Huyền thoại Terry chia tay Chelsea vào cuối mùa giải

Huyền thoại Terry chia tay Chelsea vào cuối mùa giải

18-04-2017 01:09
Huyền thoại của Chelsea, John Terry đã quyết định kết thúc 22 năm sự nghiệp tại sân Stamford Bridge vào cuối mùa giải năm nay, nhưng khẳng định vẫn chưa giải nghệ ở thời điểm này.

 Theo Bản tin thể thao 24h, năm nay 36 tuổi, Terry trở thành một trong những tượng đài tại sân Stamford Bridge sau khi gắn bó trọn vẹn sự nghiệp với Chelsea, bắt đầu ở lò đào tạo trẻ cho đến đội hình chính thức từ năm 1995.

Terry kết thúc sự nghiệp 22 năm tại Chelsea vào cuối mùa giải năm nay

Trong thông báo đưa ra vào chiều thứ Hai (17-4) với CLB, người ta tiết lộ rằng sự kết hợp mang lại 14 danh hiệu lớn, trong đó có 4 chức vô địch Premier League và 1 Champions League, sắp đến hồi kết thúc.

“Sau 22 năm, có rất nhiều điều để nói và nhiều người để cảm ơn tại đội bóng vĩ đại này” – Terry bộc bạch trên website của Chelsea.

“Từ các HLV, đồng đội, Ban huấn luyện cho đến CĐV - những người đã ủng hộ tôi rất nhiều trong những năm qua, lời cảm ơn không thôi là không đủ. Sẽ có cơ hội để tôi nói thêm về điều này trong những tuần tới”.

“Tôi sẽ quyết định tương lai của mình trong thời gian tới, nhưng hiện nay tôi muốn giúp đội bóng gặt hái thành công ở mùa giải năm nay” – Terry nói.

Terry mới chỉ chơi 10 trận cho Chelsea tại mùa giải này, nhưng được ca ngợi là “một trong những thành viên có tầm ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho các đồng đội”.

“John Terry và Chelsea Football Club hôm nay cùng nhau thông báo đội trưởng của chúng tôi sẽ chia tay vào cuối mùa giải” – trang chủ của Chelsea phát đi thông tin.

“Tất cả mọi người tại Stamford Bridge đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới John và ước anh ấy gặp nhiều may mắn trong tương lai. John đã cống hiến hơn 2 thập kỷ, tận tụy và đặc biệt. Trong quãng thời gian đó, anh ấy tự hào khi khoác trên mình màu áo cảu Chelsea, với 713 trận kể từ lần trình diễn đầu tiên vào năm 1998, ghi 66 bàn. Anh ấy đứng thứ ba trong danh sách những người chơi nhiều trận nhất cho The Blues và giữ kỷ lục đeo băng đội trưởng trong 578 trận”.

“Dù không thi đấu thường xuyên ở mùa giải năm nay, anh ấy vẫn là người có tầm ảnh hưởng và truyền cảm hứng chiến đấu cho các cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte, điều giúp chúng tôi vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Premier League”.

Terry đã không thi đấu kể từ chiến thắng 2-0 vượt qua Wolves tại FA Cup hồi tháng Hai, với lần xuất hiện gần đây nhất tại Premier League là từ tháng 11-2016.

Ngoài quãng thời gian cho mượn tại Nottingham Forest, Terry không bao giờ thi đấu cho đội bóng khác. Ngôi sao này từng nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA vào năm 2005 và 78 lần chơi cho đội tuyển Anh trước lúc kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Xem thêm: Fan Chelsea nổi đóa vì sai lầm của trọng tài giúp M.U chiến thắng

Thành tích

4 chức vô địch Premier League (2004-05, 2005-06, 2009-10, 2014-15)

1 chức vô địch Champions League (2012)

5 chức vô địch FA Cup (2000, 2007, 2009, 2010, 2012)

1 chức vô địch Europa League (2013)

3 chức vô địch League Cup (2005, 2007, 2015)

Sự nghiệp của Terry qua những con số

19 - Số năm từ lúc Terry có lần trình diễn đầu tiên với đội hình 1 của Chelsea

713 – Số trận chơi cho Chelsea

6 – Số trận thi đấu theo dạng cho mượn tại Nottingham Forest năm 2000

78 – Số lần khoác áo đội tuyển Anh

40 – Số bàn thắng tại Premier League ghi cho Chelsea

578 – Số trận đeo băng đội trưởng của The Blues, một kỷ lục của CLB

26 – Số áo tại Chelsea

14 – Số danh hiệu dành được (4 Premier Leagues, 5 FA Cups, 3 League Cups, 1 Champions League và 1 Europa League)

17 – Tuổi của Terry khi có lần trình diễn đầu tiên với Chelsea, vào sân thay thế ở trận gặp Aston Villa tại League Cup

6 – Số lần bị truất quyền thi đấu tại Premier League

Cập nhật thông tin các đội bóng, tình hình lực lượng, thị trường chuyển nhượng các đội bóng Anh mời bạn xem tại: Tin tức bóng đá Anh

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất