Mourinho bênh Liverpool trong vụ mua trung vệ 100 triệu đôla

Mourinho bênh Liverpool trong vụ mua trung vệ 100 triệu đôla

31-12-2017 08:00
HLV của Man Utd cho rằng đội bóng thành phố Cảng không có lỗi trong việc biến Van Dijk thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới.

Jose Mourinho từng bị Jurgen Klopp phản ứng khi chi 116 triệu đôla để biến Paul Pogba thành cầu thủ đắt nhất thế giới trong hè 2016. Khi đó HLV người Đức cho biết ông không bao giờ chi quá nhiều tiền cho một cầu thủ. Tuy nhiên, chưa đầy 18 tháng sau, Klopp phải đặt 100 triệu đôla lên bàn đàm phán để sở hữu Virgil Van Dijk.

Khi các phóng viên lật lại vấn đề này, HLV của Man Utd đáp: "Tôi nghĩ người duy nhất có thể nói rõ về vụ này là Klopp. Nếu tôi là các bạn, tôi sẽ đặt câu hỏi cho ông ấy, về những bình luận cách đây một năm".

“Van Dijk là hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Điều ấy liệu có nghĩa, cậu ấy giỏi hơn Maldini, Bergomi hay Ferdinand hay không?", nhà cầm quân 54 tuổi đặt câu hỏi. "Dĩ nhiên không thể nói như vậy. Dưới góc độ HLV, việc của bạn đơn giản là chi tiền hoặc không”.

Mourinho cho rằng việc bạo chi mua cầu thủ không phải là lỗi của các đội bóng. 

 

Quan điểm của cựu HLV Chelsea được cho là phù hợp với những gì ông phát ngôn trước đó, sau trận hòa Burnley với tỷ số 2-2 hôm 26/12. Mourinho cho rằng 400 triệu đôla Man Utd bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng trong vòng một năm rưỡi là không đủ để cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch. 

“Nếu chi tiền, bạn chắc chắn phải trả một con số điên rồ, còn nếu không, bạn sẽ không có cầu thủ như ý. Mọi chuyện đơn giản là như vậy, và thật khó để chỉ trích những gì Liverpool đã làm khi chi 100 triệu đôla cho Van Dijk", HLV từng ba lần vô địch Ngoại hạng Anh thổ lộ. "Liverpool đã làm những gì họ cho là đúng, và tôi, dưới góc độ một người ngoài cuộc, tốt hơn là không nên đưa ra bình luận gì”.

Số tiến 100 triệu đôla mua Van Dijk bằng đúng những gì Liverpool bỏ ra để chiêu mộ trung vệ trong suốt 20 năm, từ 1997 đến 2017. Nhưng Mourinho cho rằng so sánh như vậy là khập khiễng. "Khi chúng ta đưa ra những con số lên bàn cân, không cần đến 10 năm, chỉ ba năm trước thôi cũng đã thiếu thuyết phục", ông thầy của Romelu Lukaku nhận xét. "Mọi thứ đơn giản chỉ là tuân theo cách vận động của thị trường chuyển nhượng". 

Trần Sơn
Tin tức mới nhất