Bản tin thể thao 15/03: Iniesta phân vân giữa việc ở lại Barca hay sang Trung Quốc. Real lên kế hoạch B thay Neymar

Iniesta phân vân giữa việc ở lại Barca hay sang Trung Quốc. Real lên kế hoạch B thay Neymar

15-03-2018 14:00
Tiền vệ của Barca, Iniesta đã nói rằng anh sẽ đưa ra quyết định về tương lai của mình đến trước tháng 5. Real Madrid lên kế hoạch B cho việc không thể có Neymar vào mùa giải tới.

Iniesta: “Tôi sẽ quyết định tương lai của mình trước khi mùa giải này kết thúc”

Tiền vệ Andres Iniesta nói rằng anh sẽ đưa ra quyết định ở lại Barca hay sẽ sang Trung Quốc thi đấu trước khi mùa giải này kết thúc. Tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ tròn 34 tuổi vào tháng 5 tới đây, anh cũng vừa ký hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou, nhưng trong hợp đồng của anh có điều khoản cho phép anh đi tìm bến đỗ mới sau mỗi mùa giải nếu như anh cảm thấy đã đến lúc mình nên đi tìm một thách thức mới.

Xem thêm: bóng đá

Iniesta sẽ đưa ra quyết định về tương lai của mình trước tháng 5

Iniesta vẫn đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đội hình của HLV Ernesto Valverde, tuy bị chấn thương gân kheo nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn có tên trong đội hình xuất phát của Barca đêm qua trong chiến thắng 3-0 trước Chelsea ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

“Tôi phải đưa ra quyết định của mình về tương lai trước khi mùa giải này kết thúc”. Iniesta nói sau trận đấu đêm qua. “Tôi sẽ đưa ra quyết định trước ngày 30/04. Tôi muốn suy nghĩ thật thấu đáo về tương lai của mình từ giờ cho đến lúc ấy. Tôi rất muốn ở lại cống hiến cho Barca, tuy nhiên vấn đề tuổi tác đã khiến tôi không còn được chơi bóng thoải mái như xưa nữa.

Tôi đang phân vân không biết mình có nên sang Trung Quốc thi đấu sau mùa giải này hay không. Tôi cũng muốn thử thách bản thân mình ở một môi trường mới, và Trung Quốc là một nơi lý tưởng”. HLV Valverde tất nhiên muốn tiền vệ 34 tuổi này ở lại vì đối với ông Iniesta vô cùng quan trọng.Bằng chứng là anh vẫn có tên trong đội hình chính của Barca đêm qua.

Rõ ràng trước những trận đấu lớn, HLV người Tây Ban Nha cần một thủ lĩnh như Iniesta để vực dậy tinh thần chiến đấu của toàn đội. Chỉ khi Barca có được một khoảng cách an toàn với The Blues, Valverde mới để Paulinho vào thay cho anh ở phút 56.

“Tôi không biết được anh ấy sẽ quyết định như thế nào. Đấy là quyết định cá nhân của anh ấy”. Valverde nói trong buổi họp báo sau trận đấu đêm qua. Anh ấy phải tự đưa ra quyết định cho tương lai của bản thân, và tôi sẽ không can thiệp vào. Nhưng bây giờ tôi đang hạnh phúc vì có anh ấy trong đội hình. Chúng tôi sẽ tập trung để mùa giải năm nay kết thúc một cách tốt đẹp nhất, và sau đó chúng ta sẽ chờ điều gì sẽ xảy ra.

Nhưng suy nghĩ cá nhân tôi, thật khó để hình dung ra Barca sẽ thiếu vắng anh ấy. Anh ấy và Messi đã là những biểu tượng ở sân Camp Nou”. Chia sẻ về chiến thắng của Barca trước Chelsea, Valverde cũng đánh giá rất cao đội bóng của Conte và ông nói rằng Barca đã phải rất vất vả mới có thể vượt qua được đại diện đến từ London.

“Họ là đội bóng mạnh thực sự”. Valverde nói tiếp. “Họ có những cầu thủ phi thường và chúng tôi đã phải gặp rất nhiều khó khăn. Cũng như trong trận lượt đi, chúng tôi là những người kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng điều đó không nói lên điều gì khi Chelsea luôn sẵn sàng cho những đợt phản công.

Tôi hiểu rằng nguy hiểm có thể đến với chúng tôi bất cứ lúc nào. Chính vì thế tôi muốn các học trò của mình chơi nhanh và gia tăng nhiều áp lực lên họ. Rất may sự khác biệt là chúng tôi có Messi còn họ thì không. Những lúc khó khăn chúng tôi luôn tìm cách đưa bóng cho anh ấy, và Messi đã khiến mọi chuyện trở nên đơn giản một cách lạ thường.

Anh ấy như có phép thuật trong đôi chân của mình vậy. Anh ấy đúng là một cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi phải cảm ơn anh ấy rất nhiều và chúng tôi thật sự hạnh phúc khi đang sở hữu một cầu thủ phi thường như thế”.

Messi đã ghi được một cú đúp trong trận đấu đêm qua. Và điều đặc biệt là anh đã trở thành cầu thủ thứ hai đạt cột mốc 100 bàn thắng tại Champions League sau Ronaldo. Ngôi sao người Argentina phải mất 123 trận để thực hiện điều đấy, trung bình 0.8 bàn/trận.

Hiện tại Ronaldo của Real đang có 117 bàn, trung bình 0.79 bàn/trận. Ba cầu thủ tiếp theo đó là Raul 71 bàn, Van Nistelrooy 56 bàn và Benzema 53 bàn. Có thể nói cuộc đua những người ghi nhiều bàn thắng nhất ở Champions League chỉ diễn ra giữa hai kỳ phùng địch thủ là Ronaldo và Messi. Để san bằng 17 bàn của tiền vệ người Bồ Đào Nha, Messi cần phải giữ được phong độ của mình như thế này cho đến cuối mùa giải năm sau.

Real lên kế hoạch B nếu Neymar không về sân Bernabeu

Như chúng ta đã biết Real đang rất muốn có được Neymar trong đội hình của mình ở mùa giải năm sau. Tuy nhiên để có được chữ ký của tiền vệ người Brazil là một điều không hề đơn giản. Trong đó vấn đề về tiền chuyển nhượng là vấn đề nan giải nhất mà Florentino Perez cần phải giải quyết được, khi ngôi sao 26 tuổi này chỉ mới gia nhập PSG được một mùa giải.

Xem thêm: Link Sopcast Cúp C2

Neymar và Lewandowski đang là kế hoạch B của Real nếu như họ không thể có được Neymar vào mùa giải năm sau

Chính vì vậy đội bóng Hoàng gia đang chuẩn bị những kế hoạch B nếu như thương vụ Neymar không thể diễn ra. Theo đó Florentino Perez đã điền tên Harry Kane, Icardi, và Karlo Letica vào bản danh sách những cầu thủ cần mua của Real. Trên thực tế Real vẫn còn những sự lựa chọn khác vô cùng xứng đáng để thay thế Neymar. Ngoài Harry Kane, họ hoàn toàn có thể có được sự phục vụ của Eden Hazard và Lewandowski.

2 cầu thủ này hiện tại không thực sự hạnh phúc ở CLB của mình. Chelsea của Hazard đêm qua vừa bị Barca loại khỏi Champions League, còn Lewandowski đã từ lâu bày tỏ ước nguyện được khoác áo Real của mình.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất