Nếu mất Pogba, Man United sẽ sụp đổ

Nếu mất Pogba, Man United sẽ sụp đổ

14-08-2019 06:00
Đơn giản, Paul Pogba thực sự là “trái tim” của MU, là hạt nhân gồng gánh cả tuyến giữa của Quỷ đỏ. Nếu mất tiền vệ người Pháp, MU có thể sụp đổ.

Kế hoạch biến Paul Pogba thành bệ phóng

Hai bàn thắng cuối của MU trong trận đấu với Chelsea có thể tạo nên câu chuyện. Hãy thử phân tích rõ hơn về hai tình huống ấy. Ở bàn thắng thứ 3, Pogba phất đường bóng dài từ phần sân nhà để Marcus Rashford băng xuống ghi bàn. Tới bàn thắng thứ 4, tiền vệ người Pháp đi bóng từ sân nhà, trước khi thực hiện đường chuyền cho Daniel James lập công.

Pogba tạo nên sự khác biệt cho tuyến giữa của MU

Có thể thấy, điểm chung giữa hai lần kiến tạo của Pogba đều xuất phát từ phần sân nhà. Ở trận đấu với Chelsea vừa qua, MU đã chơi phản công tuyệt hay. Trong đó, vai trò của tiền vệ người Pháp được nhắc tới nhiều nhất.

Để ý thấy, Pogba không hề dâng cao như thường lệ. Vị trí trung bình của tiền vệ người Pháp thấp hơn thường lệ rất nhiều (xem sơ đồ). Anh chỉ đứng cao hơn một chút so với McTominay, người được HLV Solskjaer sử dụng trong vai trò “máy quét”.

Trong vai trò tiền vệ kiến thiết lùi sâu, Pogba là “trạm trung chuyển” để giúp cho MU đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại. Những đợt phản công của Quỷ đỏ hầu hết qua chân của Pogba để cầu thủ này phân phối tới các đồng đội ở tuyến trên.

Bản đồ nhiệt cho thấy Pogba chủ yếu hoạt động ở phần sân nhà

Rõ ràng, vị trí này thấp hơn rất nhiều so với vị trị sở trường của Pogba (tiền vệ công). Mùa giải trước, HLV Mourinho sử dụng tiền vệ người Pháp chơi cao hơn hai tiền vệ phòng ngự của MU (Ander Herrera, Matic). Tiếp đó, HLV Solskjaer cũng vận hành hàng tiền vệ như vậy.

Bản thân Pogba cũng không ít lần khẳng định rằng muốn được thi đấu ở vị trí thiên về tấn công nhiều hơn sau khi bị HLV Mourinho ép lui về phòng ngự.

Thực tế, ở trận gặp Chelsea, Pogba cũng không có quá nhiều tình huống can thiệp bởi McTominay và hai trung vệ ở phía sau (Maguire, Lindelof) đã làm quá tốt nhiệm vụ này. Thay vào đó, Pogba gần như chỉ áp sát và gây rối đối thủ.

Sự kết hợp Pogba và McTominay mà HLV Solskjaer sử dụng thực sự là đáng khen ngợi. Họ bù trừ cho nhau và phối hợp khá nhịp nhàng ở khu vực giữa sân. Ở ngay phía trên, Lingard là mắt xích tiếp theo trong các pha phản công/tấn công nhờ tốc độ, khả năng rê bóng tuyệt vời.

McTominay là nhân tố hút người, giúp Pogba rảnh chân điều phối bóng. Tiền vệ người Pháp chính là "trạm trung chuyển" giúp MU thay đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại

Phải giữ chân Paul Pogba bằng mọi giá!

Trên sóng truyền hình Sky Sports, một người khó tính như Gary Neville đã nhận xét: “Nếu như Pogba chơi đúng với khả năng và khát khao, anh ấy có thể thống trị hàng tiền vệ của MU. Sau đó, anh ta sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng. Pogba luôn thèm khát được cống hiến cho tập thể chiến thắng nhưng rõ ràng, anh ta có thể biến MU trở thành tập thể như vậy”.

Trong khi đó, cựu HLV MU, David Moyes cũng có luận điểm tương tự: “MU nên phải giữ chân Pogba bằng mọi giá. Nếu nhìn vào trận đấu hôm Chủ nhật, có thể thấy Quỷ đỏ yếu hơn rất nhiều nếu thiếu vắng cậu ấy”.

Thị trường chuyển nhượng chưa kết thúc có nghĩa rằng nguy cơ MU mất Pogba vẫn còn. Thế nhưng, có thực tế rằng, sở dĩ tiền vệ người Pháp nằng nặc đòi ra đi bởi mất niềm tin vào khả năng thành công của CLB.

HLV Solskjaer đang tìm mọi cách để giữ chân Pogba

Ai cũng biết Pogba là cầu thủ cá tính và khát thành công như thế nào. Thế nhưng, có vẻ như sau trận đấu Chủ nhật, tiền vệ này đã thay đổi ý định. Chia sẻ trên đài RMC, Pogba cho biết: “Tôi luôn cảm thấy tốt khi được chơi thứ bóng đá của riêng mình. Tôi luôn làm những điều mình thích. Tôi đang là người của MU và trải qua những khoảnh khắc vui vẻ cùng các đồng đội. Tôi luôn muốn giành chiến thắng và luôn nỗ lực hết mình mỗi khi ra sân”.

Thực tế, MU không thể tìm người thay thế Pogba ở thời điểm này bởi thị trường chuyển nhượng mùa Hè ở Premier League đã đóng cửa. Bởi lẽ đó, họ không còn cách nào khác sẽ phải “trói chân” ngôi sao người Pháp bằng mọi giá.

Chỉ cần Quỷ đỏ thành công và mang tới niềm cảm hứng cho Pogba, cầu thủ này có thể làm được nhiều điều. Nên nhớ, trong giai đoạn thăng hoa khi HLV Solskjaer mới tới MU, tiền vệ người Pháp cũng là cái tên nổi bật nhất.

Đương nhiên, HLV Solskjaer ý thức được điều đó. Trong mùa Hè vừa qua, ông đã ra sức thuyết phục Pogba ở lại. Bởi lẽ, đây chính là bệ phóng, mang tới sự khác biệt cho MU. Thiếu Pogba, hàng tiền vệ của MU sẽ rất tầm thường bởi không có ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất