Lật kèo với Milan, Donnarumma tính kế vị Buffon

Lật kèo với Milan, Donnarumma tính kế vị Buffon

16-06-2017 09:14
Trước khi từ chối ký hợp đồng với AC Milan, người đại diện của Donnarumma, ông Mino Raiola đã có cuộc đàm phán với Juventus.

Ngày hôm qua, người đại diện của Donnarumma, Mino Raiola đã có cuộc đàm phán với quan chức Milan và đưa ra quyết định cuối cùng dành cho thủ môn trẻ tài năng người Italia.

Xem thêm: Xem Kết quả bóng đá trực tuyến nhanh nhất các trận đấu của giải Ngoại Hạng Anh, TBN, Cup C1, Đức,..

Donnarumma quyết định không gia hạn hợp đồng với Milan

Theo đó, cuối cùng AC Milan phải đưa ra thông báo khẳng định sẽ không kí bản hợp đồng mới với Gianluigi Donnarumma. Hay nói đúng hơn thì chính thủ thành 18 tuổi này đã từ chối gắn bó với Rossoneri và nhiều khả năng anh sẽ ra đi ngay trong mùa hè này.

Đây là quyết định khá bất ngờ, bởi trước đó, với sự theo đuổi quyết liệt từ phía Man United và Real Madrid, Donnarumma đã bày tỏ mong muốn ở Milan khi khẳng định muốn gắn bó tương lai với đội chủ sân San Siro, với phát biểu: “Mọi người đều biết ước muốn của tôi là ở lại Milan. Tôi đang tìm kiếm một ngôi nhà mới trong thành phố để sinh sống với gia đình”.

Xem thêm: M.U nhận cảnh báo đỏ sau khi PSG vồ hụt Aubameyang

Do đó, quyết định của Donnarumma được coi là hành đồng "lật kèo" với Milan, bởi với sự hậu thuận mạnh mẽ từ các ông chủ Trung Quốc, đội bóng này ngoài việc chiêu mộ hàng loạt các tân binh chất lượng, họ đã lên kế hoạch trói chân nhiều trụ cột và sẵn sàng cấp cho tài năng 18 tuổi này một bản hợp đồng hấp dẫn hơn tại San Siro. Tuy nhiên, quyết định của Donnarumma đã được đưa ra và Rossoneri rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan", bởi nếu quyết tâm giữ thủ thành này ở lại, họ sẽ mất trắng ngôi sao người Ý vào mùa hè sang năm.

Donnarumma đang đàm phán gia nhập Juventus

Trớ trêu hơn nữa, rất có thể Milan sẽ phải bán cho một trong những đại kình địch ở Serie A là Juventus, đội bóng thống trị Italia 6 năm qua và Rossoneri đang quyết tâm cạnh tranh Scudetto trong mùa giải tới. Theo tiết lộ từ SportItalia, đại diện của Donnarumma, ông Mino Raiola đã có cuộc gặp gỡ Giám đốc điều hành của Juventus, ông Beppe Marotta chỉ ít giờ trước khi Milan thông báo không kí hợp đồng mới với Donnarumma.

Juventus đã nhắm Donnarumma là người kế vị Gianluigi Buffon, người cho biết có thể sẽ giải nghệ vào năm 2018. Theo SkyItalia, Donnarumma ưu tiên tới Real Madrid vì đây là điểm đến có thể giúp anh giành nhiều danh hiệu lớn như Champions League. Tuy vậy, tương lai của thủ thành này sẽ phụ thuộc lớn vào quyết định của “siêu cò” Mino Raiola. Nếu người đại diện này quyết định bắt tay với Juventus, rất khó để thủ thành trẻ người Italia có thể gia nhập Bernabeu.

Về phần Milan, đội bóng này ngay lập tức phải tìm người thay thế Donnarumma. Theo thông tin từ báo giới Pháp, Milan đã tiếp cận thủ thành Kevin Trapp của PSG. Mức đề nghị của Rossoneri là 18 triệu bảng, gấp đôi số tiền là PSG từng bỏ ra mua thủ thành này từ Frankfurt vào mùa hè năm 2015.

Donnarumma là thủ môn trẻ thứ 2 từng ra mắt Serie A vào năm 2015, khi anh mới 16 tuổi 242 ngày. Anh hiện tại đang giữ kỷ lục là thủ môn trẻ nhất từng khoác áo ĐTQG Italia. Dù mới 18 tuổi, nhưng thủ thành có biệt danh "Buffon đệ nhị" này đã thi đấu 68 trận tại giải đấu số 1 Italia.

Mời các bạn click: Lịch bóng đá cập nhật liên tục tin nhanh bóng đá, lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng tất cả các giải bóng đá, tin chuyển nhượng, hậu trường cầu thủ.

Admin
Tin tức mới nhất