Điểm tin sáng 1/9: Pháp thắng đậm Hà Lan, Ronaldo tỏa sáng, PSG ra mắt bom tấn

Điểm tin sáng 1/9: Pháp thắng đậm Hà Lan, Ronaldo tỏa sáng, PSG ra mắt bom tấn

01-09-2017 08:00
Pháp hủy diệt Hà Lan, Oezil lọt vào tầm ngắm Barca, Pogba được tiền bối ca ngợi... Là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 1/9.

Pháp 4-0 Hà Lan: Griezmann – Lemar – Mbappe lập công

Được đánh giá cao hơn cộng với sự góp mặt của những cái tên đang rất hot trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè, ĐT Pháp nhập trận cởi mở và nhanh chóng giành thế trận trước Hà Lan. Ngay từ phút thứ 14, Les Bleus đã có bàn mở tỷ số do công của Antoine Griezmann.

Tiền đạo đang khoác áo Atletico Madrid thoát xuống dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Jasper Cillessen. Có được bàn dẫn trước từ sớm, Pháp chơi ngày càni tự tin và liên tục tấn công vào hai cánh, nơi những hậu vệ chậm chạp của Hà Lan trấn giữ.

Mbappe ấn định chiến thắng 4-0 cho Pháp

Tuy nhiên, đội bóng áo lam không có thêm bàn nào trong suốt hiệp 1. Pháp 4-0 Hà Lan Sang hiệp 2, Hà Lan lâm vào thế khó khi tiền vệ Kevin Strootman phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 61. Nhưng rất khó hiểu là HLV Dick Advocaat đã không có phương án nào để khỏa lấp vị trí này mà chỉ cố gắng thay đổi hàng công.

Với sự lấn lướt hoàn toàn, Pháp tiếp tục có bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 73 nhờ công của Thomas Lemar sau một cú volley đẹp mắt. Đến phút 88, lại là tiền vệ 21 tuổi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho “gà trống Gaulois", lần này là từ một pha phản công sắc bén.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90, Kylian Mbappe ghi bàn ấn định chiến thắng vang dội 4-0 cho Pháp. Với kết quả này, ĐT Pháp đã đòi lại ngôi đầu bảng A sau khi Thụy Điển nhận thất bại 2-3 trên sân của Bulgaria.

Bồ Đào Nha 5-1 đảo Faroe, Bỉ 9-0 Gibralta

Tại bảng B, Bồ Đào Nha cũng dễ dàng có được chiến thắng với tỷ số 5-1 trong cuộc tiếp đón đội tuyển quần đảo Faroe. Ở trận này, Ronaldo lập một hattrick và 2 bàn còn lại do công của Carvalho và Oliviera.

Ronaldo tiếp tục tỏa sáng

Có được 3 điểm trọn vẹn, song Bồ Đào Nha cũng không thể có được ngôi đầu bảng, bởi ở trận đấu cùng giờ, Thụy Sỹ cũng đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Andorra để củng cố vị trí dẫn đầu với 21 điểm tuyệt đối sau 7 trận toàn Bồ Đào Nha 5-1 đảo Faroe Tại bảng H, Bỉ cũng đã có một chiến thắng áp đảo trước Gibralta trên sân nhà.

Ở trận đấu này, đội khách đã thủng lưới tới 9 bàn và gần như sụp đổ sau khi nhận tới 6 bàn thua chỉ trong gần 30 phút cuối hiệp 1. Các cầu thủ chơi ấn tượng nhất của Bỉ ở trận này là Lukaku và Meunier khi cả hai đều lập 1 hattrick.

Bỉ vượt qua Gibraltar với tỷ số 9-0

Với chiến thắng này, Bỉ tiếp tục dẫn đầu bảng H với 19 điểm sau 7 trận và đã ghi được tới 33 bàn thắng vào lưới các đối thủ trong bảng.

Mbappe đầu quân cho PSG

Sau thương vụ Neymar, PSG bất ngờ tạo thêm bom tấn mang tên Kylian Mbappe của Monaco. Tiền đạo người Pháp sẽ thi đấu cho đội chủ sân Công viên các Hoàng tử theo dạng cho mượn trong 1 năm. Thông tin trên đã được hai CLB xác nhận.

Mbappe đầu quân cho PSG

Theo các tờ báo tại Pháp, PSG có điều khoản mua đứt trị giá 180 triệu euro với Mbappe. Trái với những dự đoán khi tưởng rằng tiền đạo 18 tuổi sẽ gia nhập Real Madrid, Mbappe đã quyết định ở lại quê nhà để phát triển sự nghiệp.

Ở một diễn biến khác, Monaco đã giữ chân thành công Thomas Lemar khỏi hai CLB Premier League là Liverpool và Arsenal. Trước đó, Pháo thủ đã hỏi mua Lemar với giá 92 triệu bảng. Trong khi đó, Man City cũng gửi đề nghị hỏi mua Sanchez giá 60 triệu bảng.

Với việc không tìm được người thay thế, Arsenal sẽ không để Sanchez ra đi. Điều đó đồng nghĩa với việc ngôi sao người Chile sẽ ra đi vào Hè năm sau do đáo hạn hợp đồng.

HLV Mai Đức Chung lên kế hoạch cho trận gặp Campuchia

Chỉ sau 2 ngày tập luyện đầu tiên, HLV Mai Đức Chung đã có thể tìm ra những cầu thủ ưng ý nhất để lựa chọn vào sơ đồ chiến thuật 4-4-2 từ danh sách 23 cầu thủ được triệu tập vào ĐTVN nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia.

HLV Mai Đức Chung

Qua cách thử nghiệm các vị trí trong 2 buổi tập gần đây nhất có thể nhận thấy, sẽ chỉ có tối đa 5 cầu thủ từ đội tuyển U22 vừa tham dự SEA Games 29 có cơ hội đá chính ở trận đấu tới đây. Bởi nhà cầm quân 66 tuổi sẽ ưu tiên sử dụng các cựu binh giàu kinh nghiệm và có thể lực tốt hơn ở thời điểm này.

Đây cũng là lựa chọn hợp lý, bởi ngoài vấn đề tâm lý, ĐTVN cần giành được điểm số tối đa ở trận đấu với Campuchia để tạo lợi thế trong cuộc đua tranh tới suất dự VCK Asian Cup vào năm tới. Theo lịch, toàn đội sẽ chỉ còn 3 buổi tập tại Hà Nội và sau đó lên đường tới Campuchia vào ngày 2-9. 

Barca nhắm Mesut Oezil

Theo tờ COPE, do gặp khó khăn trong việc chiêu mộ Philippe Coutinho, Barca đã hướng sự quan tâm của họ tới tiền vệ của Arsenal, Mesut Oezil. Do thị trường chuyển nhượng ở Tây Ban Nha đóng cửa chậm hơn nên đội chủ sân Camp Nou vẫn còn hy vọng để tăng cường lực lượng.

Barca đưa Oezil vào tầm ngắm

Với kỹ thuật cùng nhãn quan của mình, Mesut Oezil được đánh giá là ứng cử viên phù hợp để thay thế vị trí của đội trưởng Andres Iniesta trong tương lai. Hiện tại, hợp đồng giữa cầu thủ người Đức với Arsenal cũng chỉ còn thời hạn 1 năm.

Khả năng cao anh và Sanchez sẽ ra đi trong tương lai chứ không gia hạn thêm với Pháo thủ. Cũng trong báo cáo trên, Oezil có thể ngốn của Barca tới 60 triệu euro (55 triệu bảng). Tuy nhiên, đây là số tiền cần thiết bởi Barca không còn quá nhiều lựa chọn trong bối cảnh TTCN mùa Hè chỉ còn kéo dài vài tiếng nữa.

Pogba được tiền bối ca ngợi

Tiền vệ Paul Pogba ngày càng chứng tỏ được giá trị của mình. Chứng kiến những gì Pogba làm được trong thời gian gần đây, Claude Makelele tin rằng tiền vệ đang khoác áo Man United sẽ là chìa khóa đưa tuyển Pháp đến với chức vô địch World Cup 2018.

"Tôi nghĩ rằng giờ đây Pogba đã hiểu được tầm quan trọng của cậu ấy tại ĐTQG. Trong một lần gặp cậu ấy, tôi đã nói với Pogba rằng cậu ấy có thể giúp Pháp giành được những vinh quang vì cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy có mọi thứ để làm điều đó", Makelele chia sẻ với Goal.

"Cậu ấy rất cao và có kỹ thuật tuyệt vời. Cậu ấy có thể ghi bàn và cũng có thể kiến tạo. Cậu ấy không nên lo sợ và chỉ nên chú tâm vào việc tập luyện". "Tôi rất vui vì ĐT Pháp có rất nhiều cầu thủ giỏi. Họ sẽ rất mạnh trong tương lai bởi đang sở hữu rất nhiều tài năng trẻ. Khi mặc chiếc áo này, bạn có cả đất nước ở phía sau.

Do vậy, các cầu thủ phải có trách nhiệm và hiểu điều đó. Tôi nghĩ rằng họ sẽ giành được World Cup một lần nữa".

Trong suốt sự nghiệp, Makelele đã ra sân 71 lần cho ĐTQG Pháp. Thành tích tốt nhất của Anh cùng Les Bleus là xếp thứ nhì tại World Cup 2006. Trong trận chung kết, Pháp đã để thua ĐT Italy trên chấm 11m.

Phạm Thể
Tin tức mới nhất