Mourinho chê các cầu thủ Man City thiếu giáo dục

Mourinho chê các cầu thủ Man City thiếu giáo dục

13-12-2017 18:00
Ngày hôm qua, HLV Mourinho đã lần đầu lên tiếng sau vụ ẩu đả trong đường hầm sân Old Trafford giữa MU và Man City. Trong đó, ông ngầm ngầm chê đối thủ thiếu giáo dục.

Như đã biết, sau trận đấu giữa MU và Man City, hai bên đã có xô xát trong đường hầm sân Old Trafford. Nguyên nhân xuất phát từ việc HLV Mourinho không hài lòng vì Man City ăn mừng quá lớn trong phòng thay đồ sau trận đấu.

HLV Mourinho ngấm ngầm chê Man City thiếu giáo dục

Ông đã tới nhắc nhở Man City và dẫn đến việc xô xát xảy ra. Theo nguồn tin từ tờ Mirror, có khoảng 20 người đã tham gia vào vụ này. Trong đó, HLV Mourinho đã bị ném chai nước vào đầu, còn trợ lý HLV Man City, Mikel Arteta đã bị rách mắt.

LĐBĐ Anh (FA) đang thu thập chứng cứ liên quan tới vụ xô xát này, trước khi trừng phạt hai đội. Ngày hôm qua, HLV Mourinho đã lần đầu lên tiếng sau vụ trên. Trong đó, ông ngầm ngầm chê đối thủ thiếu giáo dục.

Phát biểu trước báo giới, HLV người Bồ Đào Nha cho biết: “Với tôi, câu chuyện trên là vấn đề của sự khác biệt. Đó là sự khác biệt trong hành vi và giáo dục. Chỉ có vậy thôi, chẳng có gì hơn cả”.

Trong khi đó, HLV Wenger cũng bênh vực Mourinho ở vụ này. Ông nói: “Mọi việc có thể đã vượt qua mức cho phép. Điều đó từng xảy ra với chúng tôi. Thật khó để nỗ lực 100% trên sân, để rồi sau đó trở thành thiên thần.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thật khó khăn khi chứng kiến cuộc ăn mừng của đối thủ. Với kinh nghiệm của tôi, Man City đã có ý xúc phạm. Đó là lý do vì sao tôi ngưỡng mộ môn sumo của Nhật Bản, bởi lẽ, người chiến thắng không bao giờ tỏ ra vui mừng để tôn trọng đối thủ. Chúng ta không thể làm điều đó vì văn hóa khác biệt”.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất