Người Nga thờ ơ với Confederations Cup

Người Nga thờ ơ với Confederations Cup

16-06-2017 02:23
Sân vận động đã sẵn sàng, cơ sở vật chất được chuẩn bị nhưng điều duy nhất còn thiếu cho tới nay là sự quan tâm của người Nga đối với Confederations Cup.

Tổng thống Nga, Valdimir Putin, vốn không phải là người say mê bóng đá hay yêu thích đội tuyển quốc gia. Khi được hỏi về nguồn vốn xã hội hóa dành cho môn thể thao này, theo được hiểu thì ông đã trả lời như sau: "Bóng đá Nga ư? Tôi không biết là nó đã tồn tại."

Liệu điều này có phải là sự thật hay không, thực tế thì tổng thống Nga lẫn người hâm mộ đều không quá say mê đội tuyển quốc gia. Đây chẳng phải là chuyện gì quá ngạc nhiên hay mới mẻ sau những scandal gần đây và thành tích đi xuống của đội tuyển Nga.

Xem thêm: Trực tiếp kết quả bóng đá (Kq bóng đá) các trận đấu đỉnh cao 24h qua các giải Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Cup ...

Vì thế, theo nhà nghiên cứu chính trị Michail Winogradow cho biết thì "Hầu như chẳng có ai nhận ra các cầu thủ của chúng tôi ở trên phố nữa. Tại Nga, thể thao là chính trị, chỉ không phải với bóng đá."

Trước tiên và quan trọng nhất, bóng đá tại Nga có nghĩa là an ninh cần được tăng cường. Trên khắp nước Nga, các biện pháp an ninh được thắt chặt sau vụ tấn công khủng bố nhà ga St. Petersburg mới đây.

St Petersburg đã sẵn sàng cho Confederations Cup

Thậm chí, việc kiểm soát biên giới cũng được tăng cường. Người nước ngoài bắt buộc phải đăng kí với nhân viên nhập cư một ngày sau khi vào Nga so với 5 ngày trước đây. Điều này giải thích tại sao tất cả đều bắt gặp những hình ảnh xếp hàng tại các văn phòng đăng kí và sự mệt mỏi trên khuôn mặt du khách.

Ít sự ủng hộ cho “Sbornja”

Confederations Cup sẽ khai mạc vào ngày mai nhưng có vẻ như người Nga không quan tâm đến sự kiện quốc tế lớn nhất trong năm này. Đúng hơn thì trong xã hội Nga đang có sự chia rẽ. Ông Winogradow cho rằng, sẽ không có sự kiện nào được quan tâm hơn chức vô địch quốc gia đầy bất ngờ của Spartak Moscow. "Không ai nhắc đến Confederations Cup."

Mặt khác, huyền thoại bóng đá Evgeny Lovchev lại đánh giá cao Confederations Cup. "Trước tiên là cơ sở hạ tầng," cầu thủ xuất sắc nhất năm 1972 của Liên Xô cũ cho biết. "Chúng tôi đã cố gắng xây mới hay tu sửa các sân và hy vọng cải thiện hình ảnh của thể thao Nga."

Ý của Lovchev ý ám chỉ đến những scandal doping đã đe dọa đến thể thao Nga, dù ông khẳng định VĐV Nga bị đối xử không công bằng.

"Và thứ ba, đây là bài test tốt cho đội tuyển Nga," Lovchev nói. Thực tế thì đội tuyển Nga không mang lại niềm vui cho người hâm mộ trong nhiều năm liền. Đam mê của họ dành cho bóng đá gần như đã nguội tắt và thật khó để Confederations Cup khơi gợi tình yêu của người hâm mộ.

Xem thêm: Lật kèo với Milan, Donnarumma tính kế vị Buffon

Giao thông miễn phí

Bù lại, hệ thống đường sắt có kế hoạch miễn phí đi lại cho những CĐV có vé vào sân. Bên cạnh đó là hệ thống phục vụ được cải thiện tại các thành phố đăng cai Confederations Cup như Moscow, Kazan, St Petersburg và Sochi, chẳng hạn như dịch vụ phục vụ người khuyết tật và hệ thống nhà vệ sinh hữu cơ. Nói chung, đây là điều hiếm thấy ở Nga.

Ngoài ra, người hâm mộ còn có thể sử dụng tàu điện và xe buýt miễn phí trên hệ thống Mosgortrans tại Moscow.

Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất là các nhà ga và tuyến đường như Petrovsko-Razumovskaya hay Serpuchovsko-Timiryazevskaya được chỉ dẫn cẩn thận để khách du lịch nước ngoài có thể hiểu được.

Sân thi đấu ở Kazan

170.000 tình nguyện viên

Nga đã dành ra 11 tỉ rub, tương đương 1,12 tỉ USD, để đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho Confederations Cup và World Cup 2018. Theo các quan chức Nga, họ đã đáp ứng những yêu cầu của FIFA và chi phí đầu tư được công khai, min bạch, cũng như được kiểm soát chặt chẽ.

Quan trọng không kém, không phải tất cả người Nga đều thơ ơ với Confederations Cup hay World Cup 2018. Chẳng hạn như Maria Rjazhanova là một tình nguyện viên 21 tuổi từ Kazan. Khi Nga giành quyền đăng cai World Cup vào năm 2010, cô chỉ mới 14 tuổi. "Lúc đó, tôi nghĩ 'tuyệt vời làm sao!' Khi tôi lớn lên, tôi sẽ có cơ hội được trải nghiệm một World Cup thật ở thành phố quê hương tôi," Maria cho biết.

Và cô không phải là người duy nhất. 170.000 tìn nguyện viên cũng có chung suy nghĩ đó. 7 năm sau, họ đã đăng kí xin làm tình nguyện viên tại Confederations Cup.

Ít nhất thì đây là điều mà người Nga có thể tự hào khi Confederations Cup khai mạc vào ngày mai.

Nhanh tay click: Xem lịch thi đấu bóng đá hôm nay (Ltd bd) và ngày mai mới nhất, Lịch thi đấu trực tiếp các giải bóng đá tối nay tổng hợp 24/7.

Admin
Tin tức mới nhất