De Bruyne, trái tim của Man City

De Bruyne, trái tim của Man City

20-12-2017 15:00
Sau Messi, Pep Guardiola đã thực sự tìm ra “siêu nhân” để nâng tầm hệ thống của mình, đó là De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ đã và đang trở thành “trái tim” của Man City ở mùa giải này.

“Tôi muốn nói lời cảm ơn các cầu thủ, đặc biệt là De Bruyne. Cậu ấy xứng đáng là người quan trọng nhất Man City ở thời điểm này. Tôi cảm thấy vinh dự khi được làm việc với cầu thủ xuất sắc như vậy” - HLV Pep Guardiola chia sẻ sau trận đấu với Man City.

De Bruyne "nghiền nát" Tottenham

Cũng trong buổi phỏng vấn, HLV Pep Guardiola thừa nhận ông “cạn lời” để mô tả về tài năng của De Bruyne. Thực tế, ông thày người Tây Ban Nha chẳng nói quá về De Bruyne. Việc ca ngợi cầu thủ người Bỉ từ trận này qua trận khác đã trở nên… nhàm chán.

Sự bất lực của Tottenham trước De Bruyne thể hiện rõ nét qua cú đạp thô bạo của Delle Alli với ngôi sao người Bỉ. Đó có lẽ là cách duy nhất để ngăn chặn De Bruyne ở thời điểm này. Nhưng điều đó chẳng thể khiến cựu cầu thủ của Chelsea gục ngã.

Chỉ đúng 2 phút sau tình huống này, De Bruyne băng lên mạnh mẽ như cơn lốc, xộc thẳng vào vòng cấm của Tottenham, trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Hugo Lloris.

Bàn thắng ấy có ý nghĩa quan trọng nhưng chẳng thể nói hết được tầm vóc của De Bruyne. Người ta có cảm tưởng như cầu thủ người Bỉ sở hữu nguồn năng lượng vô tận. Trong suốt trận đấu, người ta chỉ thấy anh chạy, chạy và chạy, không hề thấy dấu hiệu mệt mỏi.

Bản đồ nhiệt của De Bruyne trong trận đấu gặp Tottenham. Có thể thấy, cầu thủ này đã làm chủ vùng rộng lớn ở khu vực giữa sân

Thống kê chỉ ra rằng, trong trận đấu với Tottenham, De Bruyne đã di chuyển tới 12,09 km và là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất bên phía Man City. Anh tạo ra 6 cơ hội cho đồng đội, đem về 1 quả phạt đền.

Chưa hết, với sự cơ động ấy, De Bruyne còn là mắt xích vô cùng quan trọng trong những tình huống chống phản công của Man City. Cũng ở trận với Tottenham, ngôi sao người Bỉ đã có 6 cú tắc bóng (con số vô cùng ấn tượng).

De Bruyne nổi bật hơn hẳn so với phần còn lại ở Premier League mùa này. Cầu thủ người Bỉ đã có 8 lần kiến tạo bàn thắng, kiến tạo 56 cơ hội và thực hiện tới 1035 đường chuyền ở nửa sân của đối thủ (tất cả nhiều nhất ở Premier League). Bên cạnh đó, anh cũng có 32 lần đi bóng thành công. Ngoài ra, ngôi sao số 17 đã đặt dấu giày trong 14 bàn thắng của Man City ở mùa giải này, chiếm 25% số bàn thắng của toàn đội.

Về khâu phòng ngự, De Bruyne đã 109 lần thu hồi bóng, 47 lần tắc bóng, đánh chặn. Những con số ấy không biết nói dối. Nó cho thấy sự toàn diện và tầm quan trọng của tiền vệ người Bỉ. Bởi lẽ đó, De Bruyne là một trong số ít cầu thủ Man City đá chính đủ 18 trận ở mùa giải này.

De Bruyne đã giúp hệ thống của Pep Guardiola nâng tầm

Sau Messi, Pep Guardiola mới lại nhào nặn ra “quái vật” khủng khiếp tới vậy. Dù chưa thể vươn tới đẳng cấp của Messi nhưng ở góc độ nào đó, De Bruyne lại toàn diện hơn. Điều quan trọng, họ đều là nhân tố cực kỳ quan trọng, giúp cho chiến thuật của HLV Pep Guardiola thực sự được nâng tầm.

Trong sự nghiệp của mình, “tướng” Pep không phải lúc nào cũng may mắn sở hữu những nhân tố như vậy (Messi và De Bruyne). Đó là lý do vì sao người ta tin rằng ông có thể giúp Man City khủng khiếp hơn nữa, có thể vươn tới đẳng cấp của Barcelona năm xưa (2008-2012).

De Bruyne mới 26 tuổi. HLV Pep Guardiola hoàn toàn có thể giúp cầu thủ này vươn lên tầm cao mới.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất