Hà Lan 3-1 Bulgaria: Với Robben, Hà Lan không ngán bất kỳ ai.

Hà Lan 3-1 Bulgaria: Với Robben, Hà Lan không ngán bất kỳ ai.

04-09-2017 03:02
Trước khi trận đấu diễn ra, cục diện bảng A đang diễn ra khá phức tạp.

Pháp vươn lên dẫn đầu bảng sau chiến thắng 4-0 trước Hà Lan, trong khi Bulgaria leo lên đứng thứ 3 với cơ hội lớn, ít nhất có tấm vé vào vòng play-off tranh vé vớt.

 

Lúc này Bulgaria chỉ kém 1 điểm so với vị trí nhì bảng mà Thụy Điển đang nắm giữ. Bất lợi nhất là Hà Lan khi đội bóng áo Cam chỉ có 10 điểm, đứng thứ 4.

 

Nhưng bước vào trận đấu, thật bất ngờ khi các học trò của ông Danny Blind đã thể hiện đúng với đẳng cấp của mình như trong quá khứ, và “Cơn lốc màu da cam” đã dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên.

 

Ngay ở phút thứ 7, Davy Propper đã mở tỉ số bằng cú sút chân trái vào góc thấp bên trái ở khoảng cách rất gần từ đường chuyền của Blind.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá quốc tế mới nhất

Propper chơi tốt và anh đã có cú đúp trong trận này

Bị thủng lưới sớm, Bulgaria siết lại đội hình và chơi với thế trận vô cùng chặt chẽ. Trong khi đó, Hà Lan vẫn giữ được nhịp tấn công rất tốt của mình.

 

Hiệp 1 trôi qua với tỉ số 1-0 tạm nghiêng về Hà Lan. Sang Hiệp 2 thế trận đã diễn ra nhanh hơn.

 

Và ở phút 67, Robben nâng tỉ số lên 2-0 sau một cú sút khá gần khung thành của thủ môn Plamen Lliev.

 

Có thể nói rằng những vòng đấu trước Hà Lan thiếu Robben vì chấn thương, họ chơi như một cái xác không hồn và hết sức nhợt nhạt. Đấy chính là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của “Cơn lốc màu da cam”.

 

Và khi Robben trở lại trong đội hình, Hà Lan trình diện một bộ mặt vô cùng khác, và có cảm giác họ không sợ bất kỳ một đối thủ nào.

Bị dẫn trước 2-0, Bulgaria không còn gì để mất, và họ dồn hết đội hình lên hòng tìm kiếm bàn gỡ.

 

Phút 69, Kostadinov đã gỡ lại 1-2 cho Bulgaria bằng quả đánh đầu vào góc thấp bên phải khung thành của thủ môn Cillessen.

Nhưng đến phút 80, Propper hoàn tất cú đúp của mình, ấn định tỉ số 3-1 từ đường chuyền bóng của Quincy Promes.

 

Sau chiến thắng này Hà Lan lại nuôi hy vọng mong manh giành vé tham dự VCK World Cup 2018 khi có 13 điểm sau 8 trận đấu và kém Thụy Điển 3 điểm.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất