Marquinhos dập tắt tin đồn chuyển đến MU

Marquinhos dập tắt tin đồn chuyển đến MU

14-06-2017 23:19
Hậu vệ Marquinhos của Paris Saint-Germain đã chấm dứt hy vọng của Manchester United khi tuyên bố anh đang hạnh phúc tại Paris và chuẩn bị ký hợp đồng mới với đội bóng nước Pháp.

Cầu thủ quốc tế người Brazil từ lâu đã được một số câu lạc bộ Premier League theo đuổi sau khi gây ấn tượng mạnh tại Ligue 1, và có nhiều nguồn tin cho rằng, Man United sẵn sàng trả với giá khoảng 60 triệu bảng để có được chữ ký của Marquinhos trong mùa hè này.

Để biết thêm thông tin chi tiết mời các bạn truy cập tại: Bản tin thể thao

Marquinhos khẳng định sẽ ở lại PSG

Mặc dù HLV Jose Mourinho gần như đã chiêu mộ thành công trung vệ Victor Lindelof từ Benfica, nhưng Marquinhos sẽ là một sự bổ sung chất lượng ở tuyến phòng ngự của Quỷ đỏ, để tránh rơi vào cảnh khủng hoảng trung vệ mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha gặp phải trong mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, cơ hội để Man United sở hữu hậu vệ người Brazil coi như không còn sau lời tuyên bố mới đây của ngôi sao 23 tuổi này.

Xem thêm: Real Madrid chính thức lên tiếng về cáo buộc Ronaldo trốn thuế

"Tôi đang hạnh phúc ở Paris, dự án của câu lạc bộ này đầy tham vọng", Marquinhos phát biểu trước báo giới.

"PSG không muốn bán tôi và cùng với Marco Verratti, tôi là một phần trong dự án của câu lạc bộ.

Tất nhiên, nó sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán (gia hạn hợp đồng), bởi vì nó không bao giờ đơn giản, nhưng tôi nghĩ rằng, tôi sẽ ở lại", trung vệ người Brazil khẳng định.

Mặc dù từng là cầu thủ không thường xuyên ra sân tại PSG, nhưng bây giờ Marquinhos được xem như là một nhân tố quan trọng hơn của đội bóng nước Pháp, sau khi họ để David Luiz trở lại Chelsea vào mùa hè năm ngoái.

Mùa vừa qua, Marquinhos đã thi đấu tổng cộng 41 trận cho PSG. Dù là một trung vệ, nhưng ngôi sao 23 tuổi người Brazil cũng đóng góp 4 bàn thắng cho đội chủ sân Parc des Princes.

Cập nhật thông tin, diễn biến bên lề sân cỏ, những tin tức nóng hổi hàng giờ mời bạn tham khảo tại: Tin bóng đá pháp

Admin
Tin tức mới nhất