Man City vs Chelsea: Địa chấn ở Etihad?

Man City vs Chelsea: Địa chấn ở Etihad?

23-11-2019 09:00
Man City tiếp đón Chelsea tại Etihad với 1 điểm ít hơn chính đối thủ của mình. Trong khi đội chủ nhà vừa để thua trước Liverpool 1-3, “The Blues” đang có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp và hoàn toàn tự tin có thể làm nên chuyện.

Cho dù thất bại trước Liverpool đã khiến Man City bị bỏ cách 9 điểm, áp lực của Pep Guardiola có lẽ phần nào sẽ được gỡ bỏ. Đã từ lâu, Man City luôn được coi là đội bóng phải bị đánh bại tại Anh quốc. Nhưng ở thời điểm hiện tại, họ sẽ chinh phục chức vô địch thứ ba liên tiếp với tư cách là kẻ bám đuổi, và điều này sẽ có lợi hơn cho nửa xanh thành Manchester.

Ở cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội đứng đầu bảng xếp hạng, Man City cho thấy thất bại này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của họ. Và ngay cả khi Chelsea đang vào phom, trận đấu tại Etihad đêm nay sẽ là cơ hội hoàn hảo để thầy trò Pep Guardiola lấy lại tự tin và khẳng định chính mình.

Kun Aguero và các đồng đội sẽ có một trận đấu vất vả đêm nay?

Có lẽ vấn đề lớn nhất ở thời điểm hiện tại là Man City đang không thực sự thi đấu đúng phong độ. Ở ba trận đấu gần nhất, họ thắng Southampton một cách khó khăn, vất vả giành một điểm trước Atalanta, và để Liverpool hạ gục. Mọi chuyện đã có thể khác đi nếu như Man City tận dụng cơ hội tốt hơn ở giai đoạn đầu trận đấu, và đây là điều Chelsea cần lưu ý.

Trong khi Chelsea được hưởng lợi từ lịch thi đấu dễ thở thời gian qua, Frank Lampard và các cộng sự xứng đáng nhận được lời tán dương với chuỗi trận thăng hoa để đưa Chelsea tham gia và cuộc đua vô địch. Dù sao đi nữa, “The Blues” vẫn đang trong quá trình hoàn thiện mình, và toàn đội sẽ cần làm việc chăm chỉ hơn nữa để đạt tới đẳng cấp của Man City và Liverpool hiện tại.

Sự chênh lệch về đẳng cấp và kinh nghiệm của hai đội tối nay không thể ngăn cựu tiền vệ người Anh cảm thấy phấn khích. Thất bại 0-4 trước Man Utd ngày mở màn vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ, nhưng đó lại chính là chất xúc tác cần thiết để đội bóng thành London đưa ra nhưng điều chỉnh hợp lý đến tận bây giờ.

Man City sẽ không có được sự phục vụ của Bernardo Silva, khi tiền vệ người Bồ Đào Nha nhận án phạt treo giò một trận sau hành vi không đẹp của mình trên mạng xã hội. Thủ thành Ederson đã trở lại sau chấn thương cơ, trong khi Benjamin Mendy cũng nhiều khả năng thay thế Angelino ở vị trí hậu vệ trái.

Bên phía Chelsea, nếu Christian Pulisic không kịp hồi phục chấn thương hông, Mason Mount sẽ là người được lựa chọn để thay thế. Ngoài ra, Cesar Azpilicueta nhiều khả năng sẽ quay trở lại đội hình chính để thế chỗ Reece James.

Chelsea hoàn toàn tự tin để đương đầu với đoàn quân của Pep Guardiola ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng, Man City lại đang tràn đầy quyết tâm giành trọng 3 điểm sau thất bại trước đối thủ cạnh tranh vô địch trực tiếp ngay ở vòng đấu trước. Hàng công của đội khách không thiếu những nhân tố nguy hiểm, nhưng đẳng cấp vượt trội là điều sẽ giúp đội chủ nhà giành một thắng lợi toàn diện.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất