Cựu cầu thủ MU qua đời ở tuổi 36

Cựu cầu thủ MU qua đời ở tuổi 36

10-02-2018 10:46
Hôm qua, cựu tiền vệ người CH Ireland Liam Miller, từng khoác áo Celtic, Manchester United (M.U) và Sunderland đã chính thức qua đời sau hơn 3 tháng chống chọi với bệnh tim.

Đầu tháng 11 năm ngoái, Miller từng thừa nhận với báo giới rằng anh đang phải điều trị đặc biệt chứng tràn dịch màn tim - căn bệnh được phát hiện ngay sau khi anh treo giày hồi tháng 2.2016, trong màu áo CLB thuộc giải hạng Ba Mỹ là Wilmington.

Miller, sinh năm 1981 tại Cork (Ireland), trưởng thành từ Học viện bóng đá Celtic và ra mắt đội một CLB này vào tháng 5.2000. Phong độ chói sáng của Miller ở mùa giải 2003/04 đã khiến tiền vệ này lọt vào mắt xanh của Sir Alex Ferguson.

Miller qua đời khi mới 36 tuổi

Hè 2004, Miller từ chối gia hạn hợp đồng với Celtic để gia nhập Manchester United theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, trở thành một “Quỷ đỏ” có thể nói là quyết định sai lầm của Miller.

Trong quãng thời gian khoác áo M.U, từ 2004 đến 2006, Miller chỉ được thi đấu tổng cộng 22 trận, 9 trong số đó ở Premier League. Thậm chí ở mùa giải 2005/06, Miller còn bị M.U đẩy sang Leeds, đội thi đấu ở giải hạng Nhất, theo HĐ cho mượn.

Hè 2006, sau khi biết được rằng mình không có tên trong kế hoạch dài hơi của Sir Alex, Miller đã quyết định rời Old Trafford. Từ đấy, Miller bắt đầu hành trình “xê dịch” qua 8 CLB tại Anh, Scotland, Úc, Ireland rồi Mỹ, trong vòng gần một thập kỉ trước khi chính thức giã từ sự nghiệp “quần đùi áo số” ở CLB nhỏ Wilmington.

Hơn 15 năm chơi bóng chuyên nghiệp, Miller không giành được thành tựu nào đáng kể, ngoài lần đăng quang giải Ngoại hạng Scotland trong mùa cuối cùng ở Celtic Park (2003-2004) và sau đó cùng Sunderland thăng hạng Premier League với chức vô địch Championship 2006/07.

Milner (trái) thi đấu ở rất nhiều nơi

Sự nghiệp thi đấu quốc tế của Miller cũng không thực sự nổi bật với 21 trận cho đội tuyển quốc gia giai đoạn 2004-2009, quãng thời gian mà bóng đá Ireland có thành tích bết bát ở các vòng loại giải lớn.

Miller là nhân vật thể thao mới nhất chết trẻ trong năm nay vì những vấn đề liên quan bệnh tim mạch sau vận động viên ném lao lừng danh người Úc Jarrod Bannister (33 tuổi), tay đua ngựa mới nổi của Mỹ Aljabr (22 tuổi), cầu thủ bóng rổ người Anh gốc Nigeria - Dee Ayuba (31) hay ngôi sao Rugby Nam Phi Mlungisi Bali (27)…

Sơn Trần

Vũ Ly
Tin tức mới nhất