Costa: “Chelsea đầy ải và đối xử với tôi như tội phạm”

Costa: “Chelsea đầy ải và đối xử với tôi như tội phạm”

14-08-2017 16:00
Tiền đạo người Tây Ban Nha công khai mong muốn rời Stamford Bridge, sau khi bị CLB yêu cầu tập với đội trẻ và dự bị.

Ghi 20 bàn giúp Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng mùa hè của Diego Costa bắt đầu bằng việc nhận được tin nhắn của HLV Antonio Conte. Trong đó, chiến lược gia của Chelsea khẳng định rằng không muốn sử dụng Costa nữa. 

Kể từ đó tiền đạo gốc Brazil chưa trở lại London. Anh muốn được chuyển ngay tới đội bóng mới, thay vì tập cùng đội dự bị và đội trẻ theo yêu cầu của Chelsea. Costa đã bị phạt hai tuần lương, khoảng gần 400.000 đôla vì hành động bỏ tập.

Diego Costa muốn rời Chelsea, thay vì bị đày ải xuống tập cùng đội trẻ và đội dự bị.

 

"Họ muốn tôi trở về và tập luyện với đội dự bị. Tôi sẽ không được phép bén mảng đến phòng thay đồ của đội một, và tôi có lẽ không được liên hệ với bất cứ đồng đội nào. Tôi đâu phải tội phạm! Tôi không nghĩ đó là cách đối xử công bằng. Sau tất cả những gì tôi đã làm, tôi không đáng bị đối xử như thế", Costa nói trên Sports Mail

"Tại sao họ không để tôi đi nếu không muốn có tôi. Tôi đã làm những gì phải làm. Tôi cần nghĩ cho bản thân, về những điều đúng đắn. Mong muốn của tôi là được trở về Atletico và tôi đang chờ Chelsea cho phép mình ra đi".

Trước Costa, gần đây cũng có một cầu thủ nổi tiếng khác từng phải xuống tập cùng đội trẻ là Bastian Schweinsteiger. Không thích sử dụng tiền vệ người Đức, Jose Mourinho muốn bán đi nhưng bất thành. Bởi vậy HLV của Man Utd đã đẩy nhà vô địch World Cup 2014 xuống tập luyện cùng đội trẻ, trước khi để anh ra đi dưới dạng tự do vào kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Costa không muốn đi vào con đường ấy. "Ai cũng biết là HLV không muốn sử dụng tôi, dù tôi không muốn ra đi và từng hạnh phúc tại đây. Tôi đã không xóa tin nhắn ông ấy gửi, đề phòng ai đó buộc tôi tội nói dối. Khi HLV nói sẽ không dựa vào bạn và chúc những điều tốt đẹp, tôi hiểu rằng đã tới lúc phải ra đi".

Conte và Costa đều là những người cá tính, và họ khó dung hòa được với nhau.

 

Costa gia nhập Chelsea từ Atletico Madrid năm 2014, và cùng CLB thành London giành hai chức vô địch Ngoại hạng Anh cũng như một Cup Liên đoàn. Hồi tháng 1, anh bị loại khỏi danh sách thi đấu trận gặp Leicester City vì sinh sự với HLV thể lực. Trước đó có tin Costa đòi ra đi theo một lời đề nghị hậu hĩnh từ Trung Quốc.

"Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 1", chân sút 28 tuổi phân trần. "Tôi nghĩ mình đã rất gần với việc đàm phán gia hạn hợp đồng nhưng mọi thứ bỗng nhiên dừng cả lại. Tôi nghi ngờ rằng Conte đã đứng sau tất cả".

Dù vậy, Costa vẫn dành sự tôn trọng cho ông thầy người Italy. Anh chia sẻ: "Tôi vẫn tôn trọng ông ấy như một HLV vĩ đại. Conte đã làm việc rất tốt và tôi thấy rõ điều ấy. Những ý tưởng của ông ấy cứng nhắc và rõ ràng. Tôi đã vài lần tiếp xúc với mẫu người như vậy, và thật khó để thay đổi định kiến của họ. Conte không phải kiểu HLV thân thiết với các học trò".

Trần Sơn
Tin tức mới nhất