Cuộc đua Pichichi năm nay không chỉ của riêng Ronaldo và Messi

Cuộc đua Pichichi năm nay không chỉ của riêng Ronaldo và Messi

09-11-2017 18:00
Nhóm cầu thủ dẫn đầu cuộc đua đang có sự hiện diện của một loạt tên tuổi lạ, trong khi Cristiano Ronaldo và Luis Suarez mất hút.

Lần gần nhất một cầu thủ không thuộc Real Madrid và Barcelona giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga diễn ra vào mùa 2008-2009, khi Diego Forlan của Atletico Madrid lên ngôi. Sau lần đó, Lionel Messi có bốn lần đăng quang, Ronaldo có ba lần, còn Luis Suarez giành một danh hiệu.

Messi vẫn là người dẫn đầu cuộc đua trong giai đoạn đầu mùa giải 2017-2018 khi sở hữu 12 bàn trong 11 trận. Nhưng phía sau ngôi sao của Barca đang có một màn "nổi loạn" từ những đội bóng yếu thế. Valencia, Villarreal, Real Betis, Real Sociedad, Girona và Celta Vigo đều góp cầu thủ vào danh sách đua tranh ngôi Vua phá lưới, tiêu biểu là Simone Zaza (9 bàn), Bakambu (8), Sanabria, Rodrigo (7), Oyarzabal, Stuani và Aspas (6).

Đuổi theo Messi đang là Rodrigo, Zaza (áo trắng) và Bakambu (áo vàng)

Hai cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai tại Barca, Suarez và Paulinho đều mới chỉ có ba bàn. Đây là sự sa sút lớn đối với Suarez, cầu thủ giành ngôi danh hiệu mùa 2015-2016.

Ronaldo còn tệ hơn thế khi mới có một bàn, đồng thời xếp ngoài Top 70. Từ khi tới Real năm 2009, anh chưa bao giờ ra ngoài Top 3 trong cuộc đua mỗi mùa giải. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đang có tổng thành tích ghi 286 bàn tại La Liga, kém 75 bàn so với kỷ lục mà Messi đang giữ.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất