Bản tin thể thao 01/06: Messi không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với Argentina. Balotelli sẽ mang băng thủ quân Italy?

Messi không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với Argentina. Balotelli sẽ mang băng thủ quân Italy?

01-06-2018 18:00
Huyền thoại Maradona nói rằng Messi không cần phải chứng minh bất cứ điều gì trong màu áo đội tuyển Argentina. Balotelli sẽ mang băng thủ quân của Italy trong tương lai?

Maradona: “Messi không cần phải chứng minh bất cứ điều gì trong màu áo Argentina”

Diego Maradona cho rằng Messi không cần phải chứng minh bất cứ điều gì trong màu áo Argentina khi ngôi sao của Barca đang chuẩn bị cho World Cup. Argentina đã vào Chung kết World Cup 2014 gặp đội tuyển Đức, nhưng Messi và các đồng đội đã không thể chiến thắng số phận khi họ để cho Mario Gotze ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ.

Xem thêm: Tin tức thể thao quốc tế

Maradona nói rằng Messi không cần phải chứng minh bất kỳ điều gì trong màu áo Argentina

Maradona chính là người đã truyền cảm hứng cho Albicelestes đăng quang ở Mexico năm 1986, nhưng 4 năm sau đó ở Italy 1990, họ gục ngã đầy cay đắng cũng trước người Đức với tỉ số 1-0.

Messi chưa một lần được nếm trải vinh quang cùng với Argentina dù cho anh đã đưa Albicelestes vào chung kết 3 lần, và sau thất bại trước Chile ở Copa America 2016, Messi đã phải nói lời giã từ sự nghiệp quốc tế trong tức tưởi. Sau đó nhờ sự kêu gọi của cả đất nước Argentina, người đội trưởng của Barca đã rút lại lời tuyên bố đấy.

Đánh giá Argentina không phải là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu World Cup lần này, Maradona cũng cho rằng Messi không cần phải chứng minh bất cứ điều gì trong tuyển quốc gia.

“Tôi khuyên Messi tiếp tục chơi cho ĐTQG trong nhiều năm nữa để thưởng thức những điều tuyệt vời nhất mà bóng đá mang lại”. Maradona nói với Omnisport. “Anh ấy phải bỏ ngoài tai những lời chỉ trích dù cho Argenttina có chơi thành công hay không ở World Cup lần này.

Anh ấy không cần phải chứng minh bất cứ điều gì ở Argentina, việc của anh ấy chỉ là tận hưởng những trận đấu ở World Cup, mà đời cầu thủ không có nhiều lần được tham dự. Tôi không biết HLV Sampaoli sẽ để Argentina chơi như thế nào, nhưng tôi biết nhiều cầu thủ ở đây.

Tôi hiểu họ và tôi nghĩ rằng họ cũng có nhiều cơ hội để thành công trong kỳ World Cup lần này. Nhưng thật tình mà nói Argentina không phải là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2018”.

Messi và Maradona thường được người ta mang ra để so sánh với nhau, nhưng cựu huyền thoại của Argentina là Hernan Crespo cho rằng việc so sánh ấy chẳng hữu ích gì. “Thật vô bổ khi chúng ta suốt ngày so sánh Messi với Maradona”. Crespo cũng có những lời chia sẻ trên Omnisport.

“Maradona và Messi đều là những người dân của Argentina và những gì họ đã tạo ra cho lịch sử bóng đá Argentina thật đáng kinh ngạc. Hai con người ấy đều là “vĩ nhân” của đất nước này, chỉ là Maradona sống ở thế hệ trước Messi. Vậy tại sao chúng ta lại cứ đi so sánh họ với nhau? Điều ấy giải quyết được vấn đề gì?

Thay vì suốt ngày so sánh họ với nhau, chúng ta nên thưởng thức những gì mà họ đã mang lại cho bóng đá”. Argentina đã đánh bại Haiti 4-0 trong trận giao hữu trước thềm World Cup và Messi đã ghi được một hat-trick trong trận đấy. Hôm nay Argentina tiếp tục có trận đấu giao hữu nữa với đội tuyển Israel.

Mancini sẽ để Balotelli làm đội trưởng đội tuyển Italy?

Mario Balotelli có thể sẽ được HLV Mancini cho làm HLV trưởng đội tuyển Italy trong trận đấu với Pháp đêm nay. Nhưng đấy là một ý tưởng điên rồ và ông đang nhận được nhiều ý kiến phản đối của các tifosi. “Super Mario” đã có sự trở lại ấn tương trong chiến thắng 2-1 của Italy trước Saudi Arabia sau 4 năm vắng bóng, anh ghi được 1 bàn thắng trong trận này.

Xem thêm: Báo bóng đá 24h

Balotelli (áo xánh) sẽ là đội trưởng của Italy trong tương lai

Sau trận đấu, Mancini đã nói rằng ông sẽ không loại trừ khả năng để Balotelli làm thủ quân của đội bóng “màu thiên thanh” trong một tương lai gần. “Trong đội tuyển quốc gia, mọi cầu thủ đều có có hội được đeo băng thủ quân nếu như anh ta có được một phong độ tốt và có tầm ảnh hưởng đến toàn đội”. Mancini nói trên truyền thông vào hôm qua.

“Nếu Balotelli có được một phong độ tốt và có sự thể hiện vượt trội so với các cầu thủ khác thì anh ấy hoàn toàn có cơ hội được làm đội trưởng đội tuyển Italy. Chúng tôi sẽ có một trận đấu rất khó khăn với Pháp vào đêm thứ 6, và tôi hy vọng Balotelli vẫn sẽ giữ được một phong độ như thế này”.

Hiện tại hợp đồng giữa Balotelli và Nice đã hết hạn và người ta chưa biết anh sẽ đi tìm bến đỗ mới hay tiếp tục gắn bó với đội bóng nước Pháp. Mancini cũng có những chia sẻ về vấn đề này. “Nếu Mario rời Nice thì điều quan trọng là anh ấy phải tìm được một CLB mới và được ra sân thi đấu thường xuyên. Anh ấy phải tiếp tục ghi bàn và có những cải thiện hơn nữa nếu như có ước muốn làm tiền đạo số 1 ở Italy”.

Tuy nhiên Balotelli chia sẻ rằng anh vẫn chưa biết tương lai của mình sẽ về đâu. “Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về tương lai”. Balotelli nói trên trang web của Nice. “Tôi không phải là mẫu người nghĩ quá xa cho tương lai của mình.

Tôi chỉ tập trung vào những gì sẽ diễn ra trong tuần, và tuần tới tôi sẽ lại nghĩ đến tuần tới nữa, cứ thế và cứ thế. Thành thật mà nói tôi không biết gì về tương lai của mình”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất