M.U đối mặt với án phạt của UEFA

M.U đối mặt với án phạt của UEFA

12-05-2017 22:21
Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã mở các thủ tục kỷ luật đối với M.U vì làm chậm trễ giờ khởi tranh trận đấu giữa họ với Celta Vigo tại bán kết lượt về Europa League.

Trận đấu tại Old Trafford vào đêm thứ Năm dự kiến tổ chức vào 08h05 tối (giờ địa phương), nhưng UEFA cáo buộc Quỷ đỏ đã không bảo đảm chính xác thời gian khởi tranh như trên, điều có nghĩ họ sẽ bị trừng phạt.

Mời các bạn nhanh tay click Link Sopcast xem bóng đá trực tuyến hôm nay để là người đầu tiên xem được những trận đấu sớm nhất.

M.U đối mặt với án phạt vì không bảo đảm đúng thời gian khởi tranh trận bán kết lượt về với Celta Vigo tại sân Old Trafford

Ngoài ra, UEFA cũng xác nhận hậu vệ Eric Bailly, cầu thủ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi bạo lực, sẽ bị cấm thi đấu ít nhất 1 trận, hình phạt tương tự như đối với hậu vệ Facundo Roncaglia của Celta Vigo – cầu thủ cũng bị truất quyền thi đấu vì đấm Bailly để bảo vệ đồng đội.

Giữa cơn bão chấn thương và án phạt, HLV của M.U, Jose Mourinho đã bày tỏ mối lo ngại trước nguy cơ thất bại ở trận chung kết Europa League với Ajax, kết quả khiến cho Quỷ đỏ trải qua một mùa giải thảm họa dưới triều đại của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, nhưng khó có thể nói trước điều gì” – Mourinho nói – “Một khi đã đi tới trận đấu cuối cùng, Ajax không phải là đối thủ dễ chịu chút nào”.

Ở diễn biến liên quan, thủ môn của M.U, David de Gea chấp nhận vai trò dự bị khi Quỷ đỏ đối đầu với Ajax trên đất Thụy Điển.

David De Gea chấp nhận bắt dự bị ở trận chung kết Europa League

Mời các bạn cập nhập thông tin mới nhất về các giải bóng đá tại:Bản tin bóng đá 24h

Mourinho đã xác nhận thủ môn số 2, Sergio Romero, người bắt chính 11 trong 14 trận của M.U tại Europa League, sẽ ra quân trong đội hình xuất phát thay cho De Gea.

De Gea, cầu thủ đối mặt với tương lai không chắc chắn, trong bối cảnh Real Madrid cố gắng mang ngôi sao này về Tây Ban Nha lần thứ hai, vẫn sẽ bắt chính 3 trận còn lại của Quỷ đỏ tại Premier League mùa giải năm nay.

Theo kế hoạch, M.U sẽ gặp Ajax vào ngày 24-5 ở Stockholm và đây được coi là trận đấu lớn nhất mùa giải của đội bóng thành Manchester.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Mourinho cho biết De Gea vui vẻ với sự lựa chọn của HLV, bất chấp đó là trận chung kết Europa League và là trận đấu có ý nghĩa thành bại trong mùa giải năm nay của Quỷ đỏ.

“Tôi không gặp khó trong việc lựa chọn ai (thủ môn)” - Mourinho cho biết - “Họ đều là những thủ môn xuất sắc. Tôi không nghĩ rằng ai tốt hơn, nhưng De Gea thường bắt chính tại Premier League, còn Europa League dành cho Romero”.

Xem thêm: Siêu cò Raiola vớ bẫm, nếu Lukaku gia nhập M.U

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất