Siêu cò Raiola vớ bẫm, nếu Lukaku gia nhập M.U

Siêu cò Raiola vớ bẫm, nếu Lukaku gia nhập M.U

12-05-2017 21:56
Theo các nguồn tin, người đại diện Mino Raiola sẽ bỏ túi một khoản tiền lớn khác, nếu một trong những kế hoạch trong mùa hè năm nay trở thành sự thật.

Theo Thể thao trực tuyến cho hay siêu cò nổi tiếng này được cho là đã kiếm được 40 triệu bảng, khi đạo diễn để Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic gia nhập M.U vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, khoản tiền từ công việc này không ngừng chảy vào túi của Raiola.

M.U đang liên hệ tuyển mộ Romelu Lukaku

Vị đại diện người Hà Lan gốc Italia này dự kiến sẽ nhận được một khoản tiền khổng lồ khác, nếu viễn cảnh để Lukaku chuyển đến M.U từ Everton với mức phí kỷ lục thế giới – 100 triệu bảng – trở thành sự thật.

Raiola hiện đang cố gắng thuyết phục Lukaku gia nhập M.U, nơi cầu thủ này có cơ hội tái ngộ với Jose Mourinho. Người đàn ông này có mối quan hệ gần gũi với quan chức giàu quyền lực của Quỷ đỏ, Ed Woodward và có thể kiếm được khoản tiền hoa hồng khổng lồ khác mà không gặp bất kỳ vướng mắc nào.

Tuy nhiên, khả năng để Lukaku đến Old Trafford không cao. Thay cho M.U, chân sút người Bỉ có ý định trở lại thi đấu cho Chelsea.

Theo tin tức ngoại hạng Anh với những thông tin đồn thổi gần đây, HLV của The Blues, Antonio Conte coi Lukaku là một trong những ưu tiên tuyển mộ hàng đầu nhằm bổ sung lực lượng cho hàng tấn công.

Nếu Lukaku đến Old Trafford, Mino Raiola sẽ nhận được khoản tiền hoa hồng rất lớn

Chiến lược gia người Italia đã lên kế hoạch tìm kiếm tiền đạo mới cho Chelsea, sau khi Diego Costa dự kiến rời Stamford Bridge vào cuối mùa giải. Nếu không có gì thay đổi, cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ tới Trung Quốc “dưỡng già”, nơi ngôi sao này được trả mức lương kỷ lục thế giới.

Nếu Lukaku lựa chọn gia nhập Chelsea, Raiola sẽ không được hưởng lợi lớn trong cuộc đàm phán hợp đồng. Siêu cò này không có những điều khoản để có thể giữ thế chủ động với đại diện của London và sẽ mất hàng triệu bảng tiền hoa hồng.

Gần đây, vụ chuyển nhượng của Pogba tới M.U, mà Raiola là người đóng vai trò quyết định, đã bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mở cuộc điều tra.

Ngoài khoản tiền lớn nhận được từ Quỷ đỏ và Juventus, siêu cò này bị cáo buộc hưởng lợi nhờ sở hữu một phần bản quyền thương mai của tiền vệ người Pháp, điều bị FIFA đưa vào danh sách cấm từ năm 2015. 

Xem thêm: Tiết lộ đội bóng giá trị nhất Premier League

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất