Conte: 'Chelsea không còn khả năng chen chân top 4'

Conte: 'Chelsea không còn khả năng chen chân top 4'

02-04-2018 10:18
HLV người Italy lộ sự tiếc nuối, và cho rằng đội bóng của ông không đáng bị thua đậm trước Tottenham ở Ngoại hạng Anh hôm qua.

"Tôi nghĩ vị trí hiện tại (thứ năm) phản ánh đúng những gì Chelsea đáng được hưởng mùa này", Antonio Conte nói sau thất bại 1-3 ngay trên sân nhà Stamford Brdige. "Tôi nghĩ bản thân và các học trò đã cống hiến tất cả những gì mình có mùa này. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để cố gắng mang lại một mùa giải thành công".

Chelsea đang kém top 4 tám điểm. Thất bại trước đối thủ trực tiếp cạnh tranh trực tiếp Tottenham lần này khiến cửa giành vé dự Champions League mùa sau của họ trở nên vô cùng hẹp. Họ chỉ còn bảy trận trong tay để hy vọng.

Conte tiếc nuối khi đội nhà để thua Tottenham. 

 

Chelsea đã khởi đầu thuận lợi trong trận cầu đinh ở vòng 32, khi vượt lên dẫn sau nửa giờ thi đấu nhờ công Alvaro Morata. Tuy nhiên, họ sau đó để Christian Eriksen quân bình tỷ số vào phút bù giờ hiệp một bằng một cú sút xa đẹp mắt. Trong vòng 4 phút ở hiệp hai, Dele Alli lập cú đúp mang về ba điểm cho Tottenham.

"Tôi nghĩ màn trình diễn của Chelsea trận này khá ổn, đặc biệt trong hiệp một. Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá phù hợp, ghi được một bàn, và xứng đáng dẫn 2-0 hoặc 3-0 khi hết 45 phút đầu tiên. Tiếc là chúng tôi lại nhận bàn thua ở phút cuối hiệp một, và nó ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ", Conte nhận xét.

Thống kê sau trận cho thấy, Chelsea là đội dứt điểm nhiều hơn, 14 so với 12. Nhà cầm quân người Italy tỏ ý tiếc nuối: "Chúng tôi đã mất một chút tự tin, nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn bắt nhịp với hiệp hai rất tốt.

Chelsea không may phải nhận bàn thua thứ hai, dù chúng tôi có thể tránh được. Đó là một tình huống gần như vô hại nhưng học trò của tôi lại mắc sai lầm. Ở bàn thua thứ ba, lẽ ra hậu vệ Chelsea nên phá bóng lên khán đài, thay vì lóng ngóng rồi nhận bàn thua".

Khi được hỏi về khả năng vào top 4, Conte nhận định: "Chelsea đã có cơ hội tuyệt vời để áp sát top 4, nhưng không tận dụng được. Mùa giải vẫn chưa kết thúc và chúng tôi sẽ cố gắng đến tận giây phút cuối cùng".

Ông cũng tỏ ra bình thản khi một lần nữa được hỏi về tương lai ở Chelsea: "Một cách trung thực, tôi không hề lo lắng".

Trần Sơn
Tin tức mới nhất