HLV Lê Thủy Hải: “Tuyển Việt Nam lấy vé vào bán kết là chuyện quá dễ”

HLV Lê Thủy Hải: “Tuyển Việt Nam lấy vé vào bán kết là chuyện quá dễ”

02-05-2018 19:00
HLV kỳ cựu Lê Thuỵ Hải đánh giá kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018 là quá thuận lợi với đội tuyển Việt Nam, việc giành vé vào bán kết sẽ chỉ là câu chuyện riêng giữa Việt Nam và Malaysia.

Lá phiếu may mắn đã đưa tuyển Việt Nam rơi vào bảng khá nhẹ ký, nơi có sự góp mặt của Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào (bảng A). Trong khi đó, bảng B khó chơi hơn rất nhiều khi có Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore và đội vượt qua vòng loại Brunei/Đông Timor .

Tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khá nhẹ ký
 

Đánh giá về kết quả bốc thăm này, HLV Lê Thuỵ Hải rất vui khi may mắn đã sớm đến với tuyển Việt Nam: “Rơi vào bảng đấu này thì tốt quá rồi. Theo cá nhân tôi đánh giá bảng A chỉ có Malaysia thực sự là đối thủ của Việt Nam, và hai đội này sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng, cùng chiếc vé vào bán kết. Các đối thủ còn lại là Myanmar, Lào và Campuchia đều không đáng ngại, thậm chí Lào và Campuchia yếu hơn nhiều so với tuyển Việt Nam”.

HLV Lê Thuỵ Hải đặc biệt nhấn mạnh đến tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam sẽ tiếp tục được thể hiện ở đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup: “Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam sẽ khoác áo đội tuyển Việt Nam.  Tại VCK U23 châu Á chúng ta đã gặp những đội trên một tầm mà vẫn thể hiện được bản thân mình, vượt qua được cái tầm đó thì giờ vào AFF Cup có gì phải suy nghĩ nữa.

Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với tinh thần của U23 Việt Nam
 

Tuyển Việt Nam sẽ gặp các đối thủ quá quen thuộc, nên không có gì phải lo lắng cả. Tôi cho rằng rơi vào bảng đấu nào thì mục tiêu của tuyển Việt Nam vẫn là vào chung kết, giành ngôi vô địch, chứ không thể chỉ vào tới bán kết.

Giờ các em U23 về đá đội tuyển quốc gia vẫn chiến thuật ấy, con người ấy, HLV ấy, mọi thứ đều rất thuận lợi, không có gì phải suy nghĩ nhiều”.

Tuy nhiên, theo chiến lược gia người Hà Đông, mục tiêu với tuyển Việt Nam là cao nhất, nhưng cần tập trung cho từng trận đấu một, lấy vé vào bán kết rồi tính tiếp.

“Với những gì mà thầy trò HLV Park Hang Seo đã thể hiện ở giải châu Á vừa qua, các đối thủ sẽ đá rất cẩn thận và chơi quyết tâm để thắng tuyển Việt Nam. Nhưng càng như thế càng hay, bóng đá phải có sự cạnh tranh. Bóng đá Việt Nam đang ở thời điểm tốt, sự hưng phấn cao, niềm tin cao, sẽ không ngại đội bóng nào ở khu vực”, ông Hải chốt lại.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất