc và một loạt cơ hội hỏng ăn, họ đã có chiến thắng dễ dàng thay vì căng thẳng hơn mong đợi.

Đội hình xuất phát

Đức: Leno - Hector, Mustafi, Rüdiger, Kimmich - Rudy, Goretzka - Draxler, Stindl, Brandt - Wagner

Australia: Ryan - Wright, Sainsbury, Degenek - Milligan, Luongo - Behich, Rogic, Mooy, Leckie - Juric

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá (Ltd bd)

Admin
Tin tức mới nhất