Bản tin thể thao 28/06: Gareth Southgate đang có một thế hệ vàng mới. Joachim Low từ chức sau thảm họa mang tên Hàn Quốc?

Gareth Southgate đang có một thế hệ vàng mới. Joachim Low từ chức sau thảm họa mang tên Hàn Quốc?

28-06-2018 17:00
HLV Gareth Southgate nói rằng ông đang có một “thế hệ vàng” mới ở tuyển Anh. Joachim Low bỏ ngỏ khả năng chia tay tuyển Đức sau thất bại ở World Cup 2018.

Gareth Southgate: “Tuyển Anh hiện tại sẽ là thế hệ vàng mới”

Gareth Southgate đã nói rằng các học trò của ông hiện tại sẽ là “thế hệ vàng” mới của tuyển Anh. Tam Sư đã tới Kaliningrad vào tối qua để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Bỉ. Các học trò của ông Southgate đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên sau 36 năm toàn thắng ở vòng bảng World Cup.

Xem thêm: Tin tức bóng đá quốc tế

Southgate nói rằng tuyển Anh hiện tại sẽ là một thế hệ vàng mới

Chiến thắng trước đội tuyển Bỉ sẽ giúp cho Tam Sư đứng đầu bảng G, và ở vòng 1/8 họ sẽ gặp một trong 3 đội là Colombia, Senegal, Nhật Bản ở Rostov. Trước đó, HLV Roberto Martinez đã tuyên bố rằng, thắng tuyển Anh lúc này không phải là ưu tiên của ông cùng các học trò.

Như vậy khả năng có thêm 3 điểm nữa của tuyển Anh hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình của Southgate đêm nay, khi một số cầu thủ dự bị sẽ có cơ hội ra sân trong trận này để thay thế những nhân tố chính cần phải được nghỉ ngơi như Sterling hay Harry Kane.

Eric Dier, Phil Jones, Danny Rose, hay Jamie Vardy chắc chắn sẽ xuất phát ngay từ đầu. Dù ra quân với đội hình không phải mạnh nhất, nhưng Southgate tin rằng tuyển Anh sẽ viết ra một chương mới thú vị cho xứ sở sương mù.

Gareth Southgate đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ, trong đó có các huyền thoại của bóng đá Anh như David Beckham, đội trưởng trong thế hệ vàng gần đây nhất của Tam Sư. “Tôi đã có một tin nhắn của David”. Southgate nói. “Thật tuyệt vời là tất cả mọi người đang ủng hộ chúng tôi.

Ở World Cup năm nay, các học trò của chúng tôi có cơ hội tạo nên lịch sử. Thế hệ của tuyển Anh hiện tại sẽ là một thế hệ vàng mới sau Beckham, P. Scholes, Lampard”... Hôm qua, ĐKVĐ Đức đã bị loại tức tưởi trước Hàn Quốc, và Southgate tin tưởng tuyển Anh hoàn toàn có thể trở thành tân vương của bóng đá thế giới.

“Chúng tôi đã học được rất nhiều điều qua việc tuyển Đức bị loại ngay từ vòng bảng ở World Cup năm nay”. Southgate nói tiếp. “Họ đã thể hiện một tinh thần chiến đấu rất tuyệt vời, nhưng trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bạn có thể nhận những thất bại trong bất kỳ lúc nào”.

Mặc dù vậy, Southgate cũng tỏ ra rất thẩn trọng với cơ hội của tuyển Anh. “Chúng tôi thực sự hài lòng với những gì mà chúng tôi đang thể hiện”. Southgate nói tiếp. “Nhưng từ bây giờ, chúng tôi sẽ phải đối mặt với những thử thách khó khăn. Chúng tôi không thể coi mình là một trong những đội bóng lớn, khi chúng tôi chưa đánh bại được những đội bóng lớn khác.

Nhưng lúc này đây, chúng tôi đang tràn đầy những khát khao, và chúng tôi đang trên đường cải thiện chính bản thân mình. Chúng tôi có đủ sự tự tin để đi đến thành công”.

Joachim Low sẽ ra đi sau thất bại của tuyển Đức

HLV Joachim Low đã đưa tuyển Đức đến với danh hiệu vô địch World Cup năm 2014, nhưng sau khi bị loại từ vòng bảng ở World Cup năm nay, ông đang xem xét việc ra đi khỏi Die Mannschaft. HLV 58 tuổi này nói rằng tuyển Đức bị loại là điều hoàn toàn xứng đáng, và ông cũng úp mở về tương lai của mình.

Xem thêm: chuyển nhượng bóng đá đức

Joachim Low sẽ từ chức sau World Cup 2018?

2 bàn thắng ở những phút cuối cùng của Kim Young-Gwon và Son Heung-Min đã chính thức biến Đức trở thành cựu nhà vô địch thế giới, thậm chí Đức còn đứng cuối bảng F sau thất bại ngày hôm qua.

Tuyển Đức chỉ có được một chiến thắng trước Thụy Điển ở lượt trận thứ 2, nhờ pha đá phạt không tưởng của Toni Kroos, trước đó họ đã để thua Mexico 0-1 trong ngày ra quân. Sau thất bại trước Hàn Quốc ngày hôm qua, Joachim Low đã úp mở khả năng ra đi của mình sau 12 năm gắn bó với Die Mannschaft. Đây là giai đoạn đen tối nhất của người Đức kể từ năm 1938.

“Tôi sẽ đi? Còn quá sớm để trả lời câu hỏi đó”. Joachim Low nói với các phóng viên sau trận đấu. “Hiện tại tôi đang cảm thấy rất thất vọng. Tôi không thể tưởng tượng được điều này. Tôi cần một chút thời gian để yên tĩnh, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện”. Low cũng đã từ chối lý giải vì sao người Đức thất bại.

“Tại thời điểm này rất khó để nói rằng tại sao chúng tôi thất bại. Nhưng sự thất vọng là rất lớn”. Joachim Low nói tiếp.

“Chúng tôi không xứng đáng để vào vòng trong, chúng tôi không xứng đáng để vô địch World Cup thêm một lần nữa. Ngày hôm nay chúng tôi đã chơi thứ bóng đá mà không phải của chúng tôi, một thứ bóng đá bế tắc. Và việc chúng tôi bị loại là điều rất xứng đáng.

Joachim Low đã thừa nhận thất bại là điều xứng đáng với tuyển Đức, nhưng rõ ràng ông sẽ phải là người chịu những trách nhiệm chính trong việc này. Có rất nhiều câu hỏi dành cho vị HLV 58 tuổi. Tại sao Werner chơi hết sức bế tắc mà tiền đạo này vẫn liên tục được đá chính trong cả 3 trận đấu của tuyển Đức?

Tại sao Kimmich chơi như chấp người bên cánh phải, và vị trí của anh liên tục bị các đối phương khoét vào mà Low không hề có giải pháp gì để ngăn chặn? Tại sao Sane, một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của Premier League mùa giải vừa qua không có suất trong tuyển Đức? Và nếu đã để lựa chọn Brandt để thay Sane, thì sao cầu thủ trẻ này chỉ được sử dụng khi Đức hoàn toàn bế tắc?

Đấy chính là những câu hỏi lớn mà NHM tuyển Đức cần một câu trả lời rõ ràng của Joachim Low, và nếu như ông đã không còn đủ sự sáng tạo để vực “cỗ xe tăng” đứng dậy sau thảm họa này, thì việc Joachim Low ra đi xem ra không có gì là quá bất ngờ.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất