Mu cần thêm hai tân binh nữa trước khi TTCN đóng cửa

Mu cần thêm hai tân binh nữa trước khi TTCN đóng cửa

13-08-2017 17:30
Thất bại trước Real Madrid chỉ ra rằng Man United cần thêm 2 tân binh nữa trước khi TTCN đóng cửa.

Khi nhìn đội hình ra sân của Man United ở trận gặp Real Madrid, nhiều người nghĩ “Quỷ đỏ” sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3. Nhưng sau khi trọng tài nổi hồi còi bắt đầu trận đấu, Jesse Lingard đã chơi ở vị trí hậu vệ cánh trong sơ đồ 3-5-2.

Theo đánh giá của cây bút thể thao Samuel Luckhurst của tờ Manchester Evening News, đó chẳng phải là vị trí thích hợp với Lingard.

Lingard không có tốc độ lẫn sự tinh ranh cần thiết để chơi ở vị trí hậu vệ cánh

Ngoài Lingard, một cầu thủ thuận chân phải khác mà Mourinho dùng ở hành lang cánh trái là Darmian.Kết quả là Darmian và Lingard đã thi đấu vất vả khi chống đỡ các pha tấn công của Real Madrid. Lingard thậm chí đã phải rời sân ở hiệp 2, sau khi dính một thẻ vàng.  

Nếu Man United muốn sử dụng đội hình với 3 hậu vệ lâu dài, họ cần phải bổ sung thêm ít nhất 2 tân binh nữa. Jose Mourinho gần đây đã công khai nói rằng ông cần mua thêm một cầu thủ chạy cánh và một tiền đạo nữa trên TTCN. Ở bên cánh phải, Mourinho đã có lựa chọn số một là Antonio Valencia.

Nhưng ở cánh bên kia, HLV người Bồ Đào Nha chưa có sự lựa chọn ưng ý trong bối cảnh Marcos Rojo đang bị chấn thương, còn Daley Blind quá chậm chạp.

Nếu đá 3-5-2, Mourinho cần thêm một tiền đạo đẳng cấp nữa để chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Romelu Lukaku.

Man United cũng cho thấy rằng họ quá phục thuộc vào Eric Bailly ở trận gặp Real Madrid tại Siêu Cúp châu Âu. Trung vệ người Bờ Biển Ngà vắng mặt ở trận đấu với Real Madrid và kết quả là hàng thủ của họ trở nên mỏng manh hơn, thủng lưới 2 bàn.

Nếu Mourinho có thể đưa về Old Trafford một trung vệ đẳng cấp, chứng tỏ được khả năng của mình ở Premier League và thích nghi ngay với đội bóng như Eric Bailly ở mùa giải trước, đó sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho “Quỷ đỏ”.

Dẫu sao, trận gặp Real Madrid có thể xem là một thử nghiệm về chiến thuật của Mourinho khi ông cho Man United đá với sơ đồ 3-5-2.

Nhưng trước nhà ĐKVĐ Champions League, thử nghiệm của Mourinho đã sụp đổ vì ông không có những cầu thủ cần thiết ở những vị trí quan trọng. H

LV người Bồ Đào Nha có thể giải bài toàn đó bằng cách mua thêm. Nhưng với những gì đã xảy ra trên TTCN mùa Hè này, rất có thể Man United sẽ bị ép giá nếu họ muốn đưa về cầu thủ chất lượng, đặc biệt ở vị trí hậu vệ cánh. Man City là một ví dụ, họ đã mua Kyle Walker và Benjamin Mendy với tổng số tiền gần 100 triệu bảng. 

Phạm Thể
Tin tức mới nhất