Mourinho tung đòn cực hiểm khiến sếp MU bấn loạn

Mourinho tung đòn cực hiểm khiến sếp MU bấn loạn

07-01-2018 17:00
HLV Jose Mourinho vừa ra điều kiện sẽ ký hợp đồng mới và ở lại Old Trafford đến năm 2021 nếu BLĐ MU thay đổi chính sách chuyển nhượng, đầu tư mạnh tay hơn nữa ngay từ mùa đông này.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khá bức xúc khi GĐĐH - Ed Woodward từ chối cung cấp ngân quỹ 80 triệu bảng để ông mua sắm trong tháng 1.

Mourinho muốn đối thoại với các sếp MU xung quanh vấn đề chuyển nhượng
 

Giờ Mourinho sẵn sàng thẳng thắn với BLĐ Quỷ đỏ xung quanh về chiến lược, cách tiếp cận mua và bán cầu thủ của MU. Ông muốn có được tiếng nói quan trọng hơn trong khoản tiền mà mình sẽ được sử dụng, sau khi có những lời tị nạnh về chuyện chi tiêu ít hơn Guardiola ở Man City.

Thời điểm hiện tại, Mourinho cũng có trong tay những mục tiêu cụ thể muốn đưa về Old Trafford ngay lập tức như Danny Rose, Ryan Sessegnon hay Mesut Ozil. Ngoài ra, danh sách mua sắm của ông còn có tiền vệ cánh Thomas Lemar (Monaco), Malcom (Bordeaux), Emil Forsberg (RB Leipzig) và hậu vệ phải Fabinho (Monaco).

Woodward và ban giám đốc MU đã bày tỏ quan điểm rằng, đầu tư mạnh mẽ trong mùa đông này không phải bước đi khôn ngoan, nhất là khi kình địch Man City đã bỏ xa MU ở giải Ngoại hạng.

Fabinho là một trong những cầu thủ Mourinho muốn đưa về Old Trafford

Bên cạnh đó, họ mong muốn các tân binh mà Mourinho chiêu mộ đáp ứng được hai yếu tố, trẻ trung và có tiềm năng tăng giá hơn nữa trong tương lai. Mourinho cũng được đảm bảo sẽ có rất nhiều tiền để chi tiêu hè 2018 tới đây, để đem về "nhà hát của những giấc mơ" ít nhất hai ngôi sao hàng đầu Thế giới.

Phía MU đang chờ đợi đại diện Mourinho - ông Jorge Mendes sớm ngồi vào bàn đàm phán để thương thảo hợp đồng mới, với mức lương tăng "người đặc biệt" tăng từ 14 triệu bảng/năm lên 17 triệu bảng/năm. Mặc dù vậy, Mourinho còn chờ đợi những động thái tích cực của BLĐ Quỷ đỏ về công tác chuyển nhượng rồi mới đặt bút ký.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất