Lewandowski: 'Ở Bayern, vị trí của tôi không có dự bị'

Lewandowski: 'Ở Bayern, vị trí của tôi không có dự bị'

30-10-2017 12:46
Tiền đạo người Ba Lan phàn nàn về tình trạng quá tải, khi liên tục cày ải cho CLB và đội tuyển.

"Mùa giải này thực sự khó khăn đối với tôi. Tôi đã thi đấu cho Bayern và đội tuyển Ba Lan với cường độ ba ngày một trận suốt từ đầu mùa", Robert Lewandowski phát biểu trên tờ Bild, sau chiến thắng 2-0 trước Leipzig. "Không cầu thủ nào có thể chơi 90 phút mỗi trận trong cả mùa giải".

Tiền đạo đội Bayern là trụ cột ở cả CLB lẫn đội tuyển. Kể từ khi đầu quân cho Borussia Dortmund mùa 2010-2011, ngôi sao người Ba Lan luôn phải thi đấu khoảng 50 trận mỗi mùa.

Việc phải cày ải quá nhiều khiến tiền đạo 29 tuổi thường dính chấn thương hoặc không đủ thể lực vào giai đoạn cuối mùa. Trong trận tứ kết lượt đi Champions League mùa trước, sự thiếu vắng Lewandowski là một phần nguyên nhân khiến Bayern thua Real Madrid 1-2 ngay trên sân nhà, dẫn tới việc bị loại sau đó.

Bayern đang phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Lewandowski

 

Hiện Bayern trông chờ khá nhiều vào khả năng săn bàn của đội trưởng tuyển Ba Lan. Một mình Lewandowski chiếm gần nửa tổng số bàn thắng của "Hùm xám". "Không có lựa nào khác vào lúc này", tiền đạo hai lần giành danh hiệu vua phá lưới Bundesliga thổ lộ. "Bayern không có phương án dự phòng cho vị trí của tôi".

Ngoài Lewandowski, Bayern còn một cầu thủ có thể đá tiền đạo là Thomas Muller. Tuy nhiên, phong độ của tuyển thủ người Đức đã đi xuống từ mùa trước. Anh không thể sánh bằng thành tích ghi hơn 40 bàn mỗi mùa của đồng đội người Ba Lan.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất