Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Tottenham?

Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Tottenham?

17-04-2017 23:46
Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đã trở lại sau khi nhiều người nghĩ rằng Chelsea gần như chắc chắn bảo đảm chiến thắng ở mùa giải năm nay. Cách biệt chỉ còn 4 điểm, với 6 trận đấu còn lại phía trước.

Nhìn vào lịch thi đấu, The Blues vẫn có thể bảo đảm ngôi số 1 trước thách thức từ Tottenham. Tuy nhiên, sau cú sốc thất bại tại sân Old Trafford của M.U vào Chủ nhật tuần qua, điều gì cũng có thể xảy ra khi phải chơi dưới áp lực lớn ở giai đoạn quyết định.

Cập nhật thông tin các đội bóng, tình hình lực lượng, thị trường chuyển nhượng các đội bóng Anh mời bạn xem tại: Tin tức bóng đá Anh

Lịch thi đấu còn lại của Chelsea và Tottenham trong cuộc đua vô địch

HLV của Chelsea, Antonio Conte đã cho thấy hành động bất thường khi nói nhiều hơn sau trận thua 0-2 trước Quỷ đỏ, thất bại thứ hai trong bốn trận gần đây của The Blues.

“Họ (M.U) khát khao hơn, nhiều hoài bão và động lực hơn. Nó rất đơn giản, nhưng đây là lỗi của HLV. Tôi đã không thể truyền cảm hứng cho các học trò, giúp họ tập trung hơn, khát khao hơn và nhiều hoài bão hơn để giành chiến thắng” – chiến lược gia người Italia bộc bạch.

Có lẽ, đây là lần hiếm hoi Conte đứng ra chịu trách nhiệm vì thất bại, bởi The Blues không thua nhiều kể từ lúc ông tới Stamford Bridge. Tuy nhiên, đó có thể là cách khôn ngoan để khích lệ tinh thần cho các cầu thủ, sau khi họ thậm chí không có một cú dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành của M.U.

Cuối tuần này, mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn, khi Chelsea đối đầu với Tottenham tại bán kết FA Cup. Chiến thắng hay thất bại không chỉ đồng nghĩa với tấm vé giành quyền vào chung kết, mà còn ảnh hưởng tới cục diện cuộc đua quan trọng nhất tại Premier League ở giai đoạn rút đích.

Chelsea có nhiều lợi thế hơn ở lịch thi đấu

Chelsea của Conte có nhiều lợi thế hơn so với Tottenham

Xem thêm: White Hart Lane, 18h30 ngày 15-4, Tottenham - Bournemouth: Tiếp tục đếm nạn nhân

Bất chấp dấu hiệu sa sút của Chelsea trong thời gian gần đây, Tottenham sẽ không dễ xóa nhòa cách biệt 4 điểm với đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Theo lịch thi đấu, The Blues có nhiều lợi thế hơn đối phương để bảo đảm ngôi số 1 trên bảng xếp hạng Premier League.

4 trong 6 trận còn lại của Chelsea ở mùa giải năm nay diễn ra trên sân nhà, nơi họ chỉ thua 2 trong 15 lần thi đấu tại Stamford Bridge mùa này. 2 trong số đó diễn ra trước các ứng viên hàng đầu cho tấm vé xuống hạng như Middlesbrough và Sunderland, trong khi 2 trận còn lại trước các đối thủ ở giữa bảng xếp hạng như Southampton và Watford. Một số không đủ sức để gây bất ngờ, trong lúc số còn lại không còn động lực cạnh tranh.

Nguy cơ mất điểm chỉ thực sự đến với Chelsea ở chuyến đi tới Everton, đội bóng có chuỗi 8 chiến thắng trên sân nhà và có thừa sự tự tin. Chuyến du đấu còn lại là trận gặp West Brom, đội bóng giàu khả năng bùng nổ và luôn chơi tốt trên sân của họ.

Về phần mình, Tottenham chỉ có 2 trận trên sân nhà trong quãng thời gian còn lại và họ phải đối đầu với M.U, đội bất bại 22 trận liên tiếp, cùng trận derby Bắc London với Arsenal, đội lâm vào khủng hoảng nhưng có thể giết chết hy vọng vô địch của bất cứ đối thủ nào.

Tin tức ngoài lề sân cỏ dược cập nhật hàng ngày tại: Báo bóng đá

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất