De Gea xuất sắc đoạt giải thưởng mong đợi

De Gea xuất sắc đoạt giải thưởng mong đợi

11-05-2018 10:11
Hòa 0-0 trước West Ham, thủ thành găng vàng David De Gea chính thức đoạt Đôi găng vàng lần đầu tiên trong sự nghiệp, với thành tích giữ sạch lưới nhiều trận nhất ở ngoại hạng Anh mùa bóng 2017/18.

Không để thủng lưới trên sân London, De Gea đã có 18 trận giữ sạch lưới ở mùa giải này, qua mặt đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Ederson (16 trận sạch lưới).

De Gea đoạt danh hiệu Đôi găng vàng với 18 trận giữ sạch lưới mùa này
 

Đôi găng vàng là danh hiệu tôn vinh cá nhân xuất sắc trong khung gỗ, bắt đầu được trao từ mùa bóng 2004/05 khi Petr Cech nhận giải với 24 trận trắng lưới (kỷ lục tồn tại từ đó đến nay).

Petr Cech cũng rất có duyên với Đôi găng vàng khi anh đã 4 lần chinh phục nó, bao gồm mùa gần nhất là 2015/16 trong màu áo Arsenal.

Ngoài ra, Joe Hart cũng từng 4 lần được vinh danh trong những năm tháng giữ đền cho Man City. Jose Reina cũng 3 lần liên tiếp đoạt Đôi găng vàng từ mùa 2005/06 đến mùa 2007/08.

Đây là phần thưởng xứng đáng của De Gea, khi anh tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời, với nhiều phá cứu thua không tưởng, đặc biệt trận gặp Arsenal trên sân Emirates.

Cũng trong buổi gala trao giải MU mới đây, thủ môn người Tây Ban Nha đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của CLB.

Danh hiệu Đôi găng vàng Ngoại hạng Anh:

2004/05: Petr Cech (Chelsea) - 24 trận sạch lưới

2005/06: Pepe Reina (Liverpool) - 20

2006/07: Pepe Reina (Liverpool) - 19

2007/08: Pepe Reina (Liverpool) - 18

2008/09: Edwin van der Sar (Manchester United) - 21

2009/10: Petr Cech (Chelsea) - 17

2010/11: Joe Hart (Manchester City) - 18

2011/12: Joe Hart (Manchester City) - 17

2012/13: Joe Hart (Manchester City) - 18

2013/14: Petr Cech (Chelsea), Wojciech Szczesny (Arsenal) - 16

2014/15: Joe Hart (Manchester City) - 14

2015/16: Petr Cech (Arsenal) - 16

2016/17: Thibaut Courtois (Chelsea) - 16

2017/18: David De Gea (Manchester United) - 18

Phùng Việt
Tin tức mới nhất