Gary Neville: "Cho thế hệ 92 chơi ở M.U hiện tại thì cũng bất lực mà thôi"

Gary Neville: "Cho thế hệ 92 chơi ở M.U hiện tại thì cũng bất lực mà thôi"

25-09-2019 08:00
Cựu hậu vệ MU Gary Neville cho rằng ngay cả những cầu thủ trẻ tài năng thuộc “thế hệ 92” cũng không thể giúp được đội MU của Ole Gunnar Solskjaer tranh vô địch Ngoại hạng Anh.

Gary Neville cùng với em trai Phil và những David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs và Nicky Butt chính là những nhân tố trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của MU trước khi góp công giúp Quỷ Đỏ thống trị bóng đá Anh suốt một thời gian dài.

Neville cho rằng sở dĩ anh và những cầu thủ MU nói trên có thể gặt hái thành công ngày ấy là nhờ Quỷ Đỏ khi đó có những thủ lĩnh trong đội ngũ như Roy Keane và Eric Cantona. Không có họ thì những sao trẻ MU thuộc “Thế hệ 92” không thể làm nên cơm cháo gì.

Cựu hậu vệ phải của MU nay làm BLV bóng đá cho rằng đội MU của Ole hiện tại không có thủ lĩnh và một khi không có thủ lĩnh thì dù có cầu thủ trẻ tài năng của “Thế hệ 92” trong đội ngũ hiện tại cũng không thể tranh vô địch nổi.

“Tôi đã nói sau khi MU thua West Ham là tuy chúng ta đã bỏ ra cỡ 900 triệu bảng mua sắm trong 7-8 năm qua nhưng đội bóng hiện nay không có thủ lĩnh. Có những cầu thủ như De Gea hay Maguire nhưng MU của Ole còn phải làm rất nhiều để tái thiết. Bạn không thể chiến thắng chỉ với một lũ trẻ”.

Gary Neville cho rằng thế hệ 92 cũng không thể giúp MU hiện tại vô địch Anh

Thế hệ 92 chúng tôi ngày trước sẽ không giành được gì nếu không được những người như Steve Bruce, Gary Pallister, Roy Keane, Eric Cantona, Brian McClair hay Peter Schmeichel dìu dắt, chỉ bảo. MU ngày đó có những cầu thủ đẳng cấp thế giới, có hai trong số những trung vệ giỏi nhất”.

“Keane là thủ quân truyển cảm hứng tốt nhất, là thủ lĩnh của chúng tôi. Cantona, Schmeichel đều là những ngôi sao đẳng cấp thế giới. Dennis Irwin cũng tuyệt vời. Họ đã giúp chúng tôi trưởng thành. Nếu những cầu thủ trẻ chúng tôi mà có chơi cho đội MU hiện tại thì cũng không thể làm nên chuyện”.

MU của Ole mới thắng được 2/6 trận ở giải Ngoại hạng, đã tụt xuống thứ 8 và HLV người Na Uy sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trong trận gặp West Ham như McTominay, Andreas Pereira, Angel Gomes, Rashford và Jesse Lingard. “MU không thể đùa cợt với CĐV. Đội bóng hiện nay cần bổ sung 5-6 cầu thủ chất lượng”, Neville nói thêm.

Sự mệt mỏi Quỷ Đỏ bộc lộ trong trận thua West Ham cũng cảnh báo ban huấn luyện về tình trạng thể lực không tốt của đội bóng khi Ole thay thế Mourinho cầm quân từ tháng 12/2018.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất