HLV Solskjaer buộc Ed Woodward phải chiêu mộ Maguire vì chấn thương của Eric Bailly

HLV Solskjaer buộc Ed Woodward phải chiêu mộ Maguire vì chấn thương của Eric Bailly

31-07-2019 09:00
HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ có buổi nói chuyện với Phó chủ tịch điều hành của MU, Ed Woodward để buộc CLB chiêu mộ Harry Maguire sau khi Eric Bailly dính chấn thương dài hạn.

Trung vệ người Bờ Biển Ngà của MU, Eric Bailly sẽ ngồi ngoài 5 tháng do chấn thương đầu gối dính ở trận đấu với CLB Tottenham trong chuyến du đấu mùa Hè này. Theo tờ The Sun (Anh), Ole Gunnar Solskjaer sẽ yêu cầu Phó chủ tịch điều hành của MU, Ed Woodward cố gắng đưa về trung vệ Harry Maguire (Leicester) để tăng cường hàng thủ.

MU đã giành chiến thắng 1-0 trước CLB của Na Uy, Kristiansund. Sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nói về chấn thương của Eric Bailly. “Bailly sẽ vắng mặt khoảng 4 đến 5 tháng. Chúng tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ trở lại ở kỳ Giáng sinh năm nay. Thông tin tích cực là ca phẫu thuật chấn thương của Bailly đã diễn ra tốt đẹp và cậu ấy sẽ ổn”, HLV Solskjaer phát biểu.

HLV Solskjaer rất muốn tăng cường hàng thủ của MU trong mùa Hè này và ông coi Harry Maguire là cầu thủ phù hợp để gia cố hàng phòng ngự của “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên MU đã 2 lần gửi đề nghị cho Leicester về trường hợp của trung vệ người Anh nhưng đều bị từ chối.

Chấn thương của Bailly buộc MU phải mua Maguire

Leicester muốn bán Maguire với giá khoảng 80 triệu bảng, tức là cao hơn con số 75 triệu bảng mà Liverpool bỏ ra để mua Van Dijk. Các cuộc đàm phán của MU với Leicester đã bị đình trệ, tuy nhiên với chấn thương của Bailly, “Quỷ đỏ” có thể phải đẩy nhanh tiến độ đàm phán.

Điểm mạnh của Maguire nằm ở những pha không chiến. Không chỉ ở Leicester, “vũ khí” này được Maguire phát huy mạnh mẽ trong màu áo tuyển Anh ở World Cup 2018 trên đất Nga. Mùa trước, Maguire giành chiến thắng tổng cộng 42 pha không chiến, trung bình nhiều hơn 2 lần mỗi trận.

Theo thống kê của CIES (Trung tâm nghiên cứu bóng đá) thì Harry Maguire chính là cầu thủ có khả năng không chiến tốt nhất ở Premier League mùa giải qua với tỉ lệ giành chiến thắng trong các pha bóng bổng là 85,3%, hơn cả Van Dijk (84,1%). Maguire cũng chỉ đứng sau Marcelo Guedes (Lyon, 85,5%), hậu vệ có khả năng chơi bóng bằng đầu tốt nhất ở Top 5 giải VĐQG châu Âu mùa 2018-19.

Bên cạnh đó, Maguire cũng là mối đe dọa cho hàng thủ đối phương khi anh lên tham gia tấn công. Trung vệ của Leicester đã ghi được 3 bàn thắng ở Premier League mùa trước, chỉ kém Van Dijk có 1 bàn. Đó là điều ấn tượng khi mà Leicester là đội bóng yếu hơn nhiều so với Liverpool. Nếu gia nhập MU, Maguire có thể sẽ được bố trí đá cặp trung vệ với Victor Lindelof.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất