Bản tin thể thao 24/04: Mọi đội bóng đều ngại gặp Liverpool. Wenger đang nhận được rất nhiều những lời mời gọi

Mọi đội bóng đều ngại gặp Liverpool. Wenger đang nhận được rất nhiều những lời mời gọi

24-04-2018 18:00
Huyền thoại của Liverpool là Steven Gerrard nói rằng mọi đội bóng đều ngại gặp Liverpool vào lúc này. Wenger đang nhận được rất nhiều lời mời gọi.

David Dein: “Wenger đang có rất nhiều những lời mời gọi”

Cựu phó chủ tịch của Arsenal, ông David Dein đã nói rằng ông đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đề nghị được giới thiệu với HLV Arsene Wenger, khi vị “giáo sư” người Pháp vừa đưa ra thông báo sẽ rời Arsenal vào cuối mùa giải. Star Sport tiết lộ Everton đã sẵn sàng nhảy vào cuộc đua để có được “thuyền trưởng” của Arsenal vào mùa sau.

Xem thêm: Tin tức bóng đá quốc tế

Wenger đang được rất nhiều CLB khác mời gọi

“Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại hỏi rằng liệu tôi có thể giới thiệu họ với Wenger không”. David Dein nói. Trong vài năm qua, đã có rất nhiều CLB ngỏ ý muốn mời Wenger về dẫn dắt, trong đó có cả Real và PSG. Ở thời điểm hiện tại đội bóng thủ đô nước Pháp đang trong giai đoạn phát triển và họ rất cần một HLV tầm cỡ dẫn dắt những ngôi sao, và không ai phù hợp hơn Wenger vào lúc này.

Gerrard: “Ai cũng lo sợ sẽ gặp Liverpool vào lúc này”

Huyền thoại của Liverpool, Steven Gerrard đã nói rằng Roma sẽ có một trận đấu khó khăn với Liverpool vào đêm nay. Cựu tiền vệ của Liverpool tỏ ra rất tự tin trước một kết quả tốt với đội bóng cũ của mình, thậm chí anh còn cho rằng vào thời điểm này bất cứ CLB nào cũng phải lo ngại khi gặp Liverpool.

Xem thêm: tin bóng đá c1

Gerrard cho rằng mọi đội bóng đểu rất ngại gặp Liverpool vào thời điểm này

Các học trò của ông Jurgen Klopp đã vượt qua Man City ở Tứ kết Champions League với tổng tỉ số 5-1 qua hai lượt trận, và chỉ cần vượt qua được Roma ở vòng Bán kết này thôi là họ sẽ có mặt trong trận đấu Chung kết ở Kiev diễn ra vào tháng 5 tới.

Cựu đội trưởng của Liverpool tin rằng đội bóng của anh sẽ tái diễn lại lịch sử trong năm 2005, khi The Kop chiến thắng Milan trong trận chung kết Champions League năm đó để trở thành tân vương của bóng đá Châu âu.

“Tôi nghĩ rằng lúc này bất cứ ai cũng phải lo sợ khi gặp Liverpool”. Gerrard nói trên kênh Roma TV. “Trong số 4 đội bóng vào Bán kết lần này, Liverpool là đối thủ mà không ai muốn gặp nhất vì những gì mà họ đang thể hiện trong mùa giải năm nay”.

Đội chủ sân Anfield đã có được 33 bàn thắng trong mùa giải này, và Gerrard đang hi vọng rằng The Kop sẽ lặp lại những gì mà họ đã trình diễn trước Man City ở lượt đi Tứ kết Champions League, khi Liverpool đã có chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục.

“Tôi nghĩ Liverpool sẽ chơi một thứ bóng đá đầy tốc độ như những gì mà họ vẫn thường làm đêm nay, và Roma sẽ khó có thể kiểm soát được thế trận với một tốc độ như vậy”. Gerrard nói tiếp. “Roma không phải là một đội bóng giàu tốc độ. Điểm mạnh của họ là kỹ thuật và họ có thể chơi bùng nổ trong một số thời điểm.

Điều quan trọng là Liverpool không được để cho đội bóng Italy có khoảng không để chơi bóng, và nếu như các học trò của ông Jurgen Klopp chơi như họ vẫn thường chơi như các trận đấu lớn trong mùa này, tôi nghĩ Roma sẽ không có cơ hội. Thách thức lớn nhất với đội bóng thủ đô Italy là liệu họ sẽ có được những phương án hữu hiệu để khắc chế những điều đó?

Yếu tố may mắn cũng nắm giữ nhiều cơ hội thành công, và Liverpool phải cần đến điều đó. Dù sao tôi cũng tin vào chiến thắng cho đội bóng cũ của mình”.

Tâm điểm chú ý của trận đấu đêm nay không ai khác chính là Salah. Tiền đạo người Ai Cập đang có một phong độ hủy diệt tại Anfield, nhưng không ai dám chắc khi đối mặt với đội bóng cũ Roma, liệu anh có bị phân tâm hay không. Tiền đạo 26 tuổi tiết lộ rằng anh cảm thấy không thoải mái trước trận đấu này.

Salah đã có quãng thời gian rất đẹp ở Rome, khi anh cùng Dzeko, và El Shaarawy đã tạo nên một bộ ba đáng sợ ở Serie A. Các cầu thủ của Roma chắc chắn đã quá quen từng hơi thở, từng nhịp điệu, từng bước chạy của Salah rồi, và không dễ gì để tiền đạo 26 tuổi có thể thoải mái chơi bóng, nhất là khi anh cũng đang bị những sức ép tâm lý.

Nhưng để vươn lên trở thành một cầu thủ lớn của bóng đá thế giới, Salah cần phải vượt qua thử thách này. Nó éo le nhưng lại là một điều rất bình thường trong bóng đá. Kể cả trong cuộc sống đôi khi chúng ta cũng gặp phải những tình cảnh thế này, và để vượt qua nó, người ta cần phải có một bản lĩnh vô cùng cứng rắn.

Dưới gót chân Salah, đã có rất nhiều những nạn nhân ở Châu âu như Sevilla, hay Man City, và để trở thành một nhà vô địch, tiền đạo người Ai Cập cần phải giữ được phong độ trong mọi hoàn cảnh, Salah đang được rất nhiều những đội bóng hàng đầu Châu âu để ý, trong đó có cả Real Madrid.

Đội bóng Hoàng gia rất muốn đưa anh về sân Bernabeu để có thể đảm nhiệm những vai trò của Ronaldo trong tương lai. Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng tiền đạo 26 tuổi chưa đủ khả năng để có thể đảm nhiệm những trọng trách to lớn mà CR7 để lại, Salah cần phải chứng mình cho cả thế giới thấy rằng họ đã sai.

Anh là một cầu thủ lớn, và anh có thể phá vỡ sự thống trị của Ronaldo và Messi cho danh hiệu Quả Bóng Vàng hơn một thập kỷ qua. Để làm được điều đó, đầu tiên Salah cần phải chiến thắng chính bản thân mình, đưa mình lên một tầm cao mới bằng cách vượt qua được đội bóng cũ của anh là Roma trong đêm nay.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất