Mỗi tuần một câu chuyện: Dù có bất bại cả mùa giải, Man City vẫn không phải là đội bóng vĩ đại nhất

Mỗi tuần một câu chuyện: Dù có bất bại cả mùa giải, Man City vẫn không phải là đội bóng vĩ đại nhất

25-12-2017 17:00
Man City đang là đội bóng đáng xem nhất ở Premier League năm nay. Và với 17 trận thắng liên tiếp gần đây, nhiều người đã gọi đội bóng chủ sân Etihad là một đội bóng vĩ đại. Thật ra họ đã hơi “hào phóng” khi sử dụng hai từ “vĩ đại” để nói về đội bóng của Pep Guardiola vào lúc này.

Không phủ nhận Man City đang chơi rất hay trong mùa giải năm nay, và cuối tuần trước họ đã lập kỷ lục thắng 17 trận liên tiếp ở Premier League, khi hạ Bournemouth với 4 bàn không gỡ. Khoảng cách giữa Man City và đội đang xếp thứ 2 lúc này là M.U đã lên tới 13 điểm.

Dù có bất bại ở Premier League năm nay, Man City vẫn chưa thể là một đội bóng vĩ đại

Rất có thể Pep Guardiola cùng các học trò sẽ lên ngôi vô địch Premier League sớm năm nay, và họ có thể chạm mốc 100 điểm khi mùa giải kết thúc. Nhưng chỉ có như thế mà đã nhanh chóng xếp họ vào những đội bóng vĩ đại, sánh ngang với Real, Barca hay M.U thì đấy quả thật là một điều quá ưu ái với đội chủ sân Etihad, và có phần...hạ thấp với những đội bóng kể trên.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh

Dù có bất bại ở mùa giải năm nay, Man City vẫn không thể được coi là một đội bóng vĩ đại

Hai từ “vĩ đại” nó khá linh thiêng và dường như những đội bóng tiệm cận được hai từ đấy đều phải đồ mồ hôi, thậm chí là cả máu, cùng rất nhiều những danh hiệu cao quý trong nhiều năm tích tụ được mới có thể đạt được. Đấy là chưa kể những lịch sử hào hùng của họ ở trong quá khứ.

Chỉ có như thế hai từ “vĩ đại” để chỉ một đội bóng mới thực sự có ý nghĩa. Và nếu như muốn được coi là một đội bóng vĩ đại thì Man City còn phải nỗ lực rất nhiều. Và việc họ vô địch Premier League năm nay (nếu thành hiện thực), thậm chí bất bại trong cả mùa giải này cũng chưa thể được coi là vĩ đại.

Nếu muốn có được danh xưng ấy, chí ít Man City cần phải bảo vệ được chức vô địch Premier League của họ vào mùa giải năm sau (chúng ta cứ cho như họ đã vô địch Premier League năm nay đi). Tiếp đó Pep Guardiola cùng các học trò phải có được chức vô địch Champions League năm nay, để trở thành “Ông Vua” mới ở bóng đá Châu Âu.

Hai từ vĩ đại không thể chỉ một đội bóng chỉ mới vô địch giải quốc nội được, họ cần cả vô địch Champions League, thậm chí là phải giành cú ăn 3 trở lên, trong đó 2 giải VĐQG và Champions League phải là bắt buộc. Tiếp đến là vô địch FIFA Club World Cup.Hãy nhìn sang Real Madrid, họ đã 12 lần vô địch Champions League, một kỷ lục. 2 lần vô địch Europa League, mà những năm họ vô địch giải đấy, giải đấu vẫn còn được gọi với cái tên cũ là UEFA Cup vào năm 1985, và 1986.

4 lần giành Siêu Cúp Châu Âu, 6 lần giành FIFA Club World Cup, 19 lần vô địch Cúp Nhà Vua, 10 lần lên ngôi ở Siêu Cup Tây Ban Nha. Còn giải La Liga, Real đang nắm giữ 33 lần đăng quang ở giải đấu này.Đấy là cả một kho tàng danh hiệu thực sự mà đi kèm với nó là những lịch sử hào hùng. Họ không những xứng đáng với danh hiệu đội bóng vĩ đại, mà nếu như gọi Real là đội bóng của thế kỷ thì có lẽ nó cũng không có gì quá đáng.

Barca cũng sở hữu bộ sưu tập đồ sộ không kém. Đội bóng chủ sân Camp Nou đã có 24 lần đăng quang ở La Liga, 29 lần vô địch Cup Nhà Vua, 12 lần giành Siêu Cup Tây Ban nha, 5 lần vô địch Champions League, 4 lần vô địch Europa League (hay còn gọi là UEFA Cup), 3 lần vô địch FIFA Club World Cup và 5 lần đăng quang Siêu Cup Châu Âu.

Muốn trở thành đội bóng vĩ đại, Man City cần phải vô địch cả Champions League lẫn Premier League năm nay

Thậm chí ngay cả so với M,U, Man City vẫn không thể đủ tư cách để trở thành đội bóng số 1 thành Manchester vào lúc này, dù M.U đang sa sút và Man City đang ở trong thời cực thịnh cùng Pep Guardiola. Không bao giờ Man City có thể thay thế được M.U để trở thành đội bóng số 1 của thành Manchester, như một số người đang cho là như vậy, không bao giờ.

Xem thêm: chuyển nhượng ngoại hạng Anh

Man City cần phải vô địch cả Premier League lẫn Champions League năm nay nếu như muốn được công nhận là một đội bóng vĩ đại

Nếu công nhận điều đấy, chẳng khác nào nó như một cái tát trời giáng mà các CĐV Anh tự tát vào chính mình. Họ đã phủ nhận đi sự tồn tại của nhữn giá trị lịch sử, phủ nhận đi quá khứ, và phủ nhận đi tất cả những điều tốt đẹp mà bóng đá mang lại. M.U không những là đội bóng xuất sắc nhất thành phố Manchester, mà họ xứng đáng được công nhận là đội bóng xuất sắc nhất của xứ sở sương mù. Man City muốn thay thế M.U ở vị trí đấy ngay trong lúc này? Ok, vô địch Champions League năm nay đi đã rồi hãy tính tiếp.

M.U đã có những khoảnh khắc mà có lẽ thời gian sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa trong tâm trí những người hoài cổ và tôn trọng những giá trị tốt đẹp. Cú ăn 3 ở mùa giải 19998/1999 là một ví dụ điển hình nhất. Không ai có thể quên được 3 bàn thắng điên rồ mà M.U có thể ghi được ở trận chung kết Champions League với Bayern năm đó.

Man City có được những khoảnh khắc như thế không? Câu trả lời chắc chắn là Không. Khoảnh khắc họ lội ngược dòng trước QPR ở vòng đấu cuối cùng Premier League trong năm 2012 để lần đầu đăng quang nghẹt thở Premier League không đủ để có thể tạo nên một đội bóng vĩ đại. Đội bóng của Pep Guardiola cần nhiều hơn thế, mà ở đây là những danh hiệu.

4 lần vô địch Premier League, cùng 1 lần đăng quang ở đấu trường UEFA là những danh hiệu cao quý nhất mà đội chủ sân Etihad có được. Nó quá khiêm tốn với cả chính...Liverpool chứ chưa so gì với Man United.

Chính vì thế để trở thành một đội bóng vĩ đại, Man City cần phải vô địch Champions League năm nay, kèm theo là chức vô địch Premier League. Lúc đấy tất cả mọi người sẽ ngả mũ trước đội bóng của Pep Guardiola, và tâm phục, khẩu phục công nhận họ là một trong những đội bóng vĩ đại nhất của Châu Âu.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất