Morata lập hat-trick, Chelsea thắng hoành tráng

Morata lập hat-trick, Chelsea thắng hoành tráng

23-09-2017 23:55
Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng Stoke không thể ngăn cản được bước tiến mạnh mẽ của Chelsea. Các học trò của HLV Conte thi đấu rất hiệu quả, họ đã giành chiến thắng 4-0 ngay tại Bet365 để tiếp tục đứng thứ ba trên bảng xếp hạng.

Stoke City không phải đối thủ dễ chơi. Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Mark Hughes luôn là "đá tảng" với các ông lớn ở Ngoại hạng Anh. Cách đây không lâu, Stoke từng cầm chân Manchester United trên sân nhà Bet365 để ngắt mạch toàn thắng của Quỷ đỏ.

Chelsea khởi đầu khá thuận lợi, ngay phút thứ hai họ đã mở tỉ số sau pha lập công của Morata. Việc bị dẫn trước sớm khiến Stoke buộc phải dồn lên và Chelsea đã thực hiện bài phản công sắc lẹm. Phút 30, Pedro nhân đôi cách biệt và giúp cho đội khách thực sự thoải mái, khoảng cách hai bàn giúp cầu thủ Chelsea cảm thấy chiến thắng đang tới gần.

Sự vững chắc của hệ thống phòng thủ Chelsea khiến Stoke không thể ghi bàn. Không những thế trong hiệp hai họ cũng phải nhận hai bàn thua nữa, ở phút 77 và 82, người ghi bàn là Morata.

Tuy nhiên, 90 phút của Stoke trước Chelsea đã biến thành ác mộng, khi tiền đạo Alvaro Morata có trận đấu chói sáng. Tân binh trị giá 58 triệu bảng đã đóng góp vào 5 bàn thắng của Chelsea kể từ đầu mùa và tất cả đều được thực hiện bằng đầu, song hôm nay, đôi chân của Morata đã lên tiếng đúng lúc với 3 bàn thắng, qua đó chính thức mang về cho cầu thủ này hattrick đầu tiên trong màu áo Chelsea.

Morata nâng thành tích lên sáu bàn sau sáu trận cho Chelsea tại Ngoại hạng Anh

Chelsea đã không chơi hay hơn Stoke trong một số thời điểm. Đội bóng của HLV Antonio Conte chịu sức ép cực lớn trong nửa cuối hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2, nhưng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng rất đúng lúc. Mỗi khi Stoke dồn lên, họ đều phải nhận bàn thua từ những tình huống tấn công chớp nhoáng (3/4 bàn thắng đến từ các pha lên bóng nhanh). Nếu Morata chắt chiu cơ hội, Chelsea có thể đã thắng với cách biệt lớn hơn.

3 điểm thuyết phục trước Stoke giúp Chelsea đứng vững ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 3 điểm kém hơn bộ đôi thành Manchester. Chiến thắng này cũng tiếp thêm động lực tinh thần rất lớn bởi ở vòng đấu tiếp theo, Chelsea sẽ đối đầu với thử thách lớn nhất kể từ đầu mùa khi tiếp đón Manchester City.

Ghi bàn: Morata (2', 78', 83'), Pedro (30')

Đội hình ra sân:

Stoke: Butland, Diouf, Martins Indi, Pieters, Johnson, Fletcher, Allen, Sobhi, Shaqiri, Choupo-Moting, Jese

Dự bị: Berahino, Tymon, Afellay, Adam, Crouch, Grant, Soutar

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Moses, Kante, Bakayoko, Alonso, Willian, Pedro, Morata

Dự bị: Caballero, Fabregas, Hazard, Musonda, Zappacosta, Batshuayi, Cahill

Phùng Việt
Tin tức mới nhất